Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM

(TGĐA Online) Trong hai ngày21 - 22/ 11, đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP. HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra tại hội trường 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM.

(TGĐA Online) Trong hai ngày 21 - 22/ 11, đại hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP. HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra tại hội trường 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM.

Ban_chap_hanh_LHCHVHNT

Trong nhiệm kỳ qua Liên hiệp các Hội VHNT Tp. HCM đã phần nào thể hiện vai trò trách nhiệm đối với Thành ủy, UBNDTP, các sở ban ngành và các hội trong nhiệm vụ đầu mối cho nhiều hoạt động. Liên hiệp đã tổ chức các lớp bồi dưỡng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của TW, các tổ chức đảng cấp trên và của Đảng bộ Liên Hiệp; Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề về các thực trạng và định hướngvăn học nghệ thuật; Các cuộc hội hội thảo, tọa đàm, diễn đàn ảnh hưởng tích cực đến tư tưởng, quan điểm, lập trường của giới văn nghệ sĩ thành phố; Tổ chức gần 140 trại sáng tác và các chuyến đi thực tế sáng tác cho hơn 2000 lượt văn nghệ sĩ. Trong đó có các chuyến đi sáng tác xuyên Bắc - Nam, về đường Trường Sơn huyền thoại, về Tây Nguyên, rừng U Minh, Đồng Tháp Mười, các lực lượng vũ trang, các xã nông thôn mới; Xây dựng trụ sở mới. Trong đó, nổi bật là hoạt động tư vấn, góp ý cho TP trong các vấn đề về VHNT như việc đề xuất hỗ trợ các văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn với 526 nghệ sĩ hiện đang được trợ cấp, tổ chức các hoạt động VHNT mừng các sự kiện lớn…

Đến nay, Liên hiệp có hơn 5.300 hội viên sinh hoạt trong 9 hội chuyên ngành. Có 1.010 hội viên là đảng viên và trên 2.500 hội viên đồng thời là hội viên của các hội chuyên ngành Trung ương.

Ong_Tran_Long_n

Ông Trần Long Ẩn giữ chức Chủ tịch Liệp hiệp các Hội VHVT Tp. HCM

Tuy nhiên, trong đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, ban chấp hành Liên hiệp cũng đã nhìn nhận một loạt khó khăn, tiêu biểu như việc quảng bá tác phẩm mới của hội viên còn yếu; nhiều tác phẩm hay, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao nhưng lại không được người dân biết đến. Lý giải vấn đề này, là do các lý do như việc phân bổ kinh phí chưa hợp lý, công tác quảng bá mang nặng tính hình thức hơn thực tế, thiếu chuyên nghiệp… Ngoài ra, công việc quy hoạch đội ngũ kế thừa còn yếu, thậm chí đến nay vẫn chưa có chương trình đào tạo…

Đại hội cũng đã thống nhất về ban chấp hành mới gồm 25 thành viên. Trong đó, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố làm Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII; 3 Phó chủ tịch thường trực gồm Bà Dương Cẩm Thúy –Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM; Ông Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Hội kiến trúc sư và nhà thơ Lê Tú Lệ.

Riêng Hội Điện ảnh Tp. HCM còn có 3 ủy viên trong Ban chấp hành mới là PGS-TS Trần Luân Kim; Tiến sĩ - Tổng biên tập báo Kiến thức ngày nay Nguyễn Kim Ửng và Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM Nguyễn Bình Minh.

Hồng Liên