(TGĐA) - Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) đã diễn ra vào tối ngày 4/7 tại Cung Hội nghị Ariyana Đà Nẵng, khép lại một tuần lễ điện ảnh sôi động với sự hiện diện của nhiều tác phẩm đến từ châu Á và đồng thời vinh danh những bộ phim, nghệ sĩ xuất sắc ở các hạng mục giải thưởng quan trọng.
| 'Mùa len trâu' được chiếu lại tại DANAFF IV, mang vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ xưa rộng rãi đến khán giả | |
| Thảm đỏ bế mạc DANAFF IV: Ma Ran Đô bảnh bao sánh bước bên 'Hoàng hậu' Tăng Thanh Hà |
Sau ba mùa tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) trở lại với mùa thứ Tư, do UBND thành phố Đà Nẵng cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức. DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, tiếp tục khẳng định vai trò của liên hoan phim như một điểm hẹn kết nối điện ảnh Việt Nam, châu Á và quốc tế.
Trong 7 ngày diễn ra, DANAFF IV đã mang đến loạt chương trình trình chiếu đa dạng với 102 bộ phim thuộc nhiều thể loại và khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp Lê Độ, CGV Đà Nẵng và Galaxy Đà Nẵng. Các chương trình nổi bật bao gồm “Phim châu Á dự thi”, “Phim Việt Nam dự thi”, chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” và “Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ”. Bên cạnh việc thưởng thức các tác phẩm đến từ Việt Nam, châu Á và Hollywood, khán giả còn có cơ hội giao lưu cùng nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và ê-kíp làm phim.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình chiếu, DANAFF IV tiếp tục mở rộng chiều sâu nghề nghiệp thông qua các hội thảo, tọa đàm chuyên đề với sự tham gia của nhiều nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh, nhà phê bình, nhà nghiên cứu lý luận trong nước và quốc tế. Đây là không gian để giới làm nghề cùng trao đổi kinh nghiệm, nhìn lại những vấn đề đặt ra với điện ảnh Việt Nam và khu vực, từ đó góp phần xây dựng một nền điện ảnh hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn giàu bản sắc.
Điểm mới đáng chú ý của mùa liên hoan năm nay là việc mở rộng không gian kết nối ngành và tương tác với công chúng thông qua DANAFF Industry Days, DANAFF’S Cinephiles, Gian hàng DANAFF và hệ thống đặt vé trực tuyến miễn phí. Những hoạt động này cho thấy DANAFF IV không chỉ hướng đến việc tôn vinh tác phẩm, mà còn tạo thêm cầu nối giữa người làm phim, khán giả, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tác trong ngành.
Chuỗi hoạt động thuộc DANAFF Talents cũng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện, khích lệ và hỗ trợ các tài năng trẻ của điện ảnh Việt Nam và châu Á. Thông qua lớp diễn xuất “Ươm mầm tài năng”, “Vườn ươm dự án” và các lớp học chuyên sâu Master Class, các học viên, nhà làm phim trẻ và những dự án tiềm năng có thêm cơ hội được đào tạo, cọ xát, hoàn thiện ý tưởng để tiến gần hơn đến đời sống điện ảnh thực tế.
Ở các hạng mục “Phim châu Á dự thi” và “Phim Việt Nam dự thi”, DANAFF IV tiếp tục tạo nên cuộc tranh tài nhiều màu sắc với sự tham gia của các tác phẩm trong và ngoài nước. Sự đa dạng trong đề tài, phong cách thể hiện và ngôn ngữ điện ảnh góp phần làm nên diện mạo phong phú cho mùa liên hoan năm nay. Trong đó, có những bộ phim lựa chọn DANAFF IV là nơi công chiếu đầu tiên hoặc ra mắt quốc tế, cho thấy uy tín ngày càng được củng cố của liên hoan phim trên bản đồ điện ảnh khu vực.
Khép lại một tuần diễn ra với nhiều hoạt động đáng chú ý, tối ngày 4/7, lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư - DANAFF IV đã diễn ra tại Cung Hội nghị Ariyana Đà Nẵng.
![]() |
| Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư - DANAFF IV diễn ra tại Cung Hội nghị Ariyana Đà Nẵng |
![]() |
| Tiết mục trình diễn mở đầu tại lễ Bế mạc |
Sự kiện có sự tham dự của bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành, đại diện Ban Tổ chức, các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh trong nước và quốc tế.
Lễ Bế mạc và Trao giải là dịp nhìn lại những dấu ấn nổi bật của DANAFF IV, đồng thời vinh danh các tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam, châu Á và quốc tế ở những hạng mục giải thưởng quan trọng.
DANAFF IV ghi dấu bước phát triển mới về quy mô và kết nối với quốc tế
Phát biểu mở màn tại lễ Bế mạc và Trao giải, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) chia sẻ:
“Sau 7 ngày hoạt động sôi nổi, Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã đi đến thời khắc khép lại. DANAFF IV thực sự là một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim. với lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1000 đại biểu/khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, với sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh. Mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc. Và DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng: điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa”.
![]() |
| TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) phát biểu mở đầu lễ Bế mạc |
Nhìn qua những con số thành tích đạt được tại sự kiện năm nay, có thể thấy DANAFF IV không chỉ mở rộng về quy mô mà còn cho thấy rõ hơn vai trò kết nối của một liên hoan phim trẻ. Sau bốn mùa tổ chức, DANAFF đang dần vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện trình chiếu và trao giải, để trở thành điểm gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế.
Điểm đáng chú ý của mùa liên hoan năm nay là việc DANAFF tiếp tục mở rộng các hoạt động nghề nghiệp. Bên cạnh những chương trình phim và giao lưu với khán giả, DANAFF IV ghi dấu bằng chuỗi hoạt động DANAFF Talents, Vườn ươm Dự án, Script Lab, các lớp Master Class và đặc biệt là DANAFF Industry Day - diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh lần đầu tiên được tổ chức. Những hoạt động này cho thấy liên hoan phim không chỉ quan tâm đến các tác phẩm đã hoàn thiện, mà còn chú trọng đến quá trình hình thành ý tưởng, phát hiện tài năng, kết nối dự án và mở rộng cơ hội hợp tác.
Nhấn mạnh định hướng này, TS. Ngô Phương Lan cho rằng: “Điện ảnh không chỉ cần những bộ phim hay. Điện ảnh còn cần những ý tưởng mới được phát hiện, những tài năng mới được nuôi dưỡng, những dự án mới được kết nối và những cơ hội mới để các bộ phim có thể đi xa hơn biên giới quốc gia”.
Đây cũng là tinh thần cốt lõi bao trùm DANAFF IV năm nay. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội hội nhập, một liên hoan phim không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu tác phẩm. Nó cần trở thành nơi tạo ra đối thoại, thúc đẩy sáng tạo và giúp các nhà làm phim có thêm cơ hội bước ra khỏi phạm vi thị trường trong nước. Vì vậy, sự xuất hiện của Industry Days hay các hoạt động ươm mầm tài năng không chỉ làm phong phú chương trình, mà còn cho thấy DANAFF đang lựa chọn một hướng đi dài hơi hơn.
Cũng trong bài phát biểu, TS. Ngô Phương Lan khẳng định: “Một liên hoan phim không còn chỉ là nơi trình chiếu và trao giải. Một liên hoan phim cần trở thành nơi phát hiện tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà DANAFF đang lựa chọn”.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) |
Tiếp nối chương trình, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) nhấn mạnh: “Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư, năm 2026 là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng. Tại Liên hoan phim năm nay, các tác phẩm điện ảnh, các cuộc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm, hội thảo... đã cùng tạo nên một không gian điện ảnh cởi mở và chuyên nghiệp. Ở đó, điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế".
Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định DANAFF IV không chỉ là một sự kiện văn hóa - điện ảnh quan trọng mà còn mở ra không gian kết nối sáng tạo của khu vực. Theo đó, “Điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được nhìn nhận như một ngành công nghiệp sáng tạo, một cầu nối văn hóa, một phương tiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến với bạn bè quốc tế".
Từ định hướng đó, thành phố tiếp tục xác định DANAFF là một động lực quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh: "Thông qua DANAFF, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục xây dựng thương hiệu của một thành phố sự kiện, một trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, tạo thêm động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa". Đồng thời bày tỏ kỳ vọng "những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới". Những định hướng này cho thấy DANAFF đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một liên hoan phim thường niên để trở thành nền tảng thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển ngành điện ảnh và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ các sự kiện văn hóa của khu vực.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định: "DANAFF IV khép lại, nhưng những cảm xúc, những cuộc gặp gỡ và những giá trị mà Liên hoan Phim mang đến sẽ tiếp tục được lan toả". Đây cũng là thông điệp thể hiện kỳ vọng DANAFF sẽ tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn giao lưu điện ảnh uy tín của châu Á, tạo tiền đề cho những mùa liên hoan tiếp theo với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn.
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư (DANAFF IV) không chỉ khép lại bằng danh sách giải thưởng, mà còn đồng thời để lại dấu ấn ở những cuộc gặp gỡ, kết nối nghề nghiệp và cơ hội hợp tác hình thành trong suốt một tuần diễn ra sự kiện. Với sự đồng hành của thành phố Đà Nẵng, DANAFF đang từng bước định hình hình ảnh một điểm hẹn điện ảnh cởi mở, năng động, có khả năng kết nối Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới.
Điện ảnh Việt ghi dấu với những giải thưởng quan trọng tại hạng mục “Phim Việt Nam dự thi”
Sau khi tạo dấu ấn với khán giả trên màn ảnh rộng, Tử chiến trên không tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật tại Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khi được trao "Giải Phim Việt Nam hay nhất", đồng thời mang về "Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho Thái Hòa. Chiến thắng của bộ phim không chỉ ghi nhận thành công của một tác phẩm giàu tính giải trí mà còn phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt: những bộ phim có chất lượng chuyên môn và khả năng chinh phục công chúng đang dần gặp nhau trên cùng một điểm đến là các giải thưởng uy tín.
![]() |
| Giải Phim Việt Nam hay nhất tại DANAFF IV thuộc về Tử chiến trên không |
Một trong những điểm nhấn đáng nhớ của mùa DANAFF IV năm nay là chiến thắng của đạo diễn Dương Minh Chiến với Truy tìm Long Diên Hương. Lần đầu tham dự liên hoan phim bằng tác phẩm điện ảnh đầu tay, anh được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời bộ phim còn nhận Giải đặc biệt của Ban giám khảo. Xuất thân là một diễn viên đóng thế, Dương Minh Chiến xúc động chia sẻ: "Đối với em, được làm phim là một niềm vinh dự, hạnh phúc rất lớn". Anh cũng gửi lời tri ân tới ê-kíp và khẳng định DANAFF là "một sân chơi rất ý nghĩa cho các nhà làm phim trong nước và quốc tế", bày tỏ kỳ vọng liên hoan phim sẽ "ngày càng phát triển và trở thành điểm hẹn uy tín của những người yêu điện ảnh." Những chia sẻ chân thành ấy không chỉ cho thấy niềm hạnh phúc của một đạo diễn trẻ trước sự ghi nhận đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn phản ánh khát vọng của một thế hệ nhà làm phim mới đang từng bước khẳng định dấu ấn của mình bằng sự bền bỉ và đam mê sáng tạo.
![]() |
| Đạo diễn Võ Thanh Hoà |
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm trao giải là khi nghệ sĩ Việt Hương lần thứ hai được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", lần này với vai diễn trong Cục vàng của ngoại. Không giấu được niềm xúc động, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Lần thứ tư Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng mà hai lần Việt Hương được giải này…" Chị gửi lời tri ân Ban Tổ chức, ê-kíp bộ phim và đặc biệt là khán giả đã luôn đồng hành, đồng thời khẳng định: "Với giải thưởng danh giá lần thứ hai cầm trong tay, Việt Hương sẽ cố gắng tốt hơn, giỏi hơn…". Những lời chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành không chỉ thể hiện niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ, mà còn là lời hứa tiếp tục lao động nghệ thuật nghiêm túc, truyền cảm hứng về sự bền bỉ và tinh thần không ngừng làm mới mình trong hành trình sáng tạo, cho thấy khát vọng không ngừng cống hiến cho điện ảnh Việt Nam.
![]() |
| Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc hạng mục "Phim Việt Nam dự thi" thuộc về nghệ sĩ Việt Hương |
Ngoài ra, Mưa đỏ được vinh danh với "Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) dành cho phim Việt Nam xuất sắc", ghi nhận những giá trị nghệ thuật và bản sắc văn hóa mà bộ phim mang đến. Bẫy tiền được trao "Giải Kịch bản xuất sắc nhất", Hẹn em ngày nhật thực giành "Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất", trong khi Khi trái cọ rơi (Roid) của Bangladesh nhận "Giải Phê bình dành cho phim châu Á" ở chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” hạng mục mới được đưa vào DANAFF năm nay.
Một bữa no (Full Plate) đại thắng tại DANAFF IV
Hạng mục “Phim châu Á dự thi” của DANAFF IV tiếp tục cho thấy sức cạnh tranh đáng chú ý khi quy tụ 13 tác phẩm đến từ nhiều nền điện ảnh trong khu vực. Nhiều bộ phim trong danh sách từng được giới thiệu hoặc ghi dấu tại các liên hoan phim quốc tế lớn như Berlin, Cannes, Venice, Busan và Toronto, mang đến một bức tranh đa dạng về điện ảnh châu Á đương đại. Trong cuộc tranh tài giàu màu sắc ấy, Một bữa no (Full Plate) của điện ảnh Ấn Độ được xướng tên với “Giải thưởng Phim châu Á xuất sắc nhất”.
Bên cạnh đó, Một bữa no còn mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Việc cùng lúc chinh phục hai hạng mục quan trọng không chỉ khẳng định sức thuyết phục của bộ phim trong mắt ban giám khảo, mà còn đưa tác phẩm của điện ảnh Ấn Độ trở thành điểm nhấn nổi bật của mùa liên hoan năm nay.
![]() |
| Một bữa no (Full Plate) "càn quét" toàn bộ những giải thưởng lớn nhất trong Lễ Bế mạc & Trao giải DANAFF IV |
![]() |
| Nữ chính Kirti Kulhari phim Một bữa no phát biẻu nhận giải thưởng |
Bộ phim do Tannishtha Chatterjee đạo diễn kiêm biên kịch, xoay quanh Amreen - một phụ nữ Hồi giáo nghèo sống tại Mumbai, buộc phải trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn và không còn khả năng lao động. Từ công việc nấu ăn cho một gia đình khá giả, Amreen bước ra khỏi không gian bếp núc quen thuộc để đối diện với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội và những ràng buộc trong chính gia đình mình.
Trước khi đến với DANAFF IV, Một bữa no đã có hành trình đáng chú ý tại các liên hoan phim quốc tế. Tác phẩm từng ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2025, giúp Tannishtha Chatterjee nhận giải Marie Claire Visionary Director Award. Phim cũng giành Giải Khán giả bình chọn và Đề cập đặc biệt của giới phê bình tại Liên hoan phim Quốc tế Vesoul, Pháp, đồng thời tiếp tục được giới thiệu tại một số liên hoan phim như Kerala, Dharamshala và St. Johns Minneapolis.
Chiến thắng của Một bữa no tại DANAFF IV vì vậy trở nên hết sức thuyết phục. Từ một lát cắt đời thường quanh căn bếp và bữa ăn, bộ phim mở ra câu chuyện rộng hơn về thân phận, phẩm giá và quyền tự quyết của người phụ nữ. Đây cũng là tinh thần nổi bật của hạng mục “Phim châu Á dự thi” năm nay, với mong muốn tôn vinh những tác phẩm mang bản sắc văn hóa riêng nhưng vẫn có khả năng chạm tới các vấn đề xã hội có tính phổ quát.
Bên cạnh hai giải thưởng lớn dành cho bộ phim, Một bữa no còn mang về giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Kirti Kulhari. Vai Amreen đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện hành trình chuyển biến âm thầm của một người phụ nữ quen nhẫn nhịn, từng bước học cách đối diện với áp lực gia đình, định kiến nặng nề của xã hội và nhu cầu được lựa chọn cuộc đời mình. Chiến thắng của Kirti Kulhari cho thấy sức nặng của vai diễn Amreen, khi nữ diễn viên thể hiện được những chuyển biến âm thầm của nhân vật bằng lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc.
Trong khi đó, Cứu rỗi (Salvation) cũng là tác phẩm nổi bật tại hạng mục “Phim châu Á dự thi” năm nay khi giành hai giải thưởng quan trọng: “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho Emin Alper và “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Caner Cindoruk. Bộ phim lấy bối cảnh một ngôi làng hẻo lánh trên vùng núi Thổ Nhĩ Kỳ, nơi sự trở về của một bộ tộc từng bị lưu đày đã làm sống lại mối thù đất đai kéo dài nhiều năm. Giữa vòng xoáy tranh giành quyền lực, bạo lực và những nỗi sợ mang màu sắc tâm linh, nhân vật Mesut bắt đầu bị ám ảnh bởi các ảo ảnh mà dân làng tin là lời cảnh báo từ đấng tối cao.
Tổng hợp tất cả giải thưởng tại DANAFF IV
Giải phê bình cho phim Châu Á trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi mới” - nét mới của DANAFF năm nay khi tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh Châu Á xuất sắc, thành công tại các Liên hoan phim quốc tế hay lần đầu được công chiếu toàn cầu tại LHP, giải thưởng cao nhất đã được trao cho bộ phim của Bangladesh: Khi trái cọ rơi (Roid)
![]() |
Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn dành cho tác phẩm: Hẹn em ngày nhật thực (Meet Me at the Eclipse).
![]() |
Giải NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á) cho phim Việt Nam xuất sắc được trao cho phim: Mưa đỏ (Red Rain)
![]() |
Kết quả Hạng mục "Phim Việt Nam dự thi"
1. Kịch bản xuất sắc nhất
• Biên kịch: Oscar Duong
• Phim: Bẫy tiền / The Fatal Dealz
2. Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất
• Diễn viên: Việt Hương
• Phim: Cục vàng của ngoại / My little grandma
3. Diễn viên nam chính xuất sắc nhất
• Diễn viên: Thái Hòa
• Phim: Tử chiến trên không / Hijacked
• Quốc gia: Việt Nam
4. Đạo diễn xuất sắc nhất
• Đạo diễn: Dương Minh Chiến
• Phim: Truy tìm Long Diên Hương / Fish, fists and Ambergris
5. Giải đặc biệt của Ban giám khảo
• Phim: Truy tìm Long Diên Hương / Fish, fists and Ambergris
• Quốc gia: Việt Nam
6. Phim Việt Nam hay nhất
• Phim: Tử chiến trên không / Hijacked
• Quốc gia: Việt Nam
Kết quả hạng mục "Phim Châu Á dự thi"
1. Kịch bản xuất sắc nhất
• Phim: Xế nghèo / Poor Taxi
• Đạo diễn: Zhuo Kailuo
2. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
• Diễn viên: Kirti Kulhari
• Phim: Một bữa no / Full Plate
3. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
• Diễn viên: Caner Cindoruk
• Phim: Cứu rỗi / Salvation
4. Đạo diễn xuất sắc nhất
• Đạo diễn: Emin Alper
• Phim: Cứu rỗi / Salvation
5. Giải đặc biệt của Ban giám khảo
• Phim: Câm lặng / Numb
6. Phim Châu Á hay nhất
• Phim: Một bữa no / Full Plate
| 'Mùa len trâu' được chiếu lại tại DANAFF IV, mang vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ xưa rộng rãi đến khán giả | |
| Thảm đỏ bế mạc DANAFF IV: Ma Ran Đô bảnh bao sánh bước bên 'Hoàng hậu' Tăng Thanh Hà |
Ngọc Linh