Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012: Thông điệp trẻ từ HANIFF 2012

(TGĐA) - Có thể nói, bên cạnh những thành công khác của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2012 (HANIFF 2012), điều mà ai cũng dễ nhận thấy đó là chất trẻ, giống như một thông điệp sắc màu chạy suốt liên hoan phim.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 là một liên hoan phim trẻ theo đúng nghĩa của từ này. Ở đó có hội tụ các tác phẩm của những nhà làm phim đa số mới chỉ trên 30 tuổi và họ nói về thế hệ trẻ bằng lối kể chuyện mới lạ và táo bạo. Bộ phim truyện xuất sắc nhất Shacked (Bị còng tay) của Phillipin do đạo diễn Lawrence Fajardo cũng là một người còn khá trẻ, thực hiện. Song of Silence (Bài ca của sự im lặng), bộ phim được đánh giá là giàu cảm xúc và đậm chất nhân văn, của một đạo diễn sinh năm 1978. Nữ diễn viên chính của phim, Yin Yaning giành giải Nữ diễn viên xuất sắc HANIFF 2012 đang là sinh viên. Một trong hai đạo diễn xuất sắc nhất là Iskandar Usmonov, người Tajikistan, cũng mới chỉ 41 tuổi. Đặc biệt tác giả bộ phim ngắn xuất sắc nhất là nhóm các nhà làm phim trẻ không thể trẻ hơn. Họ đến với LHP bằng sự hồn nhiên, trong trẻo, không màu mè nhưng bộ phim của họ lại đầy xúc cảm và ấm áp tình người.

Doan_phim_phim_Bi_cong_tay_tren_san_khau_trao_giai

Đoàn làm phim Bị còng tay với giải thưởng Phim xuất sắc nhất Haniff 2012

Những thông điệp của Ban tổ chức HANIFF năm nay đã cho thấy Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội đã thành công và có chỗ đứng trong lòng bạn bè quốc tế. Nói như bà Jeannette Paulson Hereniko, thành viên BTC LHP Hawaii thì “Chúng tôi đến đây để không chỉ biết về các bộ phim mà còn biết về văn hóa phim – đó là thái độ và sự am hiểu điện ảnh của người Việt Nam, là văn hóa Việt Nam”. Còn Boo Junfeng, ngôi sao trẻ tài năng của ảnh đàn Singapore, người từng giành 3 giải quan trọng tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, 2010, thì “hy vọng và rất mong được trở lại” Hà Nội vào năm 2014, thời điểm diễn ra LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 3 với tác phẩm mới nhất của mình. Để có được uy tín và sự hấp dẫn đó của HANIFF, Ban tổ chức đã có những hành động, việc làm cụ thể cùng sự đón tiếp, chào đáp rất ý nghĩa. Đó là hành động như mời được ban giám khảo, ban cố vấn là những người nổi tiếng và có uy tín trong ngành điện ảnh; Tuyển chọn một chương trình phim dự thi và phim tham dự đồng đều về chất lượng, mới lạ; Cơ cấu nội dung LHP rất khoa học, nhiều cái mới gồm trại sáng tác, chiếu phim dành cho các nhà báo trước khi LHP chính thức diễn ra; Lễ khai mạc và bế mạc gọn nhẹ nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng văn hóa “liên hoan” của Việt Nam và cuối cùng là thông điệp bằng lời với những chia sẻ rất chân thành, tình cảm của giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 2, tiến sỹ Ngô Phương Lan: “Không thể và không nên so sánh Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội còn non trẻ với các Liên hoan phim quốc tế có uy tín nhiều năm trên thế giới. Chúng tôi cố gắng xây dựng Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội theo thông lệ quốc tế nhưng mang dấu ấn của nền điện ảnh Việt Nam”.

Dao_dien_tre_BW_Purba_Negara_khoe_giai_thuong_Phim_ngan_xuat_sac_nhat_HANIFF_2012

Đạo diễn trẻ BW Purba Negara khoe giải Phim ngắn xuất sắc nhất Haniff 2012

Và một điều nữa mà hầu hết các vị khách quốc tế khi tham gia lên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 đều ghi nhận. Đó là sự nhiệt tình và những đóng góp không mệt mỏi của các tình nguyện viên. Chăm sóc ban giám khảo tận tình, dẫn dắt các đoàn làm phim quốc tế đi đến nơi về đến chốn… tiếng Anh cực chuẩn và yêu điện ảnh. Đó là những gì có thể nói về các tình nguyện viên trẻ trung tại HANIFF 2012.

Poster_phim_Bi_cong_tay_cua_dao_dien_Lawrence_Fajardo

Poster phim Bị còng tay

Giải thưởng tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2

Phim truyện xuất sắc nhất: Shacked (Bị còng tay), Phillipin

Đạo diễn xuất sắc nhất: Đồng giải – Reis Celick (Night of SilenceĐêm yên lặng) và Iskandar Usmonov (TelegramĐiện tín)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Ilyas Salman (Night of Silence)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Yin Yaning (Song of SilenceBài ca của sự im lặng), Trung Quốc

Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Thiên mệnh anh hùng, Việt Nam

Phim ngắn xuất sắc nhất: Bermula Dari A (Bắt đầu với chữ A), Indonesia

Đạo diễn trẻ phim ngắn: Mina Yonezawa (phim Solo), Nhật Bản

Giải đặc biệt của Ban giám khảo cho phim ngắn: Bò vàng, Việt Nam

Giải NETPAC: Night of Silence (Đêm yên lặng)

Giải Tài năng trẻ xuất sắc Trại sáng tác HANIFF do hiệp hội Điện ảnh Thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương trao tặng: Nguyễn Hoàng Điệp

Giải nhà biên kịch tài năng do các chuyên gia HANIFF trao tặng: Đỗ Minh Tú

Giải nhà sản xuất tài năng: Nguyễn Vũ Đức

Ông Jan Schuette, chủ tịch ban giám khảo phim tranh giải:

“Những bộ phim có mặt tại Liên hoan phim là tác phẩm đến từ các điện ảnh thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương với nhiều thể loại tâm lý, hài kịch, tình cảm, trong đó có phim của những nền điện ảnh lạ như Kazakhstan đã giúp chúng tôi có cái nhìn khái quát về nền điện ảnh khu vực. Tôi không được xem nhiều phim Việt Nam ngoài hai phim dự thi nhưng tôi đánh giá Thiên mệnh anh hùng là sản phẩm có sự đầu tư kỹ càng về mặt tay nghề cũng như kinh phí cao.

Ong_Jan_Schuette

Ông Jan Schuette

Các bạn không nên quá lo lắng về phim Việt Nam vì phim ảnh sẽ thay đổi theo thời gian, mỗi năm mỗi khác. Đứng ở góc độ của một đạo diễn phim, tôi cho rằng có phim được chọn tham gia Liên hoan phim đã là thành công rồi. Với tư cách là trưởng Ban giám khảo, khi ngồi xem và lựa phim xuất sắc để trao giải ở các hạng mục, tôi thấy nước chủ nhà Việt Nam đã thành công khi tổ chức Liên hoan phim như thế này. Quá trình lựa chọn cũng như đi đến sự thống nhất về giải thưởng, chúng tôi đều có sự đồng thuận cao. Căn cứ vào chi tiết của từng ưu điểm của mỗi bộ phim chúng tôi chọn ra một danh sách phim có tiềm năng đoạt giải, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng và đạt được 100% sự đồng thuận từ phía các thành viên còn lại. Tôi cảm thấy may mắn vì được làm việc với các đồng nghiệp tại LHP năm nay”.

Dao_dien_Nhue_Giang_Haniff2012

Đạo diễn Nhuệ Giang

Đạo diễn – NSƯT Nhuệ Giang, thành viên ban giám khảo NETPAC:

Night of Silence là bộ phim rất thú vị. Nó lôi cuốn người xem ở chỗ từ đầu đến cuối phim chỉ có một cảnh, chỉ có hai nhân vật, một già – một trẻ là đôi vợ chồng mới cưới nhưng chuyển tải được nhiều câu chuyện khác nhau về văn hóa, tôn giáo và đời sống con người. Một câu chuyện hay, lạ và thể hiện tài năng của đạo diễn”.

Ba_Aruna_Vasudev

Bà Aruna Vasudev

Bà Aruna Vasudev, ban cố vấn HANIFF 2012:

Khi một quốc gia tổ chức Liên hoan phim quốc tế đồng nghĩa với việc sẽ gây được sự chú ý của thế giới tới sự phát triển ngành điện ảnh của quốc gia đó. Tôi lấy ví dụ, tác động và tầm ảnh hưởng của Liên hoan phim Quốc tế Busan đối với sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc là điều rõ ràng. Và điều này có thể áp dụng được áp dụng cho Việt Nam”.

Phillip_Cheah

Ông Philip Cheah

Ông Philip Cheah, ban cố vấn HANIFF 2012:

“Yếu tố đặc biệt của Liên hoan phim này là các bạn có cơ hội giới thiệu điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế và khu vực. Gửi phim tham dự, các bạn không cần phải tranh đua mà đó chính là cơ hội phát triển nền điện ảnh của các bạn”.


Vân Thảo