Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021

(TGĐA) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay Hội Điện ảnh TP.HCM chỉ tổ chức họp mặt ngắn gọn vào sáng 14/1 với một số thành phần đại diện các chi hội, cùng đại diện các tác phẩm đoạt giải đến tham dự. Đến dự có ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM và ông Lâm Chí Thiện - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tập đoàn IMC.

'Cây táo nở hoa' nhận giải B dành cho Phim truyền hình năm 2021 của Hội Điện ảnh TP.HCM 'Cây táo nở hoa' nhận giải B dành cho Phim truyền hình năm 2021 của Hội Điện ảnh TP.HCM
Hội Điện ảnh TP.HCM tiếp tế lương thực cho các hội viên trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 Hội Điện ảnh TP.HCM tiếp tế lương thực cho các hội viên trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Năm 2021, các hoạt động của Hội Điện ảnh TP.HCM đều bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, song vẫn cố gắng khắc phục và đạt những kết quả tốt như: Công tác chăm sóc hội viên; Tổ chức thăm, chúc Tết và tặng quà cho các vị lão thành, đau yếu, các NSND, NSƯT; Hỗ trợ cho hội viên làm hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021
Ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP.HCM

Hội đã mở cuộc vận động sáng tác về đề tài Đặc trưng văn hóa và kinh tế qua những dòng sông (sông Sài Gòn, sông Soài Rạp, sông Cửu Long) nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021); Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kỷ niệm 45 năm ngày thành phố Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2021). Hội Điện ảnh Thành phố phát động sáng tác về các đề tài nhân rộng những tấm gương cao đẹp, nhân văn “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội; Về những thành quả đạt được trong việc xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại.

Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021

Ở thời điểm dịch bệnh chưa cao điểm, Hội đã kịp tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác ở 2 tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Hỗ trợ, đầu tư cho sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh làm phim ngắn, phim tốt nghiệp được 9 phim, chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim ngắn…

Vào cuối tháng 12/2021, Hội Điện ảnh có 3 tác phẩm được vinh dự nhận giải thưởng Sáng tạo của TP.HCM lần 2… Hội cũng đã trao giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cho 3 phim tài liệu, 2 phim truyện điện ảnh, 2 phim truyện truyền hình, 1 chương trình truyền hình hay nhất và 6 giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyện truyền hình và phim truyện điện ảnh.

Căn cứ quy chế Giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và kinh phí giải thưởng được cấp có thẩm quyền duyệt, Ban chấp hành Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trao giải thưởng cho 13 tác phẩm đoạt Giải thưởng Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, gồm có 3 phim truyện điện ảnh, 3 phim truyện truyền hình, 5 phim tài liệu, 1 chương trình truyền hình và 1 phim hoạt hình.

Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021
Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021
Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021

Hạng mục phim truyện Điện ảnh có 3 phim đều đoạt giải B

Phim Cơn giông (đạo diễn Trần Ngọc Phong) do Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất; Phim Kiều (đạo diễn Mai Thu Huyền) do Công ty TNHH Tincom Media sản xuất và phim Lật mặt: 48h (đạo diễn Lý Hải) do Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất.

Hạng mục phim truyện Truyền hình có 3 phim đều đoạt giải B

Phim Thương con cá rô đồng (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) do Công ty TNHH Mega GS Cinemas sản xuất; Phim Cây táo nở hoa (đạo diễn Võ Thạch Thảo) do Công ty Cổ phần Vie Channel sản xuất và phim Lưới trời (đạo diễn Nguyễn Phương Điền) do Công ty TNHH Dịch vụ MIA và Công ty Cổ phần Ánh Sao Production sản xuất.

Hạng mục phim tài liệu có 5 phim

Phim Thế giới ngôn ngữ ký hiệu (đạo diễn Phan Huỳnh Trang) do Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất, đoạt Giải A.

Phim Những chiến binh thầm lặng (đạo diễn Ngô Quang Hải – Trần Kim Triều) do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Vimax Films sản xuất, đoạt Giải A.

Phim Nguyễn Tất Thành – Những dấu ấn lịch sử (đạo diễn Phan Minh Sơn) do Công ty Cổ phần phim Giải Phóng sản xuất, đoạt Giải B.

Phim Thành trì cuối cùng (đạo diễn Ngô Quang Thịnh) do Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS) sản xuất, đoạt Giải B.

Phim Suối nhạc giữa đại ngàn Tây Nguyên (đạo diễn Lâm Lê Dũng) do Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất, đoạt Giải B.

Hạng mục chương trình truyền hình hay nhất

Chương trình truyền hình HTV từ tâm dịch, chỉ đạo thực hiện: Thái Thành Chung, chịu trách nhiệm nội dung Lương Vũ Phong, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) thực hiện, đoạt Giải A.

Hạng mục phim hoạt hình

Phim Cuộc phiêu lưu của bút chì (đạo diễn Đào Minh Uyển) do Công ty cổ phần phim Giải Phóng sản xuất, đoạt Giải A.

Hội Điện ảnh TP.HCM vinh danh các tác phẩm Điện ảnh và Truyền hình năm 2021

Dịp này, Hội Điện ảnh TP.HCM đã tổ chức kết nạp 13 hội viên mới và biểu dương một số hội viên có nhiều thành tích trong công tác hội, nhất là trong thời điểm tâm dịch giãn cách tại TP.HCM.

'Cây táo nở hoa' nhận giải B dành cho Phim truyền hình năm 2021 của Hội Điện ảnh TP.HCM 'Cây táo nở hoa' nhận giải B dành cho Phim truyền hình năm 2021 của Hội Điện ảnh TP.HCM

(TGĐA) - Ngày 14/1, bộ phim Cây táo nở hoa đã được Hội Điện ảnh ...

Hội Điện ảnh TP.HCM tiếp tế lương thực cho các hội viên trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 Hội Điện ảnh TP.HCM tiếp tế lương thực cho các hội viên trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

(TGĐA) - Những hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa, kịp thời, tạo được ...

Vũ Liên

Photo: Kiều Anh Dũng