Netizen Hàn 'không phục' khi Seo Ye Ji không phải bồi thường hợp đồng quảng cáo

(TGĐA) - Tòa án phán quyết. Seo Ye Ji không phải bồi thường tiền hợp đồng quảng cáo sau khi gây ra nhiều thiệt hại cho nhãn hàng bởi scandal thao túng tâm lý người yêu cũ.

‘Eve’ của Seo Ye Ji dẫn đầu bảng xếp hạng phim Hàn dở nhất 2022 ‘Eve’ của Seo Ye Ji dẫn đầu bảng xếp hạng phim Hàn dở nhất 2022
'Eve’ của Seo Ye Ji gây tranh cãi khi dẫn đầu phim Hàn hay nhất do người hâm mộ bình chọn 'Eve’ của Seo Ye Ji gây tranh cãi khi dẫn đầu phim Hàn hay nhất do người hâm mộ bình chọn

Vào ngày 16/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tòa án đã ra phán quyết rằng nữ diễn viên Seo Ye Ji không cần phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại mà cô đã gây ra cho nhãn hàng quảng cáo sau khi tranh cãi bạo lực học đường và thao túng tâm lý trong quá khứ.

Netizen Hàn 'không phục' khi Seo Ye Ji không phải bồi thường hợp đồng quảng cáo

Theo truyền thông Hàn, Phòng Hòa giải Dân sự của Tòa án Trung tâm quận Seoul đã ra phán quyết trong đơn kiện do Yuhan Care đệ trình đối với Seo Ye Ji. Tòa án ra phán quyết có lợi cho Yuhan Care; tuy nhiên, tòa án nói thêm rằng Seo Ye Ji không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà thay vào đó, công ty quản lý Gold Medal của cô phải chịu phí chấm dứt hợp đồng là 225 triệu KRW (tương đương 173.943,99 USD).

Trước đó, vào tháng 7/2020, Seo Ye Ji đã ký hợp đồng làm người mẫu quảng cáo với Yuhan Care và nhận về phí cát-xê 4.5 triệu KRW (tương đương 347.695,83 USD). Tuy nhiên, trong khi quảng cáo được phát sóng, nữ diễn viên lại vướng vào những cáo buộc bạo lực học đường và thao túng tâm lý bạn trai cũ.

Netizen Hàn 'không phục' khi Seo Ye Ji không phải bồi thường hợp đồng quảng cáo

Sau quyết định của tòa án, cư dân mạng Hàn Quốc đã tập trung lại trên những trang cộng đồng trực tuyến phổ biến và bên dưới phần bình luận của nhiều bài báo khác nhau, chia sẻ ý kiến ​​​​của mình về kết quả. Dưới đây là một số bình luận:

"Bây giờ, khi làm hợp đồng quảng cáo với các công ty, họ sẽ cần thêm một điều khoản. Trong đó, nêu rõ nếu phát hiện bất kỳ sự cố tiêu cực nào trong quá khứ thì cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm"

"Điều này có vẻ hơi vô lý. Ai sẽ bồi thường cho những thiệt hại gây ra cho công ty quảng cáo? Họ cần phải nêu rõ ai phải chịu trách nhiệm"

"Chắc chắn cô ấy đã thuê một luật sư giỏi"

"Thẩm phán là người nhà Seo Ye Ji à?"

Netizen Hàn 'không phục' khi Seo Ye Ji không phải bồi thường hợp đồng quảng cáo

Mặt khác, có một số cư dân mạng lại đứng về phía Seo Ye Ji. Họ để lại một số bình luận bênh vực cô, chẳng hạn như:

"Tôi không nghĩ phán quyết đó có vấn đề gì"

"Quảng cáo bị hủy gây ra thiệt hại. Vì vậy, tòa án đã yêu cầu công ty của Seo Ye Ji bồi thường. Tôi nghĩ đó là phán quyết công bằng"

"Cô ấy không vi phạm hợp đồng. Quá khứ của cô ấy đã bị bóc trần và hợp đồng đã bị chấm dứt vì nó. Vì vậy, đó là một phán quyết công bằng"

Netizen Hàn 'không phục' khi Seo Ye Ji không phải bồi thường hợp đồng quảng cáo

Trước đó, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Seo Ye Ji vướng vào nghi án thao túng bạn trai cũ khi đó là nam diễn viên Kim Jung Hyun. Không dừng lại ở đó, cô còn bị cáo buộc là kẻ bắt nạt học đường, giả mạo tài liệu học tập và lạm dụng quyền lực đối với nhân viên. Cô thừa nhận đã chia tay Kim Jung Hyun sau khi hẹn hò với anh, nhưng phủ nhận cáo buộc thao túng tâm lý, bạo lực học đường và làm giả hồ sơ học tập.

‘Eve’ của Seo Ye Ji dẫn đầu bảng xếp hạng phim Hàn dở nhất 2022 ‘Eve’ của Seo Ye Ji dẫn đầu bảng xếp hạng phim Hàn dở nhất 2022
'Eve’ của Seo Ye Ji gây tranh cãi khi dẫn đầu phim Hàn hay nhất do người hâm mộ bình chọn 'Eve’ của Seo Ye Ji gây tranh cãi khi dẫn đầu phim Hàn hay nhất do người hâm mộ bình chọn

Linh Trần

KBIZoom