Không gian tuổi thơ giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều thế hệ tham gia

(TGĐA) - Thông qua các hoạt động trải nghiệm, workshop thủ công và không gian tái hiện tuổi thơ Việt Nam, sự kiện “Chơi lớn - Chơi đi đừng sợ lớn” mang đến cơ hội để người tham gia kết nối với những ký ức quen thuộc, khám phá các giá trị văn hóa truyền thống và chia sẻ trải nghiệm giữa các thế hệ.

Nhóm sinh viên trường Báo tái hiện truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng Nhóm sinh viên trường Báo tái hiện truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng
Ngân điệu Chèo và hành trình đưa Chèo đến gần người trẻ Ngân điệu Chèo và hành trình đưa Chèo đến gần người trẻ

Ngày 14/6, tại Hồ Văn, Di tích Quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sự kiện văn hóa trải nghiệm “Chơi lớn - Chơi đi đừng sợ lớn” do sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao tổ chức đã thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi.

Lấy cảm hứng từ những ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, chương trình được xây dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan với các hoạt động thủ công, trò chơi dân gian và không gian tương tác sáng tạo. Thông qua đó, Ban Tổ chức mong muốn tạo nên một điểm dừng chân để người tham gia tạm gác những áp lực thường nhật và kết nối với những giá trị quen thuộc từng gắn bó với tuổi thơ.

Không gian tuổi thơ giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều thế hệ tham gia

Các em nhỏ tham gia hoạt động vẽ tranh tại khu trải nghiệm sáng tạo của sự kiện “Chơi lớn - Chơi đi đừng sợ lớn” (Ảnh: Hồng Thắm)

Chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề tuổi thơ làm trung tâm của chương trình, chị Hoàng Phương Anh, Trưởng Ban Tổ chức cho biết đối tượng mà sự kiện hướng tới là trẻ em và những người trẻ đang đối mặt với áp lực học tập, công việc, guồng quay cuộc sống. “Chúng mình muốn tạo ra một điểm dừng chân để mọi người được đắm chìm trong một không gian khác, được chữa lành theo đúng nghĩa. Thông qua những ký ức tuổi thơ và các trải nghiệm đa giác quan, người tham gia có thể tạm tách khỏi cuộc sống số và kết nối lại với chính bản thân mình”, chị Phương Anh chia sẻ.

Không gian tuổi thơ giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều thế hệ tham gia
Các bạn trẻ tham gia hoạt động gấp sao tại sự kiện nhằm tìm lại những ký ức tuổi thơ quen thuộc (Ảnh: Hồng Thắm)

Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của chương trình nằm ở hệ thống không gian trải nghiệm được thiết kế theo nhiều giác quan khác nhau. Người tham dự không chỉ được quan sát các hình ảnh, hiện vật gợi nhớ tuổi thơ mà còn có thể trực tiếp nếm những món quà vặt quen thuộc, tham gia các hoạt động sáng tạo và lưu giữ sản phẩm do chính mình thực hiện.

Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình có con nhỏ. Chị Nguyễn Hồng Ngọc (37 tuổi, Hà Nội) cho biết chị quyết định đưa con tham gia sự kiện với mong muốn con được tiếp xúc trực tiếp với những trò chơi và hoạt động từng gắn liền với tuổi thơ của thế hệ trước. “Những trò như ô ăn quan hay nhiều trò chơi tuổi thơ khác bây giờ các con hầu như không còn biết nữa. Khi đến đây, con được trực tiếp trải nghiệm thay vì chỉ nhìn thấy qua hình ảnh. Tôi mong con có thể hiểu và cảm nhận những điều mà thế hệ chúng tôi từng gắn bó, thay vì chỉ cầm điện thoại để giải trí”, chị Ngọc chia sẻ.

Theo chị Ngọc, việc cùng con tham gia các hoạt động tại chương trình giúp trẻ em hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống và tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình có thêm những trải nghiệm chung. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản lại trở thành cầu nối giúp các thế hệ chia sẻ với nhau nhiều hơn về tuổi thơ và những ký ức đã qua.

Không gian tuổi thơ giữa lòng Hà Nội thu hút nhiều thế hệ tham gia
Chị Nguyễn Hồng Ngọc cùng con trải nghiệm hoạt động nặn gốm tại sự kiện (Ảnh: Hồng Thắm)

Thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa và không gian tái hiện tuổi thơ Việt Nam, “Chơi lớn - Chơi đi đừng sợ lớn” mang đến một hành trình kết nối ký ức, nơi người tham gia có cơ hội sống chậm lại, lắng nghe bản thân và tìm thấy sự đồng cảm giữa cộng đồng.

Ngân điệu Chèo và hành trình đưa Chèo đến gần người trẻ Ngân điệu Chèo và hành trình đưa Chèo đến gần người trẻ
Nhóm sinh viên trường Báo tái hiện truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng Nhóm sinh viên trường Báo tái hiện truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng

Hồng Thắm