Hé lộ lý do tro cốt của cố danh ca Phi Nhung khó được đưa về Mỹ

(TGĐA) - Thông tin hài cốt của cố danh ca Phi Nhung được đưa về Mỹ khiến người hâm mộ ấm lòng bởi cuối cùng cô cũng có thể đoàn tụ với con gái. Tuy nhiên, mới đây nguồn tin này đã bị bác bỏ.

Cháu ngoại 8 tháng của Phi Nhung chưa kịp gặp bà ngoại, nghe thôi đã thấy xót xa Cháu ngoại 8 tháng của Phi Nhung chưa kịp gặp bà ngoại, nghe thôi đã thấy xót xa
Danh ca Phi Nhung được hỏa táng vào hôm nay Danh ca Phi Nhung được hỏa táng vào hôm nay

Sự ra đi đột ngột của cố danh ca Phi Nhung sau hơn 1 tháng chiến đấu với Covid-19 khiến người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi xót xa. Đặc biệt là khi cô chưa kịp bay về Mỹ để đoàn tụ cùng con gái và cháu ngoại.

Theo tin các báo đã đưa, nghệ sĩ Việt Hương sẽ là người đại diện tại Việt Nam lo thủ tục để đưa thi hài của cố ca sĩ về Mỹ. Bởi con gái và người thân rất mong muốn được gặp Phi Nhung lần cuối tại Mỹ. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được do vướng nhiều thủ tục liên quan giấy tờ cần thiết.

Hot: Tro cốt của cố danh ca Phi Nhung không thể đưa về Mỹ theo đúng ước nguyện của con gái

Cụ thể trưa ngày 8/10, thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (Bình Tân, TP. HCM). Tối cùng ngày, nghệ sĩ Việt Hương đã hoàn tất mọi thủ tục và đích thân ôm tro cốt của nữ danh ca về Mỹ để cùng gia đình tổ chức tang lễ chính thức tại đây.

Được biết, lí do khiến thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung không xuất cảnh là do phía Mỹ. Nguồn tin tiết lộ các thủ tục, pháp lý tại Việt Nam đã được thực hiện và thông qua. Bác sĩ trị bệnh cho Phi Nhung thông báo, trong quá trình chữa trị Covid-19, cố ca sĩ Phi Nhung đã 2 lần có kết quả âm tính với Covid-19 vào ngày 14 và 22/9. Tuy nhiên, cô đã không qua khỏi bởi di chứng bệnh phổi.

Hot: Tro cốt của cố danh ca Phi Nhung không thể đưa về Mỹ theo đúng ước nguyện của con gái

Việc 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 là cơ sở quan trọng để nghệ sĩ Việt Hương có thể lo liệu thủ tục đưa thi hài ca sĩ Phi Nhung về Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tại Mỹ không chấp nhận và từ chối nhập cảnh thi hài vì kết luận nguyên nhân Phi Nhung mất vì Covid-19 dù có đầy đủ 2 thủ tục là giấy báo tử và giấy chứng tử có xác nhận của chính quyền.

Thực tế, chính phủ Mỹ kiểm tra rất gắt gao các giấy tờ liên quan đến dịch bệnh, nhằm hạn chế tối đa việc thi hài nhiễm bệnh nhập cảnh. Do đó, tất cả các trường hợp mất vì dịch bệnh đều không được nhập cảnh vào Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy cũng đã đăng tải hình ảnh cáo phó tang lễ của mẹ tại Mỹ. Theo giờ Mỹ, lễ cầu siêu và phát tang sẽ được tổ chức vào 11 giờ sáng, thăm viếng diễn ra từ 1 giờ trưa đến 7 giờ 30 phút tối và lễ tưởng niệm sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ tối ngày 12/10 tại chùa Huệ Quang (Mỹ).

Hot: Tro cốt của cố danh ca Phi Nhung không thể đưa về Mỹ theo đúng ước nguyện của con gái

Giống với tang lễ cố NS Chí Tài ở Mỹ, gia đình ca sĩ Phi Nhung cũng xin miễn nhận vòng hoa: 'Xin thân bằng quyết thuộc hãy vui lòng dành tiền mua hoa và phúng điếu để đóng góp vào quỹ từ thiện Phi Nhung và Wendy Phạm để giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ và giúp nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam'.

Việc làm ý nghĩa của gia đình cố ca sĩ Phi Nhung khiến khán giả không khỏi xúc động.

Cháu ngoại 8 tháng của Phi Nhung chưa kịp gặp bà ngoại, nghe thôi đã thấy xót xa Cháu ngoại 8 tháng của Phi Nhung chưa kịp gặp bà ngoại, nghe thôi đã thấy xót xa
Danh ca Phi Nhung được hỏa táng vào hôm nay Danh ca Phi Nhung được hỏa táng vào hôm nay

P.V

Theo Tiin