(TGĐA) - Chương trình nghệ thuật Bước chân hai thế hệ đạt kỷ lục người xem 1 tỷ view sau 17 năm hình thành và phát triển, đây là con số mơ ước và chưa có một chương trình nghệ thuật thiên về nhạc quê hương, trữ tình và cải lương làm được.
| Nghệ sĩ Dương Đình Trí: Giữa những nét mới vẫn phải có những giá trị cũ được lưu lại! | |
| Dương Đình Trí thực hiện lời hứa 15 năm với đêm nhạc mùa đông 'Winter Love' |
Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, Bước chân hai thế hệ là “quyển nhật ký cảm xúc” lưu giữ lại hàng trăm tác phẩm bao gồm: cải lương, tân cổ, giai điệu bolero đầy tự tình của các nghệ sĩ hai thế hệ và tỷ view là tình yêu của khán giả khắp mọi nơi cùng chung một nhịp đập tự hào.
Với nội dung giàu ý nghĩa bảo tồn và tiếp nối, chương trình đã tạo ra một làn sóng mạnh mẽ: kết nối giá trị nghệ thuật lâu đời, là một di sản với khát vọng phát triển, hội nhập của văn hóa Việt Nam hôm nay, đưa nghệ thuật cải lương, tuồng cổ, dân ca, tân cổ đến gần thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, các chương trình không chỉ giữ lửa di sản mà còn "nhuộm màu" mới cho nghệ thuật Việt Nam.
![]() |
| Nghệ sĩ, Nhà sản xuất Dương Đình Trí |
Sức lan tỏa của chương trình còn làm sống lại các trích đoạn trong những tuồng cải lương kinh điển: Tô Ánh Nguyệt, Áo cưới trước cổng Chùa, Đêm lạnh Chùa hoang, Kiếp nào có yêu, Nửa đời hương phấn, Sông dài, Lá Sầu riêng, Xa phu đi Sứ, Thái Hậu Dương Vân Nga... và hàng loạt bài Tân cổ giao duyên nổi tiếng.
Dù đạt được con số thành công như thế nhưng Nghệ sĩ - Nhà sản xuất Dương Đình Trí vẫn luôn trong trang thái không ngừng sáng tạo để quay hình công phu hơn cho các số tiếp sau. Có thể nói mỗi một chương trình khép lại, nhưng dư âm từ các tiết mục vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội với tình yêu và niềm tự hào mãnh liệt về những làn điệu âm nhạc Việt.
![]() |
| Nghệ sĩ, Nhà sản xuất Dương ĐÌnh Trí và mẹ - NSND Lệ Thủy |
Được biết, ý tưởng ban đầu để nhà sản xuất Dương Đình Trí sáng lập chương trình Bước chân hai thế hệ là lưu lại những tiết mục trình diễn của NSND Lệ Thủy - mẹ của anh - tuy nhiên, khi bắt tay thực hiện anh đã sáng tạo chương trình nghệ thuật đa sắc và đến nay đã tạo nên thương hiệu riêng rất ý nghĩa chứng tỏ anh đã có một định hướng và tầm nhìn xa hơn. Nhà sản xuất Dương Đình Trí – người sáng lập ra chương trình - đã có những chia sẻ về điều này
Với thành công của chương trình minh chứng qua con số tỷ view, trong vai trò nhà sản xuất, anh sẽ áp lực cạnh niềm vui phải không?
Thành công lớn nhất không chỉ nằm ở con số tỷ view mà là sự công nhận & ủng hộ từ phía khán giả trong suốt hành trình 17 năm. Để một chương trình tồn tại trong lòng khán giả một quãng thời gian khá dài như thế là một điều tôi không dám nghĩ tới. Trước đây có vài nhà báo hỏi tôi “làm tới BCHTH số mấy thì dừng ?” Tôi không bao giờ có con số cụ thề vì với tôi mỗi một số tôi đều đặt cả tâm huyết & chất xám vào , coi như đó là chương trình BCHTH cuối cùng…. Tôi luôn tâm niệm: nghề hát rất thiêng liêng, Tổ nghiệp còn cho mình sống với nghề thì cứ cháy hết mình, sau này nhìn lại quãng đường đi qua mình sẽ không có gì hối tiếc. Khi nào hết duyên thì mình sẽ dừng lại. Không có nghề nào không có áp lực. Muốn thành công phải nỗ lực nhiều, Là “người của công chúng” thì phải càng chịu nhiều áp lực hơn, đó là qui luật của cuộc sống. - Tôi không lấy kết quả “Kênh tỉ view” là một sự tự hào mà tôi xem đó là một cột mốt, dấu son trong con đường nghệ thuật của mình. Tôi luôn nhớ lời Mẹ tôi dạy : Nghệ thuật không có điểm dừng & phải luôn học hỏi, đừng ngủ quên trên chiến thắng. - Tôi may mắn trong 17 năm qua có Mẹ luôn ủng hộ tinh thần và mấy chục anh em nghệ sĩ đồng hành với tôi như một gia đình đúng nghĩa. Điều đó là vô giá, tiền bạc không mua được!
Điểm nhấn của chương trình là mỗi số đều có sự tham gia của nghệ sĩ gạo cội, thậm chí có cô chú đã chọn cách ở ẩn, vậy đâu là cách anh thuyết phục những nghệ sĩ tái xuất?
Với quan điểm “giá trị nghệ thuật là tất cả” nên tôi đã thuyết phục được những nghệ sĩ cây đa cây đề tham gia vào chương trình. Họ là những nghệ sĩ tên tuổi lớn, dày dặn kinh nghiệm, có những cô chú nghệ sĩ đã không tham gia nghệ thuật 10 - 15 năm nhưng khi họ nhìn vào những tác phẩm Bước chân hai thế hệ, họ sẵn sàng nhận lời. Tôi luôn trân quý và làm tất cả những điều tốt nhất để tiết mục đó được thăng hoa, không phụ lòng những cô chú đã tin tưởng.
![]() |
Anh còn là nhà sản xuất mạnh dạn mời những diễn viên thể hiện vai trò ca sĩ, mời ca sĩ hát Cải lương, Tân cổ … anh có quá mạo hiểm hay… bí đề tài đến mức sử dụng việc một nghệ sĩ “đá hai sân”?
Tôi hay có những ý tưởng “không giống ai”, nên có lẽ đây là một yếu tố hấp dẫn khán giả đến với Bước chân hai thế hệ suốt 17 năm. Tôi luôn đặt mình ở vị trí người xem mỗi khi lên ý tưởng một tiết mục hay một chương trình mới. Khán giả ngày nay có rất nhiều chọn lựa và nhiều chương trình âm nhạc ra đời liên tục với những ý tưởng hay, đầu tư hoành tráng. Vì thế, để một show ca nhạc mang tính chất “hoài niệm và truyền thống” như Bước chân hai thế hệ tồn tại trong showbiz là điều không dễ, huống chi là 17 năm. Tôi và ekip thực hiện luôn lắng nghe sự góp ý và phấn đấu tốt hơn qua từng chương trình. Tôi biết ưu thế và những hạn chế của chương trình, của ekip nên tôi luôn suy tính rất kĩ càng. Có thể Bước chân hai thế hệ không hoành tráng như những game show đình đám nhất thời nhưng nội dung của nhiều chương trình Bước chân hai thế hệ thuộc dạng “hiếm” hoặc không trùng lặp, hoặc ít ai làm… nên đã giữ chân được một tệp khán giả gọi là “trung thành”.
![]() |
Mới đây, có thông tin rằng anh từ chối con số hơn chục tỷ đồng để bán bản quyền chương trình, vì sao vậy? Với kiến thức kinh doanh sẵn có, đồng thời thừa hưởng “gia tài” tư liệu quý từ người mẹ - tượng đài cải lương NSND Lệ Thủy - anh có thể nhận con số “khủng” đó và tái đầu tư sáng tạo một chương trình nghệ thuật khác đúng không?
Chính xác, không chỉ một sự chào mời gần đây mà trong nhiều năm qua tôi nhận được khá nhiều. Tôi vui lắm, chương trình được khán giả công nhận mới có những đơn vị lớn quan tâm mà đưa ra những đề nghị mua lại kho nội dung. Tôi cảm ơn rất nhiều nhưng tôi quyết định không bán bản quyền cho ai vì Bước chân hai thế hệ không chỉ đơn thuần là một chương trình văn nghệ mang tính thương mại mà là dấu ấn của gia đình tôi, là tài sản nghệ thuật của mẹ tôi và tuổi trẻ của tôi. Số tiền tuy lớn nhưng không thể mua lại thanh xuân của mẹ tôi suốt 17 năm qua. Những chất xám tôi làm cho mẹ, cho tôi đều nằm hết trong 40 chương trình Bước chân hai thế hệ (cho tới thời điểm này)!
Sau dấu son này, kế hoạch mới của anh và Bước chân hai thế hệ là gì?
Vạn sự tuỳ duyên. Tôi vẫn như con ong chăm chỉ miệt mài qua từng show thu hình, tạo ra những tác phẩm hay, lạ. Bước chân hai thế hệ còn được đón nhận thì tôi vẫn làm. Những năm gần đây, Bước chân hai thế hệ còn được các nhà tổ chức show tại hải ngoại như Mỹ, Canada, Pháp, Đài Loan… mời cả ekip nghệ sĩ sang đó biểu diễn và cũng có những thành công đáng kể về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật. Với tôi đó là một động lực khá lớn để tôi tiếp tục con đường nghệ thuật của mình.
| Những con số biết nói của Chương trình Bước chân hai thế hệ: 45 chương trình được thu hình trong 17 năm 1 Tỷ view sau 13 năm lên sóng youtube 217 video cán mốc triệu view 3 tháng chuẩn bị cho một show thu hình 2 ngày quay hình cho một chương trình Chương trình có thời lượng dài nhất là 7 tiếng 30 phút ( BCHTH số 27) Mỗi chương trình có trên dưới 50 ca nghệ sĩ & diễn viên điện ảnh tham gia 3 tháng thực hiện cho khâu hậu kì Doanh thu cao nhất là tình yêu thương bền bỉ của khán giả suốt 17 năm qua |
| Nghệ sĩ Dương Đình Trí: Giữa những nét mới vẫn phải có những giá trị cũ được lưu lại! | |
| Dương Đình Trí thực hiện lời hứa 15 năm với đêm nhạc mùa đông 'Winter Love' |
Cherry Uyên Đoàn