Michael Lynne, cựu đồng chủ tịch và giám đốc điều hành New Line Cinema qua đời ở tuổi 77

(TGĐA) - Lynne và Bob Shaye đã giúp biến hãng phim độc lập New Line Cinema từ èo uột đến làm ăn khấm khá trong thập niên 1980 trước khi vào sáp nhập vào Turner (Time Warner sau này). Ông giám sát sản xuất bộ 3 phim bom tấn Lord of the Rings.

tin nhap 20190327014155 Denise DuBarry của bộ phim ‘Black Sheep Squadron’ qua đời ở tuổi 63
tin nhap 20190327014155 Jan-Michael Vincent, diễn viên của phim ‘Airwolf’ qua đời ở tuổi 74

Phát ngôn viên hãng phim Unique Features, cũng do Lynne thành lập với Shaye, thông báo ông đã qua đời ở tuổi 77 nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

tin nhap 20190327014155
Michael Lynne

Michael Lynne là luật sư giải trí trước khi gặp Bob Shaye, bạn học cũ tại trường luật Columbia Law School trên đường phố New York City. Lúc đó Shaye là chủ của công ty New Line thành lập năm 1967 chuyên phát hành phim đến các trường đại học. Ông trả cho Lynne 10.000 USD một tháng để phụ giúp mình trước khi đưa bạn vào ghế đồng chủ tịch và giám đốc điều hành New Line Cinema vào năm 1990.

tin nhap 20190327014155
New Line Cinema

Hãng phim phát triển tốt và New Line được bán lại cho tỉ phú Ted Turner vào năm 1994 với giá 500 triệu USD tiền mặt và cổ phiếu. Năm 1996 nó trở thành công ty con của Time Warner sau khi công ty của Turner sáp nhập vào Warner theo hợp đồng 7,5 tỉ USD.

tin nhap 20190327014155
Bob Shaye (bên trái)

Năm 2001, trong tập đoàn mới Time Warner, Lynne và Shaye được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch New Line và hai người được hỗ trợ kinh phí 360 triệu USD để làm 3 tập phim Lord of the Rings phát hành năm 2001, 2002 và 2003 do Peter Jackson đạo diễn gom được 3 tỉ USD trên toàn thế giới.

tin nhap 20190327014155 Denise DuBarry của bộ phim ‘Black Sheep Squadron’ qua đời ở tuổi 63
tin nhap 20190327014155 Jan-Michael Vincent, diễn viên của phim ‘Airwolf’ qua đời ở tuổi 74

Lê Tây Sơn