Lee Kang- sheng và hành trình đến với chiến thắng vẻ vang tại DANAFF III

(TGĐA) - Lee Kang-sheng (Lý Khang Sinh, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1968 tại Đài Loan, Trung Quốc) là một trong những diễn viên, đạo diễn và biên kịch nổi bật nhất của điện ảnh Đài Loan. Gần đây, anh tiếp tục ghi dấu ấn với chiến thắng danh giá tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc Hạng mục Phim Châu Á dự thi tại Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) năm 2025, một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Cục vàng của ngoại' sẽ bày biện tất cả những gì quý giá nhất trong ký ức của tôi Đạo diễn Khương Ngọc: 'Cục vàng của ngoại' sẽ bày biện tất cả những gì quý giá nhất trong ký ức của tôi
‘Giao dịch miền biên giới’: Câu chuyện về nạn buôn người lên ngôi cao nhất DANAFF III ‘Giao dịch miền biên giới’: Câu chuyện về nạn buôn người lên ngôi cao nhất DANAFF III

Hành trình đến với điện ảnh

Lee Kang-sheng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất một cách tình cờ. Năm 1991, khi đang làm việc tại một tiệm trò chơi điện tử ở Đài Bắc, anh được đạo diễn Thái Minh Lượng phát hiện và mời tham gia bộ phim truyền hình Boys. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lee, đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 30 năm với Thái Minh Lượng.

Từ vai diễn đầu tiên trong Rebels of the Neon God (1992), Lee đã xuất hiện trong tất cả các bộ phim điện ảnh của Thái Minh Lượng. Phong cách diễn xuất tự nhiên, chậm rãi và đầy cảm xúc của anh đã trở thành dấu ấn đặc trưng, mang lại chiều sâu cho những nhân vật thường đối mặt với sự cô đơn, lạc lõng trong xã hội hiện đại. Chính sự chân thực trong diễn xuất đã giúp Lee Kang-sheng chinh phục khán giả và các nhà phê bình trên toàn thế giới.

Lee Kang- sheng và hành trình đến với chiến thắng vẻ vang tại DANAFF III

Sự nghiệp diễn xuất và những cột mốc đáng nhớ

Lee Kang-sheng đã góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật, từ Vive L'Amour (1994), The River (1997), What Time Is It There? (2001) đến The Wayward Cloud (2005) và Stranger Eyes (2024). Những bộ phim này không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ giới phê bình mà còn mang về cho Lee nhiều giải thưởng và đề cử danh giá. Năm 1994, anh được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Mã (Golden Horse Awards) cho vai diễn trong Vive L'Amour. Đến năm 2002, Lee giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Cinemanila với What Time Is It There?, khẳng định tài năng diễn xuất của mình trên trường quốc tế.

Gần đây nhất, anh nhận giải thưởng tại tại Liên hoan phim châu Á (Asian Film Awards) lần thứ 18 vào năm 2025 cho vai diễn trong Stranger Eyes, một bộ phim hợp tác giữa Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp và Mỹ.

Ngoài diễn xuất, Lee Kang-sheng còn thử sức với vai trò đạo diễn và biên kịch. Hai bộ phim do anh đạo diễn, The Missing (2003) và Help Me Eros (2007), đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, The Missing mang về cho anh các giải thưởng KNF, NETPAC và Tiger tại Liên hoan phim Quốc tế Rotterdam năm 2004, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của Lee mà không chỉ dừng lại ở một diễn viên trên màn ảnh.

Chiến thắng tại DANAFF III

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là một sự kiện điện ảnh uy tín, nhằm tôn vinh những tác phẩm và tài năng xuất sắc trong nền điện ảnh châu Á. Tại Lễ trao giải và Bế mạc DANAFF III, diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, Đà Nẵng, Lee Kang-sheng đã được vinh danh với giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong Hạng mục phim Châu Á dự thi cho vai diễn trong Stranger Eyes. Bộ phim, do đạo diễn Yeo Siew Hua thực hiện, là một tác phẩm ly kỳ kết hợp, khám phá những vấn đề phức tạp về giám sát và sự cô lập trong xã hội hiện đại.

Lee Kang- sheng và hành trình đến với chiến thắng vẻ vang tại DANAFF III

Trong Stranger Eyes, Lee Kang-sheng vào vai một nhân vật đầy chiều sâu, thể hiện khả năng diễn xuất tinh tế và cảm xúc mạnh mẽ. Vai diễn này không chỉ giúp anh vượt qua các đối thủ nặng ký từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông mà còn khẳng định vị thế của anh như một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh châu Á.

Giải thưởng tại DANAFF III là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của Lee trong việc mang đến những màn trình diễn chân thực và đầy sức hút. Thật tiếc khi anh không thể xuất hiện tại Lễ trao giải và người hâm mộ Việt Nam mong rằng có thể được gặp gỡ nam diễn viên trong một tác phẩm tham dự tại những kỳ DANAFF tiếp theo.

Mối quan hệ đặc biệt với Thái Minh Lượng

Mối quan hệ giữa Lee Kang-sheng và đạo diễn Thái Minh Lượng không chỉ là sự hợp tác nghề nghiệp mà còn là một tình bạn sâu sắc. Vị đạo diễn từng chia sẻ rằng Lee đã thay đổi cách ông nhìn nhận về diễn xuất tự nhiên. Phong cách diễn xuất chậm rãi, gần như bản năng của Lee đã trở thành nguồn cảm hứng để Thái Minh Lượng tạo nên những tác phẩm mang tính biểu tượng, tập trung vào sự tĩnh lặng và những khoảnh khắc đời thường.

Một câu chuyện thú vị về sự hợp tác của họ liên quan đến bộ phim The River (1997). Trong thời gian quay Rebels of the Neon God, Lee gặp một vấn đề sức khỏe kỳ lạ với cổ, kéo dài suốt chín tháng. Thái Minh Lượng đã biến trải nghiệm này thành một phần của The River, tạo nên một tác phẩm đầy cảm xúc về sự đau đớn và chữa lành. Chính những khoảnh khắc như vậy đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người, biến họ thành một cặp đôi sáng tạo không thể tách rời trong nền điện ảnh Đài Loan. The River còn gắn liền với một kỷ niệm đặc biệt, khi Lee mắc một chứng bệnh lạ về cổ trong suốt chín tháng, và Thái Minh Lượng đã đưa câu chuyện này vào kịch bản, biến nỗi đau cá nhân của Lee thành một phần của nghệ thuật.

Lee Kang-sheng cũng bày tỏ mong muốn thử sức với các thể loại phim mới, như phim võ thuật (Wu Xia) hoặc hài kịch, để mang lại niềm vui cho khán giả. Anh tin rằng điện ảnh châu Á đang ngày càng được công nhận trên toàn cầu, với sự phát triển mạnh mẽ của các nền điện ảnh Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Lee Kang- sheng và hành trình đến với chiến thắng vẻ vang tại DANAFF III

Lee Kang-sheng không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và sáng tạo trong nền điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc). Chiến thắng tại DANAFF III năm 2025 là một cột mốc đáng tự hào, khẳng định vị thế của anh trong lòng khán giả và giới phê bình. Với sự hợp tác lâu dài cùng Thái Minh Lượng. Với những vai diễn sâu sắc và khả năng đạo diễn đầy triển vọng, Lee Kang-sheng hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những tác phẩm điện ảnh đáng nhớ, góp phần đưa điện ảnh châu Á vươn xa trên trường quốc tế.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Cục vàng của ngoại' sẽ bày biện tất cả những gì quý giá nhất trong ký ức của tôi Đạo diễn Khương Ngọc: 'Cục vàng của ngoại' sẽ bày biện tất cả những gì quý giá nhất trong ký ức của tôi
‘Giao dịch miền biên giới’: Câu chuyện về nạn buôn người lên ngôi cao nhất DANAFF III ‘Giao dịch miền biên giới’: Câu chuyện về nạn buôn người lên ngôi cao nhất DANAFF III

Vũ Anh

Bình luận