Làm phim trên điện thoại thông minh: Cơ hội để các nhà làm phim trong nước giao lưu, học hỏi

(TGĐA) - Việc trao đổi, hướng dẫn kỹ năng làm phim trên điện thoại thông minh nhằm tạo điều kiện để các nhà làm phim trong và ngoài nước học hỏi, giao lưu, kết nối, sáng tạo những bộ phim trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình.

lam phim tren dien thoai thong minh co hoi de cac nha lam phim trong nuoc giao luu hoc hoi Các hãng phim tư nhân cầu cứu Thủ tướng vì đứng trước nguy cơ phá sản
lam phim tren dien thoai thong minh co hoi de cac nha lam phim trong nuoc giao luu hoc hoi Phương Anh Đào xả thân trên phim trường 'Bằng chứng vô hình'

Ngày 16/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1082/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Trao đổi hướng dẫn kỹ năng làm phim trên điện thoại thông minh”.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức buổi "Trao đổi hướng dẫn kỹ năng làm phim trên điện thoại thông minh" vào ngày 23/4/2020.

lam phim tren dien thoai thong minh co hoi de cac nha lam phim trong nuoc giao luu hoc hoi

Buổi trao đổi có sự tham gia của các nhà làm phim sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến trên mạng internet. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng cũng như cung cấp những thông tin và kỹ năng cơ bản cho những nhà làm phim hiện đại tận dụng công nghệ 4.0. Hoạt động được đánh giá là phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang phát triển như hiện nay, Việt Nam cũng như nhiều nước đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Qua hoạt động cũng nhằm tạo điều kiện để các nhà làm phim trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và kết nối quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức thực hiện buổi trao đổi hướng dẫn theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chương trình sẽ có phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và Chủ tịch MPA toàn cầu. Đặc biệt, người tham dự chương trình sẽ được chia sẻ những kỹ năng làm phim trên điện thoại thông mình từ "Nhà làm phim phát cách" - Ông Jason Van Genderen.

lam phim tren dien thoai thong minh co hoi de cac nha lam phim trong nuoc giao luu hoc hoi

Mankind is no island (Tạm dịch Loài người phải là ốc đảo) được Jason Van Genderen quay bằng một chiếc điện thoại Nokia N95 tù năm 2008, và mất tổng cộng 57 đola Úc để hoàn thành. Phim ngắn này đã đoạt được giải thưởng cao nhất của Tropfest New York có trị giá 20,000 đola cùng näm đó. Từ đó, nhà làm phim bằng điện thoại thông minh này trở thành người cổ xúy nhiệt thành cho phong trào làm phim bằng đuiện thoại thông minhm, sử đụng điện thoại thông minh cho cả việc quay phim và làm các đoạn clip thương minh, như cầu sử dụng các kinh nghiệm chuyên môn này của Jason đã ngày càng nhiều trên toàn cầu.

Người tham dự chương trình trực tuyến: "Trao đổi hướng dẫn kỹ năng làm phim trên điện thoại thông minh" sẽ được Jason chia sẻ làm sao có thể thay đổi hình ảnh của việc làm phim chỉ với một bộ công cụ làm phim trên điện thoại thông minh đơn giản. Từ các công cụ bổ trợ cho đến các mẹo và thủ thuật, đây là hướng dẫn đầy đủ nhất để năm được cách làm phim bỏ túi.

Ðể tham gia chương trình, xin mời nhấn vào đường link sau:

https://www.bigmarker.com/mpa1/Pocket-Filmmaking-with-Jason-vanGenderen?show live_page=true

lam phim tren dien thoai thong minh co hoi de cac nha lam phim trong nuoc giao luu hoc hoi Các hãng phim tư nhân cầu cứu Thủ tướng vì đứng trước nguy cơ phá sản
lam phim tren dien thoai thong minh co hoi de cac nha lam phim trong nuoc giao luu hoc hoi Phương Anh Đào xả thân trên phim trường 'Bằng chứng vô hình'

P.V