Giám đốc dự án phim 'Quỷ nhập tràng 2' Đặng Vĩnh Hoàng: Ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân.

(TGĐA) - Chỉ sau 1 tuần ra rạp, Quỷ nhập tràng 2 đã chính thức đạt cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Thành tích này đã vượt qua tốc độ 8 ngày của phần 1, trở thành bộ phim kinh dị đạt mốc trăm tỷ nhanh nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Tạp chí TGĐA có chia sẻ nhanh với anh Đặng Vĩnh Hoàng - Giám đốc dự án phim.

'Quỷ nhập tràng 2' cán mốc 88 tỷ: 'Thắng' ở phòng vé, 'thua' ở kịch bản? 'Quỷ nhập tràng 2' cán mốc 88 tỷ: 'Thắng' ở phòng vé, 'thua' ở kịch bản?
'Quỷ nhập tràng 2' đạt mốc trăm tỷ, ê-kip chính thức 'xuất khẩu' phim ra quốc tế 'Quỷ nhập tràng 2' đạt mốc trăm tỷ, ê-kip chính thức 'xuất khẩu' phim ra quốc tế

Quỷ nhập tràng 2 đang có khả năng trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất Việt Nam, với anh, đây là thành công hay áp lực?

Thật sự đây là một niềm vui rất lớn đối với toàn bộ ê-kip. Khi bắt đầu làm phần 2, chúng tôi không đặt áp lực phải vượt qua phần 1 hay phá kỷ lục nào cả. Điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để câu chuyện tốt hơn, cảm xúc mạnh hơn và mang đến một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn cho khán giả.

100 tỷ là một con số rất đẹp, nhưng nó cũng là áp lực rất thật. Khi phim bắt đầu có doanh thu lớn, mọi thứ không còn đơn giản là làm phim nữa, mà là làm sao để tồn tại trong thị trường.

Điện ảnh bây giờ là một cuộc chơi rất rõ ràng: phim phải có khán giả, phải có doanh thu thì mới sống được. Nếu không, rất khó để làm tiếp. Nên nói thẳng, tôi không né chuyện tiền. Tiền là điều giúp mình nuôi được dự án, nuôi được con người và đi được đường dài.

Khi ngồi trong rạp và nghe khán giả cười, giật mình, phản ứng với từng cảnh phim, đó là khoảnh khắc khiến người làm phim cảm thấy mọi nỗ lực của cả ê-kip đều xứng đáng.

Giám đốc dự án phim 'Quỷ nhập tràng 2' Đặng Vĩnh Hoàng: Ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân.

Dàn diễn viên của phim được đánh giá khá nỗ lực. Vậy tiêu chí lựa chọn diễn viên của ê-kip là gì?

Tiêu chí quan trọng nhất của chúng tôi là tìm những diễn viên giỏi và thật sự tâm huyết với dự án. Với tôi, một bộ phim không chỉ cần diễn viên có khả năng diễn xuất, mà còn cần những người thật sự yêu quý câu chuyện và sẵn sàng đi đến cùng với vai diễn của mình.

Chúng tôi rất may mắn khi có sự tham gia của những nghệ sĩ: Đào Anh Tuấn, Vân Dung, Khả Như, Quang Tuấn, Ngọc Hương, má Thanh Hiền, Phương Bình, Doãn Quốc Đam, Huỳnh Minh Hiệp… cùng nhiều diễn viên khác. Mỗi người mang đến một màu sắc rất riêng cho nhân vật của mình và góp phần tạo nên thế giới của bộ phim. Nhưng điều tôi trân trọng không chỉ là tài năng của họ, mà là tinh thần dấn thân cho vai diễn. Có những ngày quay kéo dài đến 3 – 4 giờ sáng, hôm sau cả đoàn lại phải dậy rất sớm để kịp quay những cảnh bình minh đầu ngày. Thậm chí có những phân đoạn đòi hỏi diễn viên phải vượt qua sự sợ hãi thật sự. Ví dụ ở phần trước, Khả Như từng phải ăn bộ lòng gà, còn ở phần này, bé Ngọc Hương – vai Mỹ Ngọc phải thực hiện cảnh ăn lươn thật. Những chi tiết đó trên màn ảnh có thể chỉ xuất hiện vài giây, nhưng phía sau là rất nhiều sự cố gắng và dũng cảm của diễn viên. Tôi nghĩ chính sự tận tâm và tinh thần hết mình đó đã tạo nên năng lượng rất thật cho bộ phim. Và khi khán giả xem phim, họ có thể cảm nhận được sự chân thật đó từ từng nhân vật.

Giám đốc dự án phim 'Quỷ nhập tràng 2' Đặng Vĩnh Hoàng: Ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân.

Đạo diễn đóng vai trò như thế nào trong việc tạo nên thành công của Quỷ nhập tràng 2?

Tôi nghĩ đạo diễn là người giữ linh hồn của bộ phim. Với Quỷ nhập tràng 2, đạo diễn Pom Nguyễn là người mang đến góc nhìn rất rõ ràng về không khí, nhịp điệu và cảm xúc của câu chuyện. Điều tôi rất trân trọng ở Pom là sự nghiêm túc và quyết liệt trong quá trình làm phim. Từ cách làm việc với diễn viên, xây dựng không khí kinh dị cho đến việc xử lý từng cảnh quay, Pom luôn cố gắng tìm ra cách tốt nhất để câu chuyện được kể một cách hiệu quả và chân thật nhất.

Ngoài diễn viên và đạo diễn, ê-kip sản xuất phía sau cũng được nhắc đến rất nhiều. Anh có thể chia sẻ thêm về họ?

Thật ra một bộ phim không thể thành công nếu chỉ nhắc đến đạo diễn hay diễn viên. Phía sau đó là cả một ê-kip rất lớn, từ sản xuất, quay phim, mỹ thuật, hóa trang, âm thanh, dựng phim cho đến hậu kỳ… tất cả mọi người đều góp phần tạo nên bộ phim. Điều khiến tôi xúc động nhất là tinh thần của cả ê-kip trong suốt quá trình làm phim. Có những ngày quay kéo dài liên tục, có những bối cảnh rất khó, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng mọi người vẫn ở đó, vẫn làm việc với một năng lượng rất tích cực và một mục tiêu chung là làm cho bộ phim tốt nhất có thể. Nhiều anh em trong đoàn gần như làm việc không kể ngày đêm, có những lúc phải chạy đua với thời gian để kịp tiến độ sản xuất. Nhưng không ai than vãn, bởi tất cả đều hiểu rằng mình đang cùng nhau đi đến đích của một hành trình rất đặc biệt.

Tôi nghĩ chính sự tâm huyết và tinh thần đồng lòng của cả ê-kip đã tạo nên sức mạnh cho Quỷ nhập tràng 2. Và khi bộ phim được khán giả đón nhận, đó cũng là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những con người thầm lặng phía sau máy quay.

Nhiều khán giả cho rằng chiến dịch marketing của phim rất mạnh và tạo được hiệu ứng lớn. Anh nghĩ sao?

Một bộ phim dù tốt đến đâu nhưng nếu không đến được với khán giả thì cũng rất đáng tiếc. Vì vậy đội ngũ phát hành và marketing đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng tôi có một team marketing rất giỏi, họ hiểu thị trường và luôn tìm ra những cách sáng tạo để đưa bộ phim đến gần khán giả hơn. Từ chiến lược truyền thông cho đến các hoạt động quảng bá, tất cả đều được định hướng để bộ phim có thể chạm đến nhiều khán giả nhất.

Giám đốc dự án phim 'Quỷ nhập tràng 2' Đặng Vĩnh Hoàng: Ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân.

Hiện nay có ý kiến cho rằng phim kinh dị Việt đang bị thương mại hóa chạy theo doanh thu. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ vấn đề không phải là thương mại hay không, mà là mình xây dựng nó như thế nào. Một bộ phim có thể vừa thương mại, vừa có cảm xúc và giá trị. Nếu chỉ chạy theo giật gân, gây sốc để kiếm tiền nhanh thì khán giả sẽ quay lưng rất nhanh. Còn nếu mình làm tử tế, hiểu khán giả, tôn trọng câu chuyện, thì doanh thu không phải là điều xấu, nó là phần thưởng.

Doanh thu chắc chắn là một phần quan trọng của điện ảnh, vì phim cũng là một sản phẩm văn hóa cần tồn tại trong thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ chạy theo doanh thu mà bỏ qua câu chuyện và cảm xúc thì bộ phim sẽ khó có thể tồn tại lâu trong lòng khán giả. Với Quỷ nhập tràng 2, ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân. Điều mà ê-kip quan tâm nhất vẫn là câu chuyện, nhân vật và trải nghiệm điện ảnh dành cho khán giả.

Sau thành công của phần 2, khán giả đang rất kỳ vọng vào phần tiếp theo. Anh có nghĩ đến phần 3?

Chúng tôi rất vui khi thấy khán giả yêu thích thế giới của Quỷ nhập tràng. Điều đó mở ra nhiều khả năng cho những câu chuyện tiếp theo. Đúng là chúng tôi đang lên kế hoạch cho phần 3. Tuy nhiên, nếu làm phần 3 thì điều quan trọng nhất vẫn là phải có một câu chuyện thật sự xứng đáng để kể tiếp. Khi đã có câu chuyện đủ mạnh, ê-kip chắc chắn sẽ rất hào hứng để tiếp tục hành trình này cùng khán giả.

Theo anh, ngoài thể loại kinh dị, những dòng phim nào có thể đạt doanh thu cao ngoài thị trường hiện nay?

Thực chất nếu nhìn vào giai đoạn vừa rồi, có thể nói một cách rất công tâm là khán giả Việt Nam rất yêu phim Việt Nam. Và không chỉ riêng kinh dị hay gia đình, rất nhiều thể loại đã có những thành công riêng như Mưa đỏ, Tử chiến trên không, Truy tìm Long Diên Hương, Cảm ơn người đã thức cùng tôi… mỗi phim đều có cách chạm đến khán giả của mình. Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở thể loại, mà nằm ở cách làm phim. Chỉ cần bộ phim đủ chỉn chu, đủ chân thành và chạm được cảm xúc, thì khán giả sẽ đón nhận.

Giám đốc dự án phim 'Quỷ nhập tràng 2' Đặng Vĩnh Hoàng: Ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân.

Anh có chia sẻ gì đến thế hệ làm phim trẻ?

Tôi luôn sẵn sàng làm việc, đồng hành và hỗ trợ những nhà sản xuất trẻ, đạo diễn trẻ và diễn viên trẻ có đam mê thật sự với điện ảnh. Công việc của tôi không chỉ là làm một bộ phim, mà là cùng mọi người tạo ra những bộ phim tốt hơn cho thị trường. Nếu có những người trẻ nghiêm túc và muốn đi đường dài, tôi luôn mở cửa để làm cùng.

Anh có thể chia sẻ về những dự án sắp tới?

Với điện ảnh, tôi không dám nói trước nhiều, nhưng có thể bật mí một chút là trong thời gian tới tôi sẽ làm việc với hai đạo diễn trẻ. Đây là những gương mặt mới mà tôi rất tin tưởng về năng lượng và góc nhìn trong sáng tác của họ. Hy vọng sẽ sớm giới thiệu các dự án đến với khán giả.

Chân thành cảm ơn anh!

'Quỷ nhập tràng 2' cán mốc 88 tỷ: 'Thắng' ở phòng vé, 'thua' ở kịch bản? 'Quỷ nhập tràng 2' cán mốc 88 tỷ: 'Thắng' ở phòng vé, 'thua' ở kịch bản?

(TGĐA) - Đạt doanh thu 88 tỷ đồng chỉ sau một thời gian ngắn, 'Quỷ ...

'Quỷ nhập tràng 2' đạt mốc trăm tỷ, ê-kip chính thức 'xuất khẩu' phim ra quốc tế 'Quỷ nhập tràng 2' đạt mốc trăm tỷ, ê-kip chính thức 'xuất khẩu' phim ra quốc tế

(TGĐA) - Sau thành công vang dội của phần đầu, Quỷ nhập tràng 2 không ...

Vũ Liên