Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton qua đời ở tuổi 41

(TGĐA) - Nhà thiết kế Virgil Abloh, giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu Off-White đã qua đời ở tuổi 41 vì căn bệnh ung thư hiếm gặp.

Châu Đông Vũ trở thành người đại diện Louis Vuitton Châu Đông Vũ trở thành người đại diện Louis Vuitton
Lưu Diệc Phi sang chảnh làm người đại diện cho nhãn hàng LV Lưu Diệc Phi sang chảnh làm người đại diện cho nhãn hàng LV

Theo thông tin từ tài khoản Instagram chính thức, giám đốc sáng tạo Louis Vuitton đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu Off-White Virgil Abloh đã qua đời ở tuổi 41 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhà thiết kế tài năng được chuẩn đoán mắc bệnh u mạch máu ở tim – một dạng ung thư hiếm gặp vào năm 2019. Trong hơn hai năm, anh đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh khi vừa thực hiện điều trị vừa tham gia điều hành một số thương hiệu thời trang và tổ chức nghệ thuật, văn hoá. Tuy nhiên, anh đã không chiến thắng được bệnh tật và qua đời vào ngày 28/11.

Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton qua đời ở tuổi 41
Nhà thiết kế Virgil Abloh đã qua đời ở tuổi 41 vì bệnh ung thư

Bài đăng trên tài khoản Instagram của Virgil Abloh viết: “Chúng tôi rất đau lòng khi thông báo về sự ra đi của Virgil Abloh yêu dấu của chúng tôi, một người chồng, người cha, người con, người anh và người bạn tận tuỵ mãnh liệt. Anh ấy sẽ sống mãi trong lòng người vợ Shannon Abloh, các con Lowe Abloh và Grey Abloh,cũng như em gái, cha mẹ và những người bạn, người đồng nghiệp thân yêu”. Bài đăng cũng dành lời ngợi khen về những ảnh hưởng của Virgil Abloh đến ngành thời trang thế giới và nhắn nhủ người hâm mộ hãy để lại không gian riêng tư cho gia đình và bạn bè của nhà thiết kế bạc mệnh: “Chúng tôi cảm ơn tất cả tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, đồng thời chúng tôi yêu cầu sự riêng tư khi chúng tôi kỷ niệm về cuộc đời của Virgil”.

Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton qua đời ở tuổi 41
Thông báo trên tài khoản Instagram của Virgil Abloh

Chủ tịch Bernard Arnault, ông chủ của tập đoàn thời trang xa xỉ LVHM đồng thời cũng là người sở hữu thương hiệu Louis Vuitton đã gửi lời chia buồn về sự ra đi của Virgil Abloh: “Tất cả chúng tôi đều bị sốc sau tin tức khủng khiếp này. Virgil không chỉ là một nhà thiết kế thiên tài, một người có tầm nhìn xa trông rộng mà còn là người có tâm hồn cao đẹp và trí tuệ tuyệt vời”.

Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton qua đời ở tuổi 41
Virgil Abloh trong một sự kiện thời trang vào tháng 7 năm nay

Virgil Abloh sinh năm 1980, là một nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Anh gia nhập giới thời trang vào năm 2009 với công việc thực tập tại Fendi. Năm 2013, Virgil thành lập thương hiệu thời trang đường phố cao cấp Off-White. Tháng 3 năm 2018, anh trở thành người gốc Phi đầu tiên làm giám đốc sáng tạo ngành hàng thời trang nam của Louis Vuitton. Tạp chí Time đã vinh danh anh là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2018.

Châu Đông Vũ trở thành người đại diện Louis Vuitton Châu Đông Vũ trở thành người đại diện Louis Vuitton
Lưu Diệc Phi sang chảnh làm người đại diện cho nhãn hàng LV Lưu Diệc Phi sang chảnh làm người đại diện cho nhãn hàng LV

Linh Trần

CNN