Khám phá Văn hóa Ấn Độ độc đáo qua bộ phim “Cô dâu 8 tuổi”

(TGĐA) - Không chỉ hấp dẫn khán giả bởi vấn nạn tảo hôn đầy tính thời sự xã hội, Cô dâu 8 tuổi còn khắc họa đời sống văn hóa độc đáo và phong phú của người dân xứ sở Cà Ri.

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi 'Góa phụ nhí' lập kỷ lục khán giả theo dõi sau 2 ngày phát sóng
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi "Cô dâu 8 tuổi" kết thúc sau 2 năm phát sóng ở Việt Nam
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi Nhà sản xuất 'Cô dâu 8 tuổi' tiếp tục tung siêu phẩm mới gây sốt màn ảnh Ấn Độ
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi “Cô dâu 8 tuổi” Toral Rasputra và nghệ sĩ Việt: "Mang niềm vui đến mọi nhà”
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi

Khi theo dõi xuyên suốt bộ phim Cô dâu 8 tuổi không ít khán giả sẽ nhận ra một bộ môn nghệ thuật vô cùng đặc sắc xuất hiện khá nhiều lần trong phim. Đó là nghệ thuật vẽ tay kỳ diệu ở Ấn Độ. Khi đi dọc các đường phố, ngỏ hẻm ở Ấn Độ, đâu đâu cũng thấy những quầy hàng vẽ tay này. Nghệ thuật này phổ biến ở Pakistan và Ấn Độ (Nam Á), một số nước ở Bắc Mỹ và Trung Đông, được người phương Tây ưa chuộng vào cuối những năm 1990 thu hút nhiều sự quan tâm của khách du lịch thế giới.

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi

Nghệ thuật vẽ tay là một dạng trang trí tạm thời trên da, dùng màu màu sắc được chiết xuất từ cây lá móng. Đầu tiên mehndi (theo tiếng Ấn Độ là vẽ, quét) hầu như chỉ được áp dụng cho các cô dâu. Sau đó, ngày càng nhiều phụ nữ vẽ tay trong những dịp đặc biệt, như đám cưới, lễ hội. Hình trang trí thường được vẽ trên lòng bàn tay, chân, nơi màu sắc da của cơ thể thường tối nhất. Điều đặc biệt là các màu dùng để vẽ đều được chiết xuất từ các bộ phận trên cây lá móng. Các gam màu khác nhau được chiết xuất từ các bộ phận khác nhau trên cây lá móng: lá, hoa hoặc cành. Lá, hoa hoặc cành lá móng được nghiền nhỏ thành bột sau đó trộn với nước nóng.

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi

Để có các gam màu khác, người ta đem pha trộn hợp chất này với bột một số lá cây khác, chẳng hạn lá chàm, lá chè xanh, bột cà phê, lá me, chanh, đường, thi thoảng có pha thêm một số loại dầu khác để tăng độ bền và bóng của màu. Truyền thuyết kể rằng, ngay từ xa xưa, khi cây lá móng có mặt lần đầu tiên trên trái đất, tục vẽ mehndi đã xuất hiện. Ngày nay, các cửa hàng vẽ tay mọc lên khắp các đường phố, ngỏ hẻm ở các thành phố của Ấn Độ, là một cách để giới thiệu văn hóa độc đáo của nước này với du khách.

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi

Bên cạnh nghệ thuật vẽ tay, trong phim Cô dâu 8 tuổi còn xuất hiện nhiều cảnh quay đẹp mắt về văn hóa ẩm thực cũng như cách ăn khác biệt của người Ấn. Sở hữu một nền ẩm thực độc đáo khác lạ so với nhiểu quốc gia châu Á khác, bữa ăn của người Ấn khá nhiều mùi vị và màu sắc rất sặc sỡ, kích thích vị giác. Và đặc biệt, dù ở nhà, quán bình dân hay nhà hàng sang trọng, người Ấn vẫn ăn bốc. Dù món khô hay món có nước như cà ri, người Ấn vẫn bốc. Việc sử dụng tay khi ăn của người Ấn được cho là chịu ảnh hưởng nhiều từ Phật giáo và Hồi giáo.

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi

Người Ấn cho rằng, đồ ăn thức uống mà họ có được là cho đấng tối cao ban cho nên khi đón nhận, phải đón lấy bằng tay trần một cách thành kính. Khi ăn, người Ấn phải dùng tay phải vì tay trái là tượng trưng cho những điều không sạch sẽ hay ô uế và cái ác. Ngoài ra, việc ăn bằng tay cũng được cho là chạm đến mọi giác quan khiến họ cảm thấy ngon miệng hơn khi ăn. Người Ấn cho rằng, 5 ngón tay là tượng trưng cho năm yếu tố: không gian, không khí, lửa, nước, trái đất. Khi ăn bằng tay, các dây thần kinh trên đầu ngón tay sẽ giúp kích thích tiêu hóa nhanh hơn và làm cho người ăn thấy ngon miệng hơn khi cảm thấy rõ đủ các hương vị, nguyên liệu làm nên món ăn.

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi
kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi

Đây chỉ mới là hai trong vô số nét văn hóa độc đáo và giàu tính truyền thống của người dân xứ sở Cà Ri. Đây cũng chính là nét riêng tạo nên một siêu phẩm truyền hình giàu sức hút Cô dâu 8 tuổi. Tiếp tục trải nghiệm về nền văn hóa sông Hằng đa sắc trong Cô dâu 8 tuổi - phần 8 phát sóng trên YouTV vào lúc 20h30 – 22h30 từ 22/04/2017.

Xem chi tiết tại: www.youtv.vn

Đón xem YouTV trên hệ cáp SCTV (kênh19/Analog, kênh126/KTS), K+ (kênh61), HTVC (kênh39/Analog, kênh90/Digital), VTVCab (kênh123/Digital, kênh9/BTS), VTC (kênh128/HD, kênh88/SD).

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee đã từng có kế hoạch đến Việt Nam trước khi mất

(TGĐA) - Ngày 01/04/2016 khán giả Việt Nam bàng hoàng trước thông tin về sự ra ...

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi 'Góa phụ nhí': Cơn sốt mới sau 'Cô dâu 8 tuổi'?

(TGĐA) - Sau khi Cô dâu 8 tuổi kết thúc, Góa phụ nhí chính là bộ phim được kỳ ...

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi Fan Việt kỷ niệm 1 năm ngày mất của “Cô dâu 8 tuổi” Pratyusha Banerjee

(TGĐA) - Một năm sau ngày Pratyusha Banerjee quyết định quyên sinh, các fan vẫn không ...

kham pha van hoa an do doc dao qua bo phim co dau 8 tuoi 'Góa phụ nhí' lập kỷ lục khán giả theo dõi sau 2 ngày phát sóng

(TGĐA) - Bên cạnh câu chuyện về tảo hôn, bi kịch cuộc đời của góa ...

P.V