Lâm Vỹ Dạ suýt ngất xỉu giữa đường vì biến chứng của căn bệnh này

(TGĐA) - Tất bật chạy show, lại không có thời gian chăm chút cho sức khỏe khiến Lâm Vỹ Dạ suýt ngất giữa đường vì bệnh viêm phế quản biến chứng ngày càng nặng.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay Phi Phụng bị Việt Hương ‘lớn tiếng’ vì lạm dụng thuốc kháng sinh
lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay Việt Hương ‘nổi trận lôi đình’ khi chồng lạm dụng thuốc kháng sinh

Tập 22 Bác sĩ gia đình vừa được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật ngày 28/4 trên kênh THVL1 với chủ đề "Chữa viêm phế quản bằng bài thuốc dân gian" cùng sự tham gia cố vấn của PGS.TS - bác sĩ Nguyễn Thị Bay, trường Đại học Y Dược TP.HCM.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm tình huống của các nghệ sĩ Phi Phụng, Đại Nghĩa và Lâm Vỹ Dạ. Đang đi đường thì Đại Nghĩa chạm mặt Lâm Vỹ Dạ, tuy nhiên do cô mang khẩu trang, che chắn kín bưng như “ninja Lead” khiến anh không nhận ra. Thấy cô gái lạ đi đường loạng choạng sắp ngã, Đại Nghĩa thể hiện mình là "Lục Vân Tiên" thứ thiệt, ra tay đỡ lấy Lâm Vỹ Dạ.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay

Không may lúc đó, vợ anh là Phi Phụng từ xa xông đến nổi cơn ghen "lồng lộn". Thấy chồng ôm ấp gái lạ giữa đường, Phi Phụng nổi giận lôi đình, chạy đến mắng nhiết khiến Đại Nghĩa không kịp giãi bày. Thay vì phân trần cho Phi Phụng hiểu rõ ngọn ngành, Lâm Vỹ Dạ lại ho sặc sụa, không nói nổi thành tiếng. Mãi đến khi cơn ho vơi đi, cô mới khổ sở thốt lên: "Em nè", vừa nói vừa mở khẩu trang ra.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay

Đến đây, Phi Phụng và Đại nghĩa mới nhận ra người quen. Biết mình bị "hố", Phi Phụng tay bắt mặt mừng, phân bua với Lâm Vỹ Dạ: "Em đẹp thì em để mặt trần cho người ta thấy, tự nhiên em mang khẩu trang làm cho chị hiểu lầm". Chẳng để bụng, Lâm Vỹ Dạ gượng cười: "Em bị viêm phế quản, ho dai dẳng không hết. Cả người nhức mỏi mà khi ho cò có đờm nữa". Vừa nghe dứt lời, Đại Nghĩa nhanh miệng hỏi han chuyện thuốc thang. Lâm Vỹ Dạ cho biết vì uống thuốc thất thường nên bệnh của cô ngày càng nghiêm trọng. Vì lịch sự nên cô phải mang khẩu trang để khi ho không ảnh hưởng những người xung quanh.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay
Phi Phụng và Đại Nghĩa

Nghe đến đây, Đại Nghĩa bày cho Lâm Vỹ Dạ đến hiệu thuốc mua kháng sinh uống. Anh còn đảm bảo uống kháng sinh vào sẽ hết ho ngay. Ngược lại, Phi Phụng cho rằng đây là cách trị bệnh ho hoàn toàn sai, người bệnh chỉ nên dùng sản phẩm có chiết xuất từ thảo dược. Thấy Phi Phụng và Đại Nghĩa tranh cãi gay gắt, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng dẹp cuộc khẩu chiến và đi tìm hỏi ý kiến bác sĩ.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay
Lâm Vỹ Dạ

Sau khi nghe câu chuyện vừa rồi, bác sĩ Nguyễn Thị Bay lý giải: “Viêm phế quản là một phản ứng bệnh lý xúc tiết niêm mạc của đường hô hấp trên và dưới của người bệnh. Viêm phế quản sẽ có hai biểu hiện bệnh lý là viêm phế quản cấp và viêm phế quản mãn tính. Viêm phế quản cấp là tình trạng bệnh nhân có thể ho kéo dài trong vòng 1 đến 2 tuần. Nếu ho kéo dài trong 2 đến 3 tháng thì đó là viêm phế quản mãn tính. Bệnh lý hô hấp này sẽ kéo theo tiết đờm làm ảnh hưởng đường vào của oxi khiến người bệnh khò khè, khó thở. Nếu người bệnh không điều trị kịp thời thì những vi khuẩn trú trong đường hô hấp có thể biến chứng gây ra viêm phổi”.

Trả lời câu hỏi có nên điều trị bệnh viêm phế quản bằng kháng sinh hay không, bác sĩ Nguyễn Thị Bay cho biết: “Trong trường hợp bác sĩ theo dõi bệnh nhân và nhận thấy người bệnh bị ho do nhiễm khuẩn thì nên được chỉ định dùng kháng sinh trong điều trị. Tuy nhiên, người bệnh phải dùng đúng lúc, đúng liều lượng, tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, người bệnh vẫn có thể sử dụng thảo dược trong điều trị như: tỏi, gừng, mật ong, chanh, tắc, cần dày lá, kinh giới, hạnh nhân, xuân quế mẫu vì chúng có tác dụng kháng sinh, kháng viêm, long đờm, giảm ho”.

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay
Bác sĩ Nguyễn Thị Bay

Theo bác sĩ, trên thị trường có nhiều loại thuốc ho chiết xuất từ các loại thảo dược, không chỉ chú trọng điều trị tại chỗ mà còn bồi bổ toàn thân. Tùy vào từng loại ho mà bác sĩ sẽ chỉ định dùng những loại thuốc ho chiết xuất từ thảo dược này một cách hợp lý thì mới mang lại hiệu quả.

Sau khi nghe những lời khuyên của bác sĩ, Đại Nghĩa, Phi Phụng và Lâm Vỹ Dạ nhận ra dùng phương pháp dân gian trong điều trị ho tại nhà là tốt, tuy nhiên phải biết kết hợp các thảo dược một cách hợp lý thì mới mang lại hiệu quả.

Tập 23 Bác sĩ gia đình sẽ phát sóng lúc 12h50 Chủ nhật ngày 05/5 trên THVL1.

Video Bác sĩ gia đình tập 22:

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay Phi Phụng bị Việt Hương ‘lớn tiếng’ vì lạm dụng thuốc kháng sinh

(TGĐA) - Bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé, con gái Việt Hương được khán ...

lam vy da suyt ngat xiu giua duong vi bien chung cua can benh nay Việt Hương ‘nổi trận lôi đình’ khi chồng lạm dụng thuốc kháng sinh

(TGĐA) - Dù thường hóa thân vào những vai “dữ dằn” trên sân khấu nhưng ngoài ...

Mi Ty