Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’

(TGĐA) - Lee Jong Suk tiếp tục nối dài chuỗi thành tích bất bại khi phải đối đầu với những kẻ quyền lực trong bộ phim truyền hình Big Mouth.

'Big Mouth': Bộ phim khiến khán giả nghi ngờ mọi nhân vật là 'trùm cuối' 'Big Mouth': Bộ phim khiến khán giả nghi ngờ mọi nhân vật là 'trùm cuối'
Khán giả tiết lộ xem ‘Big Mouth’ vì Lee Jong Suk quá 'đỉnh cao' Khán giả tiết lộ xem ‘Big Mouth’ vì Lee Jong Suk quá 'đỉnh cao'

Big Mouth là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại noir do đài MBC sản xuất với nội dung chính xoay quanh nhân vật Park Chang Ho do Lee Jong Suk thủ vai – một luật sư hạng ba với tỷ lệ thắng chỉ 10% đang trải qua những ngày khó khăn khi bị nhầm lẫn với kẻ lừa đảo thiên tài Big Mouse.

Khi khán giả tưởng rằng một người “bất tài” như Park Chang Ho sẽ buông xuôi, chấp nhận số phận là một con rối trong tay những kẻ quyền lực thì ngược lại, anh kiên trì phản kháng và trở thành một đối thủ đáng gờm của họ, điều này khiến người xem vô cùng phấn khích. Park Chang Ho giờ đã nắm ưu thế trong tay và sắp sửa bắt được những nhân vật cộm cán như: Thị trưởng Gucheon Choi Do Ha (Kim Joo Hun), các V.I.P, quản giáo Nhà tù Gucheon và thậm chí là cả Big Mouse.

Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’

Park Chang Ho cũng chứng tỏ đầu óc nhanh nhạy của mình ngay lập tức nhận ra rằng quản giáo Park Yoon Gap (Jeong Jae Sung), không phải là Big Mouse. Park Yoon Gap không chỉ không hiểu được mật mã từ những lá bài tarot mà ngay cả hình xăm biểu tượng mà ông ta đưa ra làm bằng chứng cũng không đủ để Park Chang Ho tin tưởng.

Park Chang Ho tỏ ý khinh thường Park Yoon Gap: “Ông chủ không đeo dây xích. Biểu tượng này được sử dụng cho những con chó của hắn”. Ngoài ra, anh còn chế nhạo Park Yoon Gap, đưa ra mọi yêu cầu mà không hề lo lắng. Từ những chi tiết này, khán giả có thể thấy thái độ của Park Chang Ho đã thay đổi hoàn toàn so với ngày anh mới bước chân vào nhà tù.

Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’

Thị trưởng Choi Do Ha, người được cho là đứng về phía Park Chang Ho và Go Mi Ho (Im YoonA), thực chất lại là đồng phạm trong vụ án giết người ở bệnh viện Gucheon. Việc giúp đỡ Go Mi Ho, bao gồm cả việc cứu Park Chang Ho thoát khỏi tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, chẳng qua chỉ là một phần trong kế hoạch của Choi Do Ha.

Ngoài ra, Choi Do Ha, người đe dọa Jang Hye Jin (Hong Ji Hee) để ăn cắp luận án gốc của Seo Jae Yong (Park Hoon), đã lừa gạt Go Mi Ho và giao nó cho Chủ tịch Kang (Jeon Gook Hwan) để lấy lòng tin. Bên cạnh đó, kết quả lấy máu của bệnh nhân cũng được anh ta được thao túng bằng một cách thức khiến người xem phải kinh ngạc. Bề ngoài, anh ta tỏ ý giúp Park Chang Ho chứng minh bản thân vô tội nhưng bên trong, anh ta lại cố tình gây rối.

Lee Jong Suk từ kẻ 'hèn mọn' đến chiếm ưu thế khi đối đầu với kẻ thù trong ‘Big Mouth’

Tuy nhiên, Park Chang Ho đã nhận ra ý đồ đen tối của Choi Do Ha và đề xuất ý tưởng hạn chế Park Yoon Gap, cánh tay phải của Big Mouse bằng các thông tin đã thu thập được. Thông qua đó, Park Chang Ho đã kích thích kẻ giấu mặt Big Mouse và tạo cơ hội lật đổ Choi Do Ha.

Pha phản công của Park Chang Ho đã khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú. Giờ đây, đối thủ đang chờ đợi Park Chang Ho chính là Big Mouse thực sự, và sự tò mò về danh tính thật của hắn ta đang lên đến đỉnh điểm. Cuộc chiến ngày càng tinh vi hơn giữa Lee Jong Suk và Big Mouse cũng như trận chiến tranh giành quyền lực đang thu hút sự chú ý của người xem.

Big Mouth hiện đang được phát sóng vào tối thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh MBC và nền tảng Netflix.

'Big Mouth': Bộ phim khiến khán giả nghi ngờ mọi nhân vật là 'trùm cuối' 'Big Mouth': Bộ phim khiến khán giả nghi ngờ mọi nhân vật là 'trùm cuối'
Khán giả tiết lộ xem ‘Big Mouth’ vì Lee Jong Suk quá 'đỉnh cao' Khán giả tiết lộ xem ‘Big Mouth’ vì Lee Jong Suk quá 'đỉnh cao'

Linh Trần

KBIZoom