(TGĐA) – Được kỳ vọng trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ, Ngự Đình Dao lại liên tiếp vấp phải ý kiến trái chiều về kịch bản, diễn xuất và tạo hình, kéo theo cuộc tranh luận gay gắt giữa người hâm mộ.
| Trần Triết Viễn bị ‘bóc phốt’ làm chậm tiến độ dự án phim? | |
| 'Ngự Đình Dao' vừa lên sóng đã bị soi loạt tình tiết khó hiểu |
Trong bối cảnh dòng phim cổ trang Hoa Ngữ đang thiếu tác phẩm thực sự nổi bật, màn tái xuất của Ngô Cẩn Ngôn cùng sự góp mặt của Trần Triết Viễn từng được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút mới. Thế nhưng sau vài tập đầu lên sóng, Ngự Đình Dao lại không đạt hiệu ứng như nhiều khán giả mong đợi, dù có thành tích ổn định.
Điểm gây tranh cãi lớn nhất đến từ kịch bản và cách xây dựng nhân vật. Người hâm mộ Ngô Cẩn Ngôn cho rằng biên kịch đã thay đổi định hướng ban đầu của tác phẩm. Theo họ, dự án từng được quảng bá là phim “đại nữ chủ”, nhưng khi lên sóng lại chuyển sang mô hình “song cường”, khiến vai diễn của nữ chính bị thu hẹp để làm nổi bật nhân vật nam.
Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Trần Triết Viễn bác bỏ quan điểm này. Họ cho rằng ngay từ đầu, chính phía fan Ngô Cẩn Ngôn đã quảng bá Ngự Đình Dao như một dự án “đo ni đóng giày” cho nữ diễn viên. Khi phim không đạt hiệu quả như kỳ vọng, việc đổ lỗi hoàn toàn cho biên kịch là thiếu khách quan.
![]() |
Bên cạnh tranh cãi giữa hai fandom, không ít khán giả trung lập cũng chỉ ra nhiều điểm hạn chế trong nội dung. Theo họ, nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) có hành động thiếu hợp lý trong nhiều tình huống, đặc biệt là cách ứng xử với hoàng đế chưa đủ sự uy nghiêm, khiến mạch truyện đôi lúc mất tính thuyết phục.
Ngược lại, tuyến quyền mưu của nam chính lại là điểm sáng hiếm hoi. Nhiều người đánh giá phân đoạn đấu trí của Anh Quả Hoàng đế Đại Ninh (Trần Triết Viễn đảm nhận) được xây dựng mạch lạc hơn, tạo sức hút so với phần còn lại của bộ phim.
Diễn xuất của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ phong cách thể hiện quen thuộc nhưng bị nhận xét chưa có nhiều đột phá về biểu cảm. Trong một số phân cảnh cao trào, ánh mắt và cảm xúc của nhân vật không tạo được sức nặng cần thiết, khiến người xem khó đồng cảm.
Trong khi đó, Trần Triết Viễn cũng đối mặt không ít ý kiến trái chiều khi đảm nhận hình tượng hoàng đế trẻ. Khán giả nhận xét ngoại hình thư sinh của nam diễn viên chưa thực sự phù hợp với khí chất của bậc quân vương. Tạo hình cùng cách trang điểm khiến anh mang dáng dấp của một công tử nhiều hơn là vị vua quyền lực.
![]() |
Ngoài nội dung và diễn xuất, phần hình ảnh của Ngự Đình Dao cũng chưa khiến khán giả hài lòng. Một số cảnh quay thiếu chiều sâu, đặc biệt là phân đoạn ngoại cảnh khi bối cảnh và nhân vật chưa tạo được cảm giác hòa hợp. Không ít khán giả cho rằng nhiều khung hình giống được thực hiện trên phông nền hơn là tại không gian thực.
Bên cạnh đó, phục trang cũng là điểm trừ khi nhiều thiết kế sử dụng gam màu quá rực, đặc biệt là những bộ trang phục màu hồng nổi bật, làm giảm cảm giác sang trọng vốn cần có của dòng phim cung đấu. Việc sử dụng quá nhiều phụ kiện trên tóc cũng bị đánh giá là rườm rà, thiếu tinh tế.
Thành tích ban đầu của Ngự Đình Dao cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức hút phòng chiếu của Ngô Cẩn Ngôn. Sau thành công của Diên Hi Công Lược và Mặc Vũ Vân Gian, không ít ý kiến cho rằng chiến thắng trước đây đến từ sự cộng hưởng giữa kịch bản, nhân vật và thời điểm phát sóng thuận lợi, thay vì chỉ nhờ sức ảnh hưởng của nữ diễn viên.
![]() |
Dẫu vậy, bộ phim vẫn đang phát sóng, diễn biến ở chặng sau hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn của khán giả. Tuy nhiên, tranh luận xoay quanh Ngự Đình Dao cho thấy tác phẩm đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ nếu muốn lấy lại kỳ vọng của người xem trong thời gian tới.
| Phim mới của Ngô Cẩn Ngôn liệu có hot bằng 'Mặc Vũ Nhân Gian'? | |
| Màn ảnh Hoa ngữ tháng 10: Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, cạnh tranh Lý Thấm và Thẩm Nguyệt |
P.V