Nguyễn Hồng Thuận ấp ủ ước mơ làm phong phú kho nhạc thiếu nhi Việt Nam

(TGĐA) - Bên cạnh những bản tình ca sâu lắng, Nguyễn Hồng Thuận còn muốn ghi dấu ấn bằng những ca khúc thiếu nhi.

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam Nguyễn Hồng Thuận cùng Phương Thanh ngồi ghế BGK 'Trời sinh một cặp'
nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam Hồ Ngọc Hà song ca cùng Nguyễn Hồng Thuận tại đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Xuân yêu thương 7'

Nhắc đến cái tên Nguyễn Hồng Thuận chắc hẳn điều đầu tiên khán giả nghĩ tới là những bản tình ca da diết, ngọt ngào, sâu lắng. Tuy nhiên ít ai biết ngoài sở trường đó, nam nhạc sĩ còn ấp ủ ước mơ làm phong phú kho nhạc thiếu nhi Việt. Nói về ước mơ này, nam nhạc sĩ say sưa chia sẻ: “Thuận tâm huyết với âm nhạc thiếu nhi không có nghĩa là chỉ ngồi viết ca khúc mà còn cả trong lúc làm sản xuất, cụ thể Giám đốc âm nhạc của Đấu trường âm nhạc nhí. Thuận luôn cố gắng định hướng cho các bé về âm nhạc văn minh, hiện đại hơn. Từ trước tới giờ ca khúc về thiếu nhi còn ít và chưa được phong phú. Vì không có nhiều thời gian nên Thuận tận dụng tất cả những cơ hội có thể để định hướng cho các bạn có khả năng, tiềm năng để sau các bạn lớn lên sẽ hoạt động theo con đường âm nhạc hiện đại và trẻ trung hơn”.

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam

Tiếp tục đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc chương trình Đấu trường âm nhạc nhí mùa 2, nam nhạc sĩ luôn cố gắng chọn những ca khúc mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc. Dù nội dung thiếu nhi nhưng mang hơi thở thời đại, đó cũng là điều anh muốn hướng tới cho các tác phẩm của mình trong tương lai.

Nam nhạc sĩ khẳng định sáng tác nhạc thiếu nhi có phần khó khăn hơn nhạc người lớn: “Nhạc người lớn có thể viết về nhiều chủ đề như tình yêu, xã hội, viết về mọi thứ mình thích nhưng thiếu nhi lại hướng về thuần phong mỹ tục nhiều hơn. Các bé còn nhỏ nên mình bị giới hạn về mặt nội dung. Làm nhạc thiếu nhi đòi hỏi mình phải nghiên cứu, tìm tòi rất nhiều. Có nhiều hình thức hiện đại chỉ phù hợp với 1 nội dung nhất định, nếu mình ép 1 nội dung hơi thiếu nhi, hơi giáo điều hoặc giáo dục thì sẽ bị khiên cưỡng”.

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam

Bên cạnh đó, người lớn ý thức tự giác cao vì đó là công việc, đam mê còn thiếu nhi vẫn ham chơi, ham vui nên không có sự tập trung nhất định. “Mình luôn phải chủ động làm việc với các bé. Con nít mà nên đôi khi mình phải dỗ dành, dù bực bội cũng không được bày tỏ quan điểm quá gay gắt như khi làm việc với người lớn. Một số bé ngoan và nghe lời nhưng cũng có 1 số bé cá tính mạnh, bướng bỉnh, cứng đầu. Điều này khiến người chưa có gia đình và con cái như Thuận đôi khi cũng cảm thấy khó xử, không biết phải làm sao để đúng trong tình huống đó”, nam nhạc sĩ ngại ngùng nói.

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam

Tuy gặp nhiều khó khăn trên con đường sáng tác nhạc thiếu nhi nhưng sự tâm huyết, lòng yêu trẻ đã thôi thúc anh không ngừng cố gắng: “Thuận muốn sau này khi nhắc đến tên mình điều khán giả nhớ tới không chỉ là những bản tình ca mà còn nhiều cống hiến khác. Trong thời gian này và thời gian tới Thuận sẽ cố gắng tập trung để phát triển mảng âm nhạc thiếu nhi”.

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam

Nam nhạc sĩ đặc biệt bật mí đang nỗ lực xây dựng kênh âm nhạc dành cho thiếu nhi và dự định sẽ mở trong thời gian tới. Trong đó, anh sản xuất nhiều sản phẩm âm nhạc, giải trí dành cho lứa tuổi thiếu nhi, mầm non để các bé có thêm lựa chọn phù hợp lứa tuổi, giảm thiểu tình trạng nghe sản phẩm âm nhạc của người lớn. Bên cạnh đó chương trình Đấu trường âm nhạc nhí với sự dẫn dắt của MC Đại Nghĩa sẽ chính thức phát sóng lúc 21h00 Chủ nhật trên kênh THVL1 từ ngày 12/4.

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam Nguyễn Hồng Thuận cùng Phương Thanh ngồi ghế BGK 'Trời sinh một cặp'

(TGĐA) - Sau phần thi đầy gam go của vòng nhạc Remix, khán giả đã phải ...

nguyen hong thuan ap u uoc mo lam phong phu kho nhac thieu nhi viet nam Hồ Ngọc Hà song ca cùng Nguyễn Hồng Thuận tại đêm nhạc gây quỹ từ thiện 'Xuân yêu thương 7'

(TGĐA) - Xuân yêu thương là chương trình ca nhạc thiện nguyện do nhạc sĩ Nguyễn ...

Vũ Liên