Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Đại tiệc của những cảm xúc!

(TGĐA) - Tối ngày 03/06 đã diễn ra buổi khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12 tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Có gì hấp dẫn? Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Có gì hấp dẫn?
Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 11: Đầy hấp dẫn và chờ mong! Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 11: Đầy hấp dẫn và chờ mong!

Sau thời gian vắng bóng bởi đại dịch Covid - 19, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12 được Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung uơng phối hợp tổ chức cùng với EUNIC đã chính thức khai mạc vào tối ngày 03/06/2022 tại Hà Nội. Đây là hoạt động giao lưu văn hoá đặc sắc, giúp cho khán giả trong và ngoài nước có cơ hội tiếp cận với các bộ phim tài liệu của Việt Nam; những người làm phim được giao lưu, học hỏi với các tác giả phim tài liệu nước ngoài để tìm hiểu những xu hướng sản xuất phim đương đại, hội nhập quốc tế.

Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Bữa tiệc của những cảm xúc khó tả!
Liên hoan Phim Tài Liệu châu Âu - Việt Nam diễn ra từ 03 -12/06/2022

Phát biểu tại buổi khai mạc vào tối ngày 03/06, trước toàn thể các Đại sứ, đại diện Ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế cùng khán giả yêu điện ảnh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ: Trong hơn một thập kỷ qua, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng những người yêu phim tài liệu. Ông rất vui mừng khi những bộ phim tài liệu mang hơi thở thời đại phản ánh chân thực cuộc sống với những giá trị nhân văn sâu sắc, đã giành được nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim trong nước và quốc tế cùng hội tụ tại Liên hoan phim này.

Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Bữa tiệc của những cảm xúc khó tả!
Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi khai mạc

Thứ trưởng còn nhấn mạnh: "Đây là sự kiện văn hoá điện ảnh hết sức ý nghĩa, thông qua sự kiện này chúng ta có dịp tìm hiểu, khám phá về những vùng đất, con người ở mỗi quốc gia. Qua đây, hy vọng chúng ta sẽ có bước tiến mới trong việc hợp tác văn hoá đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các nước châu Âu và Việt Nam".

Ông Wilfried Eckstein - Chủ tịch EUNIC Việt Nam - Viện trưởng Viện Goethe phát biểu: "Phim tài liệu cung cấp những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta khó có được. Họ đưa chúng ta đến những nơi khó có thể đến, gặp những người mà chúng ta hiếm khi gặp trực tiếp. Cũng bởi bản chất của thể loại nghệ thuật nghe nhìn này phản ứng nhanh với những thay đổi, chẳng hạn như bộ phim Italia được thực hiện trong đại dịch khiến chúng ta được ở lại một đêm tại Venice xinh đẹp... Ưu thế lớn nhất của phim tài liệu là nền tảng nghiên cứu và tinh thần báo chí của dòng phim này, chúng quan sát các chuyển biến xã hội và ý nghĩa của những thay đổi ấy với cá nhân.

Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Bữa tiệc của những cảm xúc khó tả!
Lễ cắt băng khai mạc

Năm nay, ngoài các bộ phim quốc tế khai thác chủ đề văn hoá - xã hội, hình ảnh con người ở những vùng đất mới, Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã chọn lọc ra 10 bộ phim xuất sắc như: Hành trình về phía bình minh, Những ngả đường sáng tối, Con đường không phẳng, Cô đỡ thôn bản, Hội An - trầm mặc phố, Giáo sư Tiến sĩ khoa học Hoàng Thuỷ Nguyên Nhà Virus học và chế tạo Vacxin, Kho báu dưới đại dương, Ánh sáng của con, Hành trình thư pháp Việt, Âm vang mái nhịp hò khoan.

Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Bữa tiệc của những cảm xúc khó tả!
Phim Những vùng đất hồi sinh
Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Bữa tiệc của những cảm xúc khó tả!
Phim Trong từng phút giây

Sau lễ khai mạc, hai bộ phim Những vùng đất hồi sinh của đạo diễn Đỗ Huyền Trang và Trong từng phút giây của đạo diễn Nicolas Philibert đã được công chiếu trực tiếp. Tại đây, khán giả theo dõi và những người yêu phim tài liệu được trải qua cung bậc cảm xúc khó tả, từ nghẹn ngào xúc động đến hân hoan với những tiếng cười. Có lẽ, hậu quả chiến tranh và sự mất mát sau đại dịch luôn là thứ gì đó ám ảnh trong sâu thẳm mỗi người. Và đó cũng chính là động lực để Đỗ Huyền Trang và Nicolas Philibert thực hiện hai tác phẩm tuyệt vời kể trên, đem sức mạnh để tất cả chúng ta cùng vượt qua nỗi sợ, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12 diễn ra trong 10 ngày, các phim được chiếu miễn phí vào buổi tối từ ngày 03 - 12/06/2022 tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung uơng, 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Có gì hấp dẫn? Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 12: Có gì hấp dẫn?
Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 11: Đầy hấp dẫn và chờ mong! Khai mạc Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 11: Đầy hấp dẫn và chờ mong!

Xuân Phú