(TGĐA) - Nhìn vào bức tranh điện ảnh Hàn hiện nay, phải chăng ngôi sao không còn là bảo chứng cho những bộ phim chiếu rạp, khi những tên tuổi lớn và tưởng như rất nóng không còn là chìa khóa để đảm bảo doanh thu thành công.
![]() | Ảnh độc quyền từ bộ phim 'Guitar Man': Kim Sae Ron cực dịu dàng trong dự án cuối cùng |
![]() | Dahyun và Jinyoung đốt cháy màn hình với sự kết hợp săn bắn trong 'Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' |
Hàn Quốc vẫn là một trong những nước có nền điện ảnh phát triển của châu Á và thế giới, là nơi sinh ra những tên tuổi gây bão toàn cầu. Điện ảnh Hàn ngày càng toàn diện ở mọi mặt. Nhưng một trong những bước chuyển mình lớn nhất hiện nay, chính là một bộ phim muốn thu lợi nhuận khi rạp chiếu, không thể chỉ dựa vào các ngôi sao nổi tiếng mà phải đi kèm nhiều yếu tố khác.
Thất bại cay đắng nhất gần đây, chính là phim điện ảnh Bogota: City of the lost của nam tài tử Song Jong Ki. Từ được coi là ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, nhưng danh tiếng của Song Song Ki đang bị giảm khi Bogota: City of the lost được sản xuất với kinh phí 12,5 tỉ won (khoảng 8,6 triệu đô la) và cần phải vượt qua 3 triệu lượt xem để hòa vốn. Tuy nhiên, phim chỉ thu hút được khoảng 422.000 người xem, được coi là lỗ khá “nặng”.
![]() |
Bogota: Thành phố của những người mất tích |
Trước đó, Song Jong Ki bày tỏ sự tiếc nuối khi phim không nhận được sự yêu thích của khán giả. Anh thậm chí đã rơi nước mắt trước mặt người hâm mộ.
"Phim Hàn Quốc đang trong tình thế khó khăn. Tôi muốn quảng bá bộ phim một cách chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tôi biết ơn những người đến xem phim của chúng tôi. Nhiệm vụ của một diễn viên là tạo ra nội dung hay và mang lại sự thoải mái cho khán giả. Tôi sẽ cố gắng tạo ra những tác phẩm đa dạng và thú vị để trở thành nguồn sức mạnh", anh bộc bạch.
Khó có thể không nhắc tới một dự án khác, đó là Harbin (Cáp Nhĩ Tân) của nam tài tử Hyun Bin. Theo dữ liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), tác phẩm này thu hút được 3,87 triệu lượt xem kể từ khi ra mắt vào ngày 24/12/2024.
Dù bộ phim đứng đầu phòng vé trong 3 tuần gần đây liên tiếp với các đánh giá tích cực cùng số điểm 7,38/10 trên Naver. Tuy nhiên, Cáp Nhĩ Tân đứng trước nguy cơ khó thu hồi vốn khi doanh số bán vé hàng ngày đã thấy dấu hiệu chậm lại.
Phim có kinh phí sản xuất lên tới 30 tỉ won (20,4 triệu USD) nên cần phải có ít nhất 6,5 triệu lượt xem để hòa vốn. Điều này khá bất ngờ vì từ trước giờ, Hyun Bin nổi tiếng là cái tên ăn khách và trước giờ anh cũng có đời tư trong sạch.
![]() |
Phim Harbin |
Thật ra, khó có thể nói là các ngôi sao không còn sức hút, mà là thực trạng khó khăn của điện ảnh Hàn đã được dự báo từ cuối năm qua, khi nhiều bộ phim gặp phải thất bại liên tiếp. Theo dữ liệu của Hội Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), tổng số lượng khán giả đến rạp vào năm 2024 là 123,13 triệu người, giảm 1,6% so với mức 125,14 triệu người vào năm 2023.
Chuyên gia cho rằng, ảnh hưởng của dịch Covid vẫn còn đó, khi dịch vụ trực tuyến ngày càng ăn nên làm ra và đa số khán giả nghĩ rằng, các phim sẽ nhanh chóng có trên nền tảng trực tuyến mà không cần phải mất tiền ra rạp xem phim. Đó là chưa kể vấn đề xem phim lậu vẫn còn tồn tại và trở thành thành thực trạng nhức nhối. Thành ra, dù bộ phim có ngôi sao nổi tiếng cũng không đủ sức kéo lại sức hút.
Có một thực tế khác chỉ ra cho ngành điện ảnh hiện nay: phim ảnh không còn là mảnh đất chung mà trở thành thành “chiến trường” cạnh tranh giữa diễn viên thực lực và thần tượng. Ngày càng nhiều ngôi sao ở đa lĩnh vực lấn sân sang diễn xuất và tạo được tiếng vang. Những tên tuổi bảo chứng phòng vé từ xưa tăng dần không còn duy trì được quá nhiều sức hút.
Họ sở hữu ngoại hình bắt mắt, đồng điệu với nhân vật. Do đó, diễn xuất có phần lép vế nhưng “hình ảnh” năng nổ cũng phần nào “cứu cánh” tác phẩm. Cuối cùng, họ là những ngôi sao được săn đón, sự xuất hiện của họ sẽ làm cho bộ phim ít nhiều được quan tâm. Tuy nhiên, mặt trái là điều đó cũng làm cho chất lượng các bộ phim điện ảnh nói chung giảm đi.
![]() |
Gần đây, Kwon Sang Woo – một trong những nam tài tử Hàn Quốc hàng đầu xứ Hàn một thời, khi quảng bá phim Hitman 2 tại Hàn Quốc, cũng đã phải “khẩn thiết” kêu gọi mọi người xem phim của mình. Anh nói rằng: “Tôi không muốn yếu đuối nói rằng: “Xin hãy xem bộ phim này” nhưng sau đó, anh khiến mọi người ngạc nhiên khi quỳ gối và nói: “Tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi muốn đánh bại Dark Nuns và Secret: Untold Melody (2 bộ phim ra mắt cùng thời điểm với Hitman 2). Điều đó cho thấy công chúng đang khó tính hơn và không dễ dàng có thể chiều lòng tất cả mọi người.
Cũng phải nói thêm, khi kịch bản một số phim điện ảnh Hàn Quốc gần đây có xu hướng đi vào lối mòn, các phim hiện tại thường có kịch bản tỏ ra ôm đồm khi cài cắm lớp lang không cần thiết. Nhà phê bình phim Oh Dong-jin cho biết phân cực về doanh thu phòng vé có thể sẽ tác động đến việc sản xuất phim nội địa trong tương lai: “Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang có xu hướng tập trung vào các thể loại phim có chủ đề quen thuộc và dễ ăn khách hơn do suy thoái kinh tế trầm trọng và hậu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. bao gồm cả việc sản xuất”.
![]() |
Nền tảng OTT có thị phần quá lớn |
![]() | Ảnh độc quyền từ bộ phim 'Guitar Man': Kim Sae Ron cực dịu dàng trong dự án cuối cùng |
![]() | Dahyun và Jinyoung đốt cháy màn hình với sự kết hợp săn bắn trong 'Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi' |
San San