'Madame Web' lập kỷ lục buồn cho dòng phim 'Spider-Man' của Sony

(TGĐA) - Madame Web chính thức phá kỷ lục phòng vé cho dòng phim Spider-Man của Sony kéo dài 22 năm, mặc dù đây không phải là kỷ lục mà bộ phim hy vọng đạt được khi ra rạp.

Đại gia đình nữ Người Nhện quy tụ trong trailer đầu tiên của 'Mademe Web' Đại gia đình nữ Người Nhện quy tụ trong trailer đầu tiên của 'Mademe Web'
Bí ẩn 'Người Nhện' trở thành phản diện trong 'Madame Web' Bí ẩn 'Người Nhện' trở thành phản diện trong 'Madame Web'

Kể từ khi phát hành Spider-Man với sự tham gia của Tobey Maguire, vũ trụ Người Nhện của Sony (SSU) đã có nhiều mở màn hấp dẫn, đạt kỷ lục với tổng doanh thu cuối tuần mở màn nội địa là 260.1 triệu USD cho Spider-Man: No Way Home vào năm 2021. Là một phần của SSU, thế nhưng Madame Web không tạo ra mức độ mong đợi và phấn khích như thường thấy đối với các bộ phim liên quan đến siêu anh hùng nổi tiếng.

'Madame Web' lập kỷ lục buồn cho dòng phim 'Spider-Man' của Sony

Theo Variety, Madame Web đã thu về 25.8 triệu USD nội địa trong 6 ngày đầu công chiếu và 17.6 triệu USD vào 3 ngày cuối tuần. Kết quả, Madame Web đã lập kỷ lục buồn là phim có doanh thu mở màn tệ nhất trong lịch sử SSU, thậm chí còn thấp hơn tổng doanh thu mở màn trong 3 ngày của Morbius vốn bị giới phê bình chỉ trích.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại phòng vé của Madame Web. Ngay từ trước khi ra rạp, bộ phim mới của Sony đã được dự đoán có kết quả kém, phần lớn là do một chiến dịch tiếp thị kém hiệu quả. Đoạn trailer đầu tiên của Madame Web được biết đến với câu thoại đáng chú ý: "Ông ấy đã ở Amazon với mẹ tôi khi bà đang nghiên cứu về nhện, ngay trước khi bà chết". Câu thoại này nhanh chóng bị chế giễu, dẫn đến vô số meme và truyện cười cho một bộ phim thậm chí còn chưa được phát hành. Lời thoại này không được nhắc đến trong phim thực tế, nhưng thiệt hại đã xảy ra ở phần đầu của nó.

'Madame Web' lập kỷ lục buồn cho dòng phim 'Spider-Man' của Sony

Tệ hơn nữa, ngôi sao của Madame Web, Dakota Johnson, nhìn chung có vẻ không quan tâm và không hài lòng với bộ phim trong buổi họp báo. Cô tiết lộ có "những thay đổi mạnh mẽ" so với kịch bản gốc mà cô nhận được, chỉ vài ngày trước khi bộ phim ra rạp. Bất chấp những vấn đề này, một trong số ít yếu tố tiếp thị tạo ra sự phấn khích là hình ảnh thoáng qua của nhiều Nữ Nhện khác nhau trong trang phục riêng biệt của họ. Những người mong chờ khía cạnh này của bộ phim đã thất vọng vì những nhân vật này chỉ mặc trang phục của họ trong tầm nhìn về tương lai, khiến hoạt động tiếp thị có cảm giác sai lệch.

'Madame Web' lập kỷ lục buồn cho dòng phim 'Spider-Man' của Sony

Một số phim có thể phục hồi sau doanh thu mở màn kém cỏi với những đánh giá tốt và lời truyền miệng tốt, nhưng điều đó khó có thể xảy ra với Madame Web, hiện đang giữ 13% điểm phê bình và 54% điểm khán giả trên Rotten Tomatoes. Spider-Man: Into the Spider-Verse, bộ phim trước đây có doanh thu mở màn thấp nhất của SSU, đã tiếp tục kiếm được 384.3 triệu USD trên toàn thế giới nhờ sự đón nhận của giới phê bình và khán giả. Thật không may, Madame Web không đi đúng quỹ đạo tương tự, và hiệu suất kém của nó có nghĩa là Madame Web 2 với trang phục Người Nhện có thể sẽ không xảy ra bây giờ.

Đại gia đình nữ Người Nhện quy tụ trong trailer đầu tiên của 'Mademe Web' Đại gia đình nữ Người Nhện quy tụ trong trailer đầu tiên của 'Mademe Web'
Bí ẩn 'Người Nhện' trở thành phản diện trong 'Madame Web' Bí ẩn 'Người Nhện' trở thành phản diện trong 'Madame Web'

Linh Trần

Screenrant