Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'

(TGĐA) - Joel Kinnaman không có một sự nghiệp lừng lẫy, thậm chí anh còn tỏ ra khá kén kịch bản phim và không ưa thích lắm được nổi tiếng. Vì vậy mà sau bom tấn Suicide Squad (2016), khán giả mới bắt đầu tò mò hơn về Joel Kinnaman – chàng đại úy với ngoại hình sexy, giọng nói trầm ấm và đôi mắt hút hồn.

4 điểm khác biệt trong lần 'tái sinh' so thành công vang dội của 'Suicide Squad' 4 điểm khác biệt trong lần 'tái sinh' so thành công vang dội của 'Suicide Squad'
John Cena bị 'ném đá' khi quay trở lại sàn đấu vật WWE chỉ để quảng bá phim John Cena bị 'ném đá' khi quay trở lại sàn đấu vật WWE chỉ để quảng bá phim

Joel Kinnaman có tên đầy đủ là Charles Joel Nordström Kinnaman. Ngoại hình của anh khiến người ta nghĩ Joel là người Mỹ gốc, nhưng thực chất anh còn mang trên mình một dòng máu khác. Anh sinh ra tại Stockholm, Thụy Điển và có bố là một người Mỹ-Thụy Điển. Ít ai biết Joel Kinnaman có hẳn 5 chị em gái và một trong số đó là Melinda Kinnaman – một nữ diễn viên không mấy nổi tiếng.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'
Joel Kinnaman - chàng trai mang hai dòng máu Mỹ - Thụy Điển

Joel Kinnaman bắt đầu diễn xuất từ khá sớm với một vai diễn nhí trong series Storstad (1990). Đây là vai diễn mà anh có được nhờ quan hệ của chị gái với đạo diễn (khi đó cả hai đang là tình nhân). Tuy nhiên, chỉ sau 22 tập phim, anh rời khỏi series này rồi quyết định dành thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi tốt nghiệp trung học.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'

Joel đã từng nhảy vào làm bất cứ nghề gì để có thể đủ tiền cho chuyến đi, từ công nhân dây chuyền nhà máy bia, thợ quét mái nhà ở Na Uy, hay trở thành quản lý quán bar ở một nhà hàng tại Pháp. Hết châu Âu, rồi tới Đông Nam Á tới Nam Mỹ, có thể nói Joel Kinnaman gặt hái được những trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ thanh niên nào khi ấy ở tuổi anh đều mơ ước.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'

Giai đoạn 2002 – 2007, Joel Kinnaman quay trở lại diễn xuất. Trong khi theo học tại Học viện Sân khấu Malmö, anh vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình khi mạnh dạn đi thử vai ở các nhà hát, dù chỉ là vai phụ. Sau khi tốt nghiệp, anh may mắn có một công việc ở Nhà hát Thành phố Gothenburg – đó cũng là thời điểm cái tên Joel Kinnaman nhen nhóm tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật.

Khoảng thời gian không lâu sau, anh gây chú ý với truyền thông Thụy Điển qua vai Raskolnikov trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Tội ác và Trừng phạt. Ai nấy đều kinh ngạc khi Joel Kinnaman gần như không biết nghỉ ngơi và tham gia tận 9 phim trong 14 tháng.

Bản thân Joel từng tâm sự: “Tôi không bao giờ muốn mình ngồi một chỗ, bản thân là một diễn viên, tôi muốn giống như một người nghệ sĩ lang thang, phải được đi đóng phim ở mọi nơi. Khi tôi ở yên một chỗ, thật khó để xác địch bản thân muốn gì và tôi luôn chán nản với điều đó”.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'

Năm 2011, Joel Kinnaman ra mắt Hollywood với bộ phim “bom xịt” The Darkest Hour. Dù là phim thảm họa với nội dung ly kỳ, doanh thu The Darkest Hour vẫn không đủ để bù lỗ chi phí marketing. Đen đủi hơn, khi thống kê những vai mà Joel Kinnaman suýt được chọn vào, người ta sẽ cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Anh suýt trở thành Thần Sấm trong Thor (2011) thay vì Chris Hemsworth, hay là lựa chọn đầu tiên trước tài tử người Anh Tom Hardy trong Mad Max: Fury Road (2015) – một trong những phim hành động hay nhất thế kỷ 20.

Trả lời cho những lần bị hụt vai, Joel luôn rất lạc quan “Cuộc đời tôi mang mục đích tìm kiếm những thứ thú vị. Sau những lần trượt vai diễn, tôi tự cảm thấy rằng mình vẫn còn trẻ và phải dám làm mọi thứ ngay cả khi có nguy cơ thất bại”.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'

Còn nhớ năm 2014, Joel Kinnaman có vai chính đầu tiên trong bộ phim RoboCop – phiên bản remake từ tác phẩm kinh điển năm 1987. Người ta đã thực sự kỳ vọng RoboCop sẽ mang về thành công nhưng trái lại, những nỗ lực của riêng Joel là không đủ để vớt vát cho một kịch bản nhạt nhòa. Thậm chí người ta còn nặng lời nói rằng, RoboCop là một sự xúc phạm tới bộ phim kinh điển ngày đó của nam diễn kỳ cựu Peter Weller.

Thành ra đã từ lâu Joel Kinnaman không muốn tìm kiếm sự xa hoa nổi tiếng, anh chỉ muốn bản thân được công nhận và ghi dấu ấn vào lòng công chúng, dù chỉ với một vai diễn. Anh không thích lên truyền thông phát biểu này nọ thu hút chú ý, anh chỉ muốn rèn luyện để nâng cao hơn khả năng diễn xuất.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'

Mãi cho tới khi Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) ra mắt năm 2016, tên tuổi của Joel Kinnaman mới được nhiều người biết tới rộng rãi. Trước đó nhiều năm, Joel Kinnaman từng thừa nhận anh khá kén chọn kịch bản, không phải vì “chảnh” mà muốn tìm lấy một dấu ấn khi sự nghiệp có phần chìm nghỉm. Vai Ric Flag trong Suicide Squad không phải là một vai diễn có chiều sâu nhưng hình tượng chàng đại úy liều lĩnh, can đảm, dẫn đầu một nhóm ác nhân đi làm nhiệm vụ mà không có một siêu năng lực nào, thực sự làm người khác ấn tượng. Người hâm mộ luôn mong muốn Ric Flag sẽ trở lại trong những phim siêu anh hùng tiếp theo của DC.

Trong khi chờ đợi phần tiếp theo của Suicide Squad, Joel Kinnaman được đánh giá vô cùng sáng suốt khi tham gia bộ phim The Informer (2019) - một trong những phim hay nhất sự nghiệp của Joel. Anh vào vai Pete Koslow – tay buôn ma túy quyết định vì vợ con mà trở thành kẻ chỉ điểm cho cảnh sát. Không chỉ thể hiện sự xuất sắc trong diễn xuất, làm toát lên nội tâm giằng xé và đầy day dứt của nhân vật, ngoại hình “chuẩn men” và đầy sexy của Joel Kinnaman thực sự làm trái tim mọi thiếu nữ tan chảy.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'
Phim The Informer

Đến khi Suicide Squad phần 2 rơi vào tay một đạo diễn mới là James Gunn mà không phải David Ayer như phần 1, nhân vật Ric Flag tiếp tục mang một diện mạo mới, điển trai, dũng cảm và quyết đoán hơn. Tuy nhiên, việc biên kịch để cho Ric Flag hy sinh quả thực là một tiếc nuối lớn. Bản thân Joel Kinnaman cũng thấy bất ngờ về điều này, nhưng anh luôn úp mở về sự trở lại bất ngờ của Ric Flag trong tương lai.

Joel Kinnaman: Chàng đại úy sexy của 'Biệt đội cảm tử'
Ric Flag trở lại trong Suicide Squad phần 2

Trong năm 2021, Joel Kinnaman vẫn tiếp tục tham gia dự án For All Mankind – bộ phim khoa học ăn khách đang nhận về những đánh giá cao của kênh Apple+.

Nói về Ric Flag trong The Suicide Squad, Joel cho hay: “Tôi yêu mến anh ấy và tự hiểu rằng, do bộ phim có quá nhiều nhân vật nên tôi luôn đặt cho mình nhiệm vụ phải biến Ric trở thành nhân vật tuyệt vời nhất mỗi lần anh ấy xuất hiện. Kể từ bộ phim đầu tiên đã là 5 năm, tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm những thử thách mới, để thúc đẩy bản thân và học hỏi được nhiều điều hơn nữa”.
4 điểm khác biệt trong lần 'tái sinh' so thành công vang dội của 'Suicide Squad' 4 điểm khác biệt trong lần 'tái sinh' so thành công vang dội của 'Suicide Squad'
John Cena bị 'ném đá' khi quay trở lại sàn đấu vật WWE chỉ để quảng bá phim John Cena bị 'ném đá' khi quay trở lại sàn đấu vật WWE chỉ để quảng bá phim

Vũ Anh