Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'

(TGĐA) - Là con gái rượu của nghệ sĩ Hoàng Mập kiêm nhà sản xuất Hoàng Thần Tài, Khánh Trinh như được trải hoa hồng để vào nghề. Nhưng đặc thù diễn viên là phải biết “diễn” bên cạnh bệ phóng, thấu hiểu điều này nên Khánh Trinh luôn học hỏi, trau dồi năng lực từ nhỏ khi được ba tạo điều kiện chạm ngõ phim ảnh. Đến hôm nay, Khánh Trinh dần khẳng định được năng khiếu diễn xuất qua hàng loạt phim truyền hình, cô đã có những chia sẻ với Thế giới điện ảnh về đam mê nghệ thuật từ tấm bé.

Khánh Trinh lần thứ 2 được đề cử Ngôi sao xanh Khánh Trinh lần thứ 2 được đề cử Ngôi sao xanh
Hoàng Mập liên tục tìm cách... gả con gái Khánh Trinh! Hoàng Mập liên tục tìm cách... gả con gái Khánh Trinh!
Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'
Nữ diễn viên Khánh Trinh

Được biết vừa qua, Khánh Trinh tham dự một vở kịch diễn tại trường Đại học Sân khấu & điện ảnh TP. HCM, bạn có thể chia sẻ thêm về vai diễn này? Cảm xúc của bạn sau khi hoàn tất vai diễn kịch nói có gì khác khi tham gia phim ảnh?

Đúng vậy, đó là vở kịch tốt nghiệp Ngôi nhà của bà Bernarda của đạo diễn Cao Minh Hải, tôi vào vai cô con gái thứ hai của bà Bernarda tên Magdalena. Sự cay đắng trong lời nói và thái độ cứng rắn của Magdalena cho thấy cô là một người từng tổn thương sâu sắc nhưng đã học cách giấu nỗi đau sau vẻ ngoài cam chịu. Cô là tiếng nói âm thầm nhưng sắc bén trong ngôi nhà đầy xung đột ấy.

Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'

Sau khi hoàn tất vai diễn, tôi nhận thấy kịch nói rất khác với phim ảnh, phim có thể quay lại nhiều lần đến khi làm tốt còn kịch sẽ không có cơ hội làm lại nếu bạn không diễn tốt, dù chỉ diễn một đêm duy nhất nhưng quá trình luyện tập cũng mất thời gian như tham gia một dự án phim. Đây là vở kịch dài đầu tiên tôi tham gia nên thời gian đầu rất bối rối vì cách diễn và giọng thoại của mình bị lọt thỏm so với các bạn diễn đã có nhiều kinh nghiệm diễn sân khấu. Nhờ mọi người hướng dẫn nên cuối cùng tôi có thể hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.

Khánh Trinh có nghĩ mình sẽ phát huy vai trò diễn viên kịch nói không?

Tôi biết khuyết điểm của mình là giọng nói hơi mỏng so với một diễn viên kịch, và tôi cũng đang cố gắng luyện tập để cải thiện hơn. Nên nếu có cơ hội, tôi vẫn rất muốn được tham gia.

Khánh Trinh được ba là nhà sản xuất Hoàng Mập tạo điều kiện tham gia nhiều dự án phim, đến hôm nay, bạn thấy mình có thế mạnh ở dạng vai nào?

Mỗi dự án phim, mỗi vai diễn đều là một trải nghiệm để được sống một cuộc đời khác, nên đa số vai diễn tôi đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Còn thế mạnh, tôi tự tin với các vai diễn tâm lý, có số phận.

Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'

Vậy chắc hẳn đó là vai diễn Khánh Trinh mong chờ và không ngại hy sinh cho nhân vật?

Dạng vai tôi muốn thử là các vai diễn có tâm lý méo mó, tôi không ngại xấu nên sẵn sàng đảm nhận mọi loại vai không phải đào đẹp.

Khánh Trinh có tự tin tham gia casting phim điện ảnh hay phim truyền hình của các nhà sản xuất khác không? Vì sao?

Tôi đã đi casting kha khá dự án của các nhà sản xuất khác, nhưng có lẽ chưa hợp vai. Tôi rất muốn được tham gia các dự án bên ngoài để được trải nghiệm nhiều hơn với nghề. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tôi nghĩ muốn là một diễn viên giỏi, đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà mãi được!

Đến hôm nay, Khánh Trinh thấy lựa chọn con đường làm nghệ thuật có đúng đắn không? Có bao giờ bạn lên kế hoạch để thoát khỏi cái bóng quá lớn của ba?

Đến giờ tôi vẫn yêu nghề và muốn được lăn xả với nghệ thuật. Cái bóng của ba đã hy sinh rất nhiều để cho tôi có được một tuổi thơ êm đềm, một cuộc sống ấm no không lo toan, tôi rất tự hào vì điều đó. Tôi đã học hỏi ở ba cách tạo dấu ấn với khán giả, trước hết nghệ sĩ phải thật với nhân vật mà mình thể hiện. Khi cảm xúc chân thành, khán giả sẽ cảm nhận được. Ngoài ra, nghệ sĩ cần có tài năng, nền tảng nghệ thuật và không ngừng trau dồi để mang đến những điều độc đáo và mới mẻ. Với tôi làm nghệ thuật là cả một đời nên tôi nghĩ bản thân cứ cố gắng bồi dưỡng bản thân tốt hết các kỹ năng và thế mạnh để khi cơ hội tới tôi sẽ nắm bắt mà không phải nói hai từ: giá như!

Được sống trong gia đình dạt dào tình yêu thương và sự tôn trọng, Khánh Trinh thấy mình quá may mắn đến mức an phận, sống trong vòng an toàn hơn là bứt phá để khẳng định mình hơn không?

Tôi rất may mắn khi được sống trong gia đình luôn yêu thương và là hậu phương vững chắc cho mình. Tôi muốn tự khẳng định mình với nghề diễn không phải chỉ để thoát khỏi cái bóng “con gái Hoàng Mập” mà còn làm cho ba mẹ tự hào về con đường mình đã chọn. Đến hôm nay, tôi thấy cơ hội và thời điểm phù hợp chưa đến chứ tôi không là người sống an toàn đến an phận. Dù chưa vượt qua được cái bóng thành công của ba nhưng tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và mang đến những vai diễn chân thật, chỉn chu, chất lượng cho khán giả.

Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'
Khánh Trinh hạnh phúc bên gia đình

Khánh Trinh đã đảm nhận những nhân vật có gia đình, có con, vậy ngoài đời bạn đã có người yêu chưa, có tiêu chuẩn để chọn bạn trai không?

Dạ, chắc do duyên chưa đủ nên tôi vẫn chưa có được một mối tình lâu dài mà có thể công khai với gia đình. Tôi nghĩ chuyện riêng của mình khi nào chắc chắn mới nên ra mắt gia đình, còn không thì thôi chứ đừng làm phiền ba mẹ vì chuyện chẳng đi đến đâu.

Tôi cũng hơi kén chọn vì bạn bè xung quanh cũng khó y chang mình nên chơi chung lâu, thành ra không quá quan trọng về tình yêu.

Về tiêu chuẩn chọn bạn trai, tôi nghĩ mỗi người đến với mình sẽ mang lại một cảm giác khác nhau. Tôi không quá cố định vào một tiêu chuẩn đã đặt ra, quan trọng là cảm giác chân thành và hợp tính.

Đã bao giờ trong quá trình quay phim Khánh Trinh xảy ra phim giả tình thật mà không dám thổ lộ với bất kì ai không?

Là diễn viên quan trọng phải có cảm xúc, nên chuyện có cảm xúc với bạn diễn là điều bình thường, đó là cảm xúc của nhân vật với nhau. Và diễn viên chuyên nghiệp, khi xong dự án cảm xúc ấy cũng kết thúc! Ba mẹ tôi chỉ mong con cái vừa có tài năng, vừa có cuộc sống ấm no hạnh phúc nên may mắn là tôi luôn có ba mẹ thấu hiểu lắng nghe và ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'

Trong vở kịch Ngôi nhà của bà Bernarda, Khánh Trinh diễn có câu thoại: Ở cái nhà này, tôi không sống – tôi tồn tại. Mỗi ngày trôi qua là một ngày chết dần. Bạn đồng cảm với điều này ra sao? Với cá nhân Khánh Trinh có thấy mình đang sống hay tồn tại trong nghề diễn viên mà bạn lựa chọn?

Magdalena hiểu rõ những hạn chế mà xã hội áp đặt lên phụ nữ và không ảo tưởng về tình yêu, có phần giống với suy nghĩ của tôi đối với cuộc sống thật. Cảm giác tồn tại đến với tôi vào một số thời điểm nhất định khi mình không có công việc, khi cuộc sống không như ý muốn và tôi biết đó là cảm giác mà ai cũng đã từng trải qua. Tuy nhiên mình phải biết vượt qua cảm giác ấy để quay trở lại cuộc sống vì nếu mọi thứ đều suông sẻ thì đó không phải là cuộc sống mà chỉ là một thế giới đã được lập trình như AI.

Khánh Trinh quen mặt khán giả khi tham gia diễn xuất trong các dự án phim truyền hình. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, lại thừa hưởng gen nghệ thuật từ ba, Khánh Trinh được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Cô từng góp mặt diễn xuất trong nhiều dự án phim truyền hình như: Nhà ông hoàng có ma, Nghĩa nặng hơn tình, Hoàng Hạc Lâu, Chàng mập nghĩa tình... Khánh Trinh cũng 3 lần có tên trong danh sách đề cử tại giải thưởng Ngôi sao xanh dành cho diễn viên trẻ triển vọng hạng mục phim truyền hình.

Khánh Trinh: 'Muốn là diễn viên giỏi đâu thể chỉ quanh quẩn sân nhà'
Khánh Trinh và diễn viên phim Ngược dòng sông bạc
Khánh Trinh lần thứ 2 được đề cử Ngôi sao xanh Khánh Trinh lần thứ 2 được đề cử Ngôi sao xanh
Hoàng Mập liên tục tìm cách... gả con gái Khánh Trinh! Hoàng Mập liên tục tìm cách... gả con gái Khánh Trinh!

Mai Thủy