Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

(TGĐA) - Chỉ còn 6 tập nữa là Extraordinary Attorney Woo sẽ đi đến hồi kết và dưới đây là những tình tiết không nên xuất hiện nếu không muốn bộ phim bị 'phá hủy'.

‘Extraordinary Attorney Woo’ và ‘Big Mouth’ thay phiên càn quét BXH truyền hình Hàn Quốc ‘Extraordinary Attorney Woo’ và ‘Big Mouth’ thay phiên càn quét BXH truyền hình Hàn Quốc
Những bức ảnh tình tứ chưa từng được tiết lộ của cặp đôi Park Eun Bin – Kang Tae Oh trong ‘Extraordinary Attorney Woo’ Những bức ảnh tình tứ chưa từng được tiết lộ của cặp đôi Park Eun Bin – Kang Tae Oh trong ‘Extraordinary Attorney Woo’

Với tỷ suất người xem tăng cao gấp 15 lần chỉ sau 10 tập phát sóng, Extraordinary Attorney Woo hiện đang được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua mốc rating 20% trong thời gian tới. Bộ phim được yêu mến nhờ nội dung hấp dẫn, những thông điệp cảm động và diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên tài năng gồm Park Eun Bin, Kang Tae Oh, Kang Ki Young, Joo Jong Hyuk và Ha Yoon Kyung.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Trong những tập mới đây, diễn biến của Extraordinary Attorney Woo đang trở nên vô cùng gay cấn. Woo Young Woo (Park Eun Bin) và Lee Joon Ho (Kang Tae Oh) đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim của khán giả phải “tan chảy”. Tuy nhiên, Woo Young Woo cũng phát hiện ra rằng mẹ ruột của cô là Tae Soo Mi (Jin Kyung). Tae Soo Mi nghĩ rằng sự hiện diện của Woo Young Woo sẽ ngăn cản bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp, vì vậy bà đã gợi ý cha của Young Woo là Woo Kwang Ho (Jeon Bae Soo) đưa con gái rời Hàn Quốc đến Mỹ sinh sốn. Kwon Min Woo (Joo Jong Hyuk) bắt đầu tìm hiểu lý lịch của Woo Young Woo, trong khi phóng viên cũng bắt gặp Tae Soo Mi đang ghé thăm Nhà hàng gimbap Woo Young Woo.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Chỉ còn 6 tập nữa là phim sẽ kết thúc và tại thời điểm này, một số khán giả đã bắt đầu cảm thấy rằng bầu không khí trong Extraordinary Attorney Woo – một bộ phim được yêu thích rất nhiều vì thông điệp chữa lành, đang trở nên đen tối hơn. Để tiết lộ bí mật đằng sau sự ra đời của Woo Young Woo một cách tinh vi và tránh một kết thúc tồi tệ, nhà sản xuất của bộ phim nên tránh mắc phải những sai lầm dưới đây trong các tập còn lại.

Lee Joon Ho, người đang được giấu kín danh tính, liệu có phải là con trai của Tae Soo Mi?

Những khán giả quan tâm đến bộ phim hiện đang dấy lên suy đoán rằng Lee Joon Ho rất có thể là con trai của Tae Soo Mi. Lee Joon Ho, một nhân viên trong đội pháp lý của Hanbada, là một nhân vật bí ẩn và không có nhiều thông tin về anh được tiết lộ ngoại trừ giới tính, tuổi tác và hiện anh đang sống cùng Kwon Min Woo. Bên cạnh đó, trong một cuộc phỏng vấn với tư cách là ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp, Tae Soo Mi từng nói rằng bà có một con trai… Vì vậy, một số netizen đã nghĩ ra giả thuyết rằng Lee Joon Ho có thể là con trai của Tae Soo Mi và có mâu thuẫn với Woo Young Woo.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Tuy nhiên, Woo Young Woo mới 27 tuổi và Lee Joon Ho thì 29 tuổi, vì vậy việc Tae Soo Mi sinh ra cả hai là không hợp lý với dòng chảy của cốt truyện. Ngoài ra, Tae Soo Mi cũng mô tả con trai của bà trong một cuộc phỏng vấn rằng: "Nó dường như sử dụng máy tính cả ngày". Chi tiết này khiến người hâm mộ bộ phim yên tâm rằng con trai của nhân vật này khác với hình tượng của Lee Joon Ho.

Sự xuất hiện của những câu chuyện tình yêu

Trong tập phim mới đây, Woo Young Woo và Lee Joon Ho cuối cùng xác nhận mối quan hệ tình cảm, tạo thành “Cặp đôi cá voi”. Vào thời điểm này, nhiều khán giả cũng đã bắt đầu đoán được cặp đôi nào sẽ se duyên tiếp theo trong Extraordinary Attorney Woo sau “Cặp đôi cá voi”.

Mối quan hệ giữa “Nắng xuân” Soo-yeon (Ha Yoon Kyung) với “Chiến lược gia” Kwon Min Woo (Joo Jong Hyuk) hoặc bạn thân nhất của Woo Young Woo là Dong Geu Ra Mi (Joo Hyun Young) với chủ nhà hàng Hairy (Im Sung Jae), cũng như chuyện tình duyên của Jung Myung Seok (Kang Ki Young) là những gì được người hâm mộ đưa vào “tầm ngắm”. Người xem lại càng tò mò hơn nữa khi Kang Ki Young trả lời phỏng vấn về chuyện tình cảm của nhân vật Jung Myung Seok : "Tôi không thể nói bất cứ điều gì vì nó sẽ spoil nội dung phim mất”.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Nhìn chung, rất khó để tập trung vào việc khắc họa chi tiết chuyện tình yêu của các nhân vật trong Extraordinary Attorney Woo vì có quá nhiều tình tiết. Đó là lý do tại sao nhiều khán giả lo lắng rằng những câu chuyện tình yêu có thể xuất hiện đột ngột gây cản trở đến nhịp phim. Thay vào đó, khán giả chú ý hơn đến việc liệu Extraordinary Attorney Woo, vốn đã làm tăng sự hấp dẫn và thuyết phục cho chuyện tình của “Cặp đôi cá voi”, có thể giữ được mạch truyện và hoàn thành câu chuyện tình yêu một cách gọn gàng hay không.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Woo Young Woo sẽ chuyển đến Mỹ?

Khi Tae Soo Mi phát hiện ra rằng Woo Young Woo là con gái ruột của mình, phản ứng của bà đã thay đổi rất nhiều. Những giọt nước mắt của bà khi gặp Woo Young Woo tại “Taesan” đã thể hiện tình mẫu tử. Nhưng trong lần đề nghị đến Mỹ tiếp theo tại Nhà hàng Kimbap Woo Young Woo, nó đã trở thành phản ứng lo lắng rằng bà ấy có thể bỏ lỡ vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp do sự tồn tại của Young Woo. Với việc Tae Soo Mi được chỉ ra là nhân vật phản diện cuối cùng của Extraordinary Attorney Woo, người xem tự hỏi Woo Young Woo sẽ phản ứng như thế nào trong tương lai.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Việc Woo Young Woo chấp nhận lời đề nghị của Tae Soo Mi và lên đường đến Hoa Kỳ là một diễn biến ngoài sức tưởng tượng đối với người xem. Tuy nhiên, việc Tae Soo Mi thừa nhận sự tồn tại của Woo Young Woo và từ bỏ vị trí Bộ trưởng Bộ tư pháp lại được đánh giá là “quá mơ mộng”.

Vì Park Eun Bin đã tiết lộ cô đặt kỳ vọng vào phần kết: "Cá nhân tôi, tôi thực sự thích tập cuối cùng. Tôi cảm thấy rất nhiều áp lực về những gì Young Woo muốn nói, bởi vì nó tổng hợp mọi thứ đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, là một người đã nhiệt tình ủng hộ Young Woo cho đến phút cuối cùng, tôi có thể kết thúc bộ phim với một trái tim ấm áp”, người hâm mộ càng thêm chờ đợi vào tập cuối của bộ phim.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Nhồi nhét quảng cáo để thu hồi kinh phí?

Người xem thừa nhận sự tồn tại của quảng cáo trong phim nhưng họ khó lòng chấp nhận việc quảng cáo can thiệp quá nhiều vào mạch phim gây ảnh hưởng đến quá trình “đắm chìm” của họ. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều tác phẩm đã làm giảm mức độ đắm chìm của người xem, làm gián đoạn và giảm sự quan tâm do quảng cáo quá mức. Trong khi đó, Extraordinary Attorney Woo lại được đón nhận vì hầu như không có quảng cáo xuất hiện. Người xem có thể tự nhiên cảm nhận dòng chảy của bộ phim và trở nên đắm chìm hơn, dẫn đến hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Không có nhiều khả năng Extraordinary Attorney Woo, một bộ phim không có sự can thiệp của quảng cáo, sẽ mắc lỗi trong những tập cuối. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã quá mệt mỏi với quảng cáo của phim Hàn trong quá khứ, đang xem Extraordinary Attorney Woo với một cảm giác “đề phòng”.

Những tình tiết không nên xuất hiện trong nửa sau của ‘Extraordinary Attorney Woo’

Extraordinary Attorney Woo hiện đang được phát sóng vào mỗi tối thứ tư, thứ năm hàng tuần trên kênh ENA và nền tảng Netflix.

‘Extraordinary Attorney Woo’ và ‘Big Mouth’ thay phiên càn quét BXH truyền hình Hàn Quốc ‘Extraordinary Attorney Woo’ và ‘Big Mouth’ thay phiên càn quét BXH truyền hình Hàn Quốc
Những bức ảnh tình tứ chưa từng được tiết lộ của cặp đôi Park Eun Bin – Kang Tae Oh trong ‘Extraordinary Attorney Woo’ Những bức ảnh tình tứ chưa từng được tiết lộ của cặp đôi Park Eun Bin – Kang Tae Oh trong ‘Extraordinary Attorney Woo’

Linh Trần

KBIZoom