'Lưu lang địa cầu' của Ngô Kinh lội ngược dòng, thành 'ngựa ô' trên màn ảnh phim Tết Hoa ngữ

(TGĐA) – Từ vị trí hạng 4 trong 8 bộ phim chiếu Tết, bộ phim Lưu lang địa cầu của Ngô Kinh đã tạo cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục vào ngày 7/2, vươn lên vị trí nhì bảng.

tin nhap 20190208164537 Phim của Ngô Kinh và Huỳnh Cảnh Du được trình chiếu ở Bắc Mỹ
tin nhap 20190208164537
Chỉ sau 3 ngày công chiếu, Lưu lang địa cầu từ vị trí hạng 4 đã vượt lên lọt vào top 3 bộ phim ăn khách trong số 8 bộ phim chiếu Tết của điện ảnh Hoa ngữ.

Sau 3 ngày công chiếu, Lưu lang địa cầu đã đạt doanh thu 779 triệu CNT, chỉ đứng sau phim Người ngoài hành tinh điên cuồng với 925 triệu CNY, “hạ gục” Phi trì nhân sinh Vua hài 2 (Tân vua hài kịch) của Châu Tinh Trì.

Lưu lang địa cầu được ví như chú “ngựa ô” trên màn ảnh phim chiếu tết Hoa ngữ năm nay, đặc biệt Ngô Kinh đã qua mặt Châu Tinh Trì một cách thuyết phục, trong khi Vua hài 2 sau 3 ngày công chiếu chỉ đạt doanh thu 443 triệu CNY, đến ngày 8/2 (tức mùng 4) tiếp tục giảm thêm 10% lượng vé bán ra.

tin nhap 20190208164537
Châu Tinh Trì gặp thất bại với Vua hài 2, sau 3 ngày công chiếu chỉ đạt doanh thu 443 triệu CNY.

Lưu lang địa cầu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lưu Từ Hân, do Ngô Kinh đóng vai chính, đã được Douban chấm 8.5 điểm, Maoyan chấm 9.3 điểm, Taopiaopiao chấm 9.3 điểm.

Bộ phim thu hút sự chú ý và quan tâm của khán giả cũng như giới chuyên môn bởi đây là bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên của điện ảnh Trung Quốc, thậm chí còn thu hút sự quan tâm của đạo diễn James Cameron và được ông gửi đến lời chúc mừng trước thành công của bộ phim.

tin nhap 20190208164537
Ngô Kinh từ vai trò diễn viên khách mời trở thành nam chính kiêm nhà sản xuất của bộ phim Lưu lang địa cầu.

Trước thành công của Lưu lang địa cầu, Ngô Kinh cho biết ban đầu anh chỉ nhận lời của đạo diễn Quách Phàm tham gia diễn xuất với tư cách khách mời đặc biệt, nhưng trong quá trình quay phim, anh phát hiện đoàn làm phim thiếu kinh phí, không còn cách nào khác nên anh đã bỏ vốn vào bộ phim và trở thành một trong những nhà sản xuất.

Điều đáng nói là từ vai trò diễn viên khách mời trở thành nam chính, đất diễn của anh từ vài ba ngày đã tăng dần đến 31 ngày, thậm chí đến cuối cùng đạo diễn Quách Phàm còn “năn nỉ” Ngô Kinh không nhận thù lao để dồn kinh phí cho hậu kỳ chế tác bộ phim.

tin nhap 20190208164537 Phim của Ngô Kinh và Huỳnh Cảnh Du được trình chiếu ở Bắc Mỹ

(TGĐA) – Ngày 31/1, công ty phát hành phim CMC công bố 2 bộ phim ...

tin nhap 20190208164537 Sau 'Chiến lang 2', Ngô Kinh đóng phim khoa học viễn tưởng

(TGĐA) – Mới đây, đoàn làm phim Lưu lang địa cầu đã tổ chức buổi ...

Trịnh Nghi