'Kiều nữ làng hài' Nam Thư hé lộ chuyện nửa muốn có con, nửa muốn phát triển sự nghiệp

(TGĐA) - Trong một chương trình gameshow, kiều nữ Nam Thư tâm sự: "Tôi quá bận! Trên con đường sự nghiệp của mình, tôi còn muốn làm rất nhiều thứ và chưa thể dừng lại để sinh con".

Nam Thư, Anh Đức âm mưu 'chơi lớn' tại 'Sắc xuân hy vọng 2021' Nam Thư, Anh Đức âm mưu 'chơi lớn' tại 'Sắc xuân hy vọng 2021'
Nam Thư: Phụ nữ đẹp là phải khoe Nam Thư: Phụ nữ đẹp là phải khoe

Trong chương trình 8 lạng nửa cân mới phát sóng, với sự tham gia của diễn viên Nam Thư cùng MC Trác Thúy Miêu. Các nghệ sĩ cùng nhau bàn luận về chuyện đẻ thuê, một vấn đề đang rất nóng trong xã hội, đặc biệt sau scandal của diễn viên Hoa ngữ Trịnh Sảng.

Trác Thúy Miêu là người lên tiếng đầu tiên. Cô nói: "Tôi khẳng định, việc mang thai hộ hoặc đẻ thuê đang tồn tại và có xu hướng phát triển ở Việt Nam. Nguyên nhân do tình trạng vô sinh ngày càng tăng. Thêm vào đó, nhiều người không kết hôn nhưng lại muốn có con. Tuy nhiên, tôi khuyên mỗi người nên xem kỹ mục đích của bản thân trước khi quyết định mọi việc. Chúng ta phải tự hỏi rằng, chúng ta muốn có con vì nó là thành quả của tình yêu, vì chúng ta cần giải thoát khỏi áp lực xã hội hay vì chúng ta muốn nối dõi như quan niệm của ông bà ngày xưa. Tôi chỉ nghĩ rằng, mọi người nên đến trại trẻ mồ côi rồi nhìn những đứa trẻ không cha không mẹ tại đó xem có đánh thức được thiên chức làm mẹ bên trong mình hay không. Nếu thiên chức đó thức tỉnh, chúng ta sẽ muốn có con, nuôi con mà không nhất thiết đó phải là bộ gen của mình".

'Kiều nữ làng hài' Nam Thư hé lộ chuyện nửa muốn có con, nửa muốn phát triển sự nghiệp

Sau khi nghe đàn chị nói, kiều nữ làng hài Nam Thư thú nhận: "Bản thân tôi vô cùng bối rối khi nói về chuyện đẻ thuê. Hiện tại, tôi nửa muốn sinh em bé, nửa muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tôi quá bận! Trên con đường sự nghiệp của mình, tôi còn muốn làm rất nhiều thứ và chưa thể dừng lại để sinh con. Nhưng khi nghe chị Miêu nói tôi lại đau lòng.

Tôi nghĩ, giữa một người mẹ và một đứa con có liên kết khủng khiếp lắm. Tôi chưa trải qua cảm giác đó nhưng có thể tưởng tượng được. Điều đó giống như việc cái đầu của của tôi suy nghĩ gì, chỉ mình tôi biết, không ai hiểu được, nhưng khi tôi mang thai lại có một đứa bé cùng chung suy nghĩ với mình. Đó là thiên chức".

'Kiều nữ làng hài' Nam Thư hé lộ chuyện nửa muốn có con, nửa muốn phát triển sự nghiệp

MC Đại Nghĩa tỏ ra đồng tình với Nam Thư. Anh nói: "Bản thân tôi cũng từng tìm hiểu về chuyện đẻ thuê và thấy rằng, xung quanh việc này xảy ra rất nhiều vấn đề tích cực lẫn tiêu cực. Nó không hề rõ ràng, rành mạch như mọi người vẫn nghĩ. Thường thì người ta có hai cách. Một là quan hệ trực tiếp để thụ thai. Hai là cấy tinh trùng của người cha vào người phụ nữ đẻ thuê để nhờ mang thai hộ. Ai cũng nói rằng chỉ như vậy rồi thôi, chấm dứt rành mạch để không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn sẽ có vài phần trăm xác suất không may.

'Kiều nữ làng hài' Nam Thư hé lộ chuyện nửa muốn có con, nửa muốn phát triển sự nghiệp

Chính vì vậy, khi quyết định làm việc này, mỗi người phải lường trước tất cả những rủi ro, hậu quả. Thậm chí, chúng ta cần sắt đá với đối tượng có quan hệ đẻ thuê để không có chuyện lấn cấn xảy ra. Bên cạnh đó, tôi cũng thương cảm với số phận những người phụ nữ làm làm nghề đẻ thuê. Đa số họ đều xuất thân từ nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn nhưng sức khỏe tốt. Cơ duyên run rủi khiến họ làm công việc này. Rõ ràng đó vẫn là khúc ruột họ đẻ ra, nhưng lại phải làm theo hợp đồng. Điều này khá đau đớn".

Nam Thư, Anh Đức âm mưu 'chơi lớn' tại 'Sắc xuân hy vọng 2021' Nam Thư, Anh Đức âm mưu 'chơi lớn' tại 'Sắc xuân hy vọng 2021'

(TGĐA) - Nam Thư, Anh Đức, Hoàng Mèo và Lê Lộc sẽ mang đến màn ...

Nam Thư: Phụ nữ đẹp là phải khoe Nam Thư: Phụ nữ đẹp là phải khoe

(TGĐA) - Vừa qua, diễn viên Nam Thư gây chú ý khi xuất hiện tại ...

P.V

Tổng hợp