Nữ hoàng băng giá: Câu chuyện về Bà chúa Tuyết ngủ quên…

(TGĐA) - Sau khi “làm mưa làm gió” trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất trong thời gian vừa qua trước khi bị The Hobbit đánh bại, Nữ hoàng băng giá (Frozen) của hãng Walt Disney đang băng băng hướng tới giải thưởng danh giá nhất: Phim hoạt hình hay nhất Oscar lần thứ 86. Sau hai bộ phim Tangled (Công chúa tóc mây - 2010) và Wreck-It Ralph (Ralph đập phá - 2012), có vẻ cuộc khủng hoảng bản sắc của hãng Walt Disney đã tìm thấy lối ra sau khi phải hứng chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ những hãng đối thủ với công nghệ làm phim trên máy tính với định dạng 3D. Khái niệm “bom tấn” đã trở lại với Walt Disney như là câu chuyện về Nữ hoàng băng giá chợt vươn mình tỉnh giấc sau 23 năm ngủ quên…

2013_frozen-wide

Bà chúa Tuyết ngủ quên…

Dựa trên câu chuyện cổ tích The Snow Queen của đại văn hào Hans Christian Andersen, Nữ hoàng băng giá đem tới câu chuyện về công chúa Anna, đã dũng cảm cùng chàng trai Kristoff và chú tuần lộc Sven trung thành thực hiện một chuyến đi đầy nguy hiểm trong điều kiện thời tiết băng giá khắc nghiệt để tìm ra Elsa, chị của Anna, người có sức mạnh điều khiển băng tuyết – người đã đóng băng toàn bộ vương quốc khiến cho người dân nơi đây có nguy cơ chìm vào mùa Đông vĩnh viễn…

anna

Nữ hoàng băng giá do đạo diễn Chris Buck, người làm nên tác phẩm Tarzan (1999) và Jennifer Lee, người viết nên câu chuyện Wreck It Ralph (2012) cùng bắt tay thực hiện. Nhân vật công chúa Anna sẽ do diễn viên Kristen Belle lồng tiếng và người chị Elsa sẽ do diễn viên nhạc kịch India Menzel phụ trách.

Ít ai biết rằng, Nữ hoàng băng giá là một dự án mà hãng Walt Disney đã phải mất tới 23 năm mới thực hiện được mong muốn đưa câu chuyện cổ tích này lên phim. Năm 1990, Walt Disney đã bắt đầu nỗ lực chuyển thể câu chuyện này lên phim nhưng sau hơn 10 năm thực hiện, dự án “Bà chúa Tuyết” đổ bể vào năm 2002. Năm 2010, “Bà chúa Tuyết” tiếp tục được khởi động lại với một ekip mới nhưng lại nhanh chóng rơi vào bế tắc. Điều khiến dự án này liên tiếp đổ bể không phải bởi những bất ổn trong công cuộc chuyển đổi của Walt Disney mà đơn giản, chưa ekip nào khoác cho câu chuyện cổ tích “bà chúa Tuyết” một tấm áo mới mẻ - điều làm nên sức hấp dẫn cho một “bom tấn” hiện nay.

frozensisters

Và tháng 12/2011, sự thành công của Tangled đã thổi một luồng gió tươi mới cho những dự án cũ, trong đó có “Bà chúa Tuyết”. Ngoài phương hướng là thực hiện phim với công nghệ 3D -làm phim trên máy tính thì Tangled còn như một bài test về sự thay đổi hình tượng nhân vật cổ điển mà vẫn được khán giả đón nhận. Chris Buck – đạo diễn được chỉ định thực hiện dự án này (năm 2012 bổ sung thêm nữ đạo diễn Jennifer Lee) đã có một cuộc họp với các biên kịch và nhà sản xuất. Cuối cùng, họ đã có hướng đi cho sự ra mắt của Nữ hoàng băng giá: Tạo ra dị bản và nhân vật đa dạng, móc xích hơn. Cụ thể, khác với “Bà chúa tuyết”, vốn dĩ là một nhân vật phản diện, Nữ hoàng băng giá Elsa trong phim hoạt hình thứ 53 của Walt Disney này lại được khắc họa là một người có tình yêu bao dung, sẵn sàng hi sinh, tự cô lập bản thân mình để mang lại sự an toàn cho thần dân. Còn nhân vật công chúa Anna được dựa theo nhân vật Gerda trong truyện Bà Chúa Tuyết và Kristoff, phần nào được dựa trên nhân vật “Cô gái ăn trộm”. Ngoài ra, Anna và Elsa còn là hai chị em gái. Nhà sản xuất của bộ phim, Peter Del Vecho, hào hứng phát biểu: “Một tình chị em sinh động như vậy chưa từng được khai thác trong bất kỳ một bộ phim hoạt hình nào trước đây. Đó chính là lý do vì sao sự thay đổi cốt truyện đặc biệt này đã thực sự mang tới một món ăn hoàn toàn mới cho bàn ăn của hãng Disney”.

Frozen-2013-Wallpaper

Sự pha trộn giữa bản sắc và tươi mới

Trong Nữ hoàng băng giá, Anna được xây dựng là một người phụ nữ trẻ cứng đầu, hơi vụng về và luôn nghĩ rằng, cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng trong suốt diễn biến của bộ phim, cô đã nhận ra rằng, tình yêu là cái gì đó xảy ra một cách tự nhiên và đó không phải là việc mà cô có thể điều khiển được bản thân mình. Vì “chung một mẹ” với Tangled nên người xem ngay lập tức nhận ra điểm tương đồng về ngoại hình giữa Anna và Rapunzel. Còn nhân vật “Bà chúa Tuyết” Elsa là một thay đổi lớn trong cách làm tươi mới nhân vât cổ điển của ekip làm phim. Có thể nói, Elsa không hẳn là một nhân vật phản diện thực sự. Cô chỉ cố gắng thể hiện tài năng của mình cho mọi người thấy, chỉ có điều mọi việc đã đi quá xa. Cô được đánh giá là nhân vật phản diện đáng yêu nhất trong lịch sử hoạt hình của Disney.

frozen-2013-05

Màu sắc và tạo hình trong phim cũng được đánh giá rất cao. Trong sắc màu mùa đông tuyết trắng, những gam màu tím, xanh lam đưa người xem đến một thế giới lạnh lẽo nhưng đầy quyến rũ. Những hình ảnh đẹp đến mê mẩn lòng người như lâu đài tuyết của Elsa cũng khiến đội ngũ thiết kế, họa sỹ mất tới 30 tiếng làm việc liên tục, chưa kể nhiều hiệu ứng hình ảnh khác.

Tạo hình của các nhân vật các hoàng tử, công chúa đậm chất quý tộc, đáng yêu, trong đó hình ảnh nhân vật Anna sau khi công bố đã nhận được rất nhiều lời khen cũng như bình luận tích cực từ phía cộng đồng mạng. Nhưng xuất sắc nhất vẫn là Elsa với sự hóa thân từ một công chúa nhỏ bé thành một nữ hoàng băng giá trưởng thành trong bộ áo xẻ cao màu trắng bạc. Ngoài ra, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, đội ngũ họa sỹ đã tạo ra những chi tiết biểu cảm tinh tế trên gương mặt của từng nhân vật cũng như sự thay đổi dù là rất nhỏ như âm lượng của giọng nói hay những thay đổi trong suy nghĩ… được thể hiện qua ánh mắt, khóe miệng khiến các nhân vật trong Nữ hoàng băng giá trở nên chân thực và sống động hơn hẳn những bộ phim của hang Disney trước đây.

Frozen-2013-Images

Sự pha trộn giữa cổ điển và sự tươi mới còn thể hiện ở chuyện tình tay ba giữa Anna – Kristoff và Hans - chàng hoàng tử đẹp trai đến từ nước láng giềng. Trong bất cứ câu chuyện cổ tích nào của Disney, các nàng công chúa luôn có một hoàng tử cho mình, một chuyện tình như mơ kết thúc bằng “họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau”. Nữ hoàng băng giá cũng không phải ngoại lệ, nhưng điều đáng nói là ngay từ đầu, người xem không thể đoán trước được cuối cùng công chúa Anna sẽ chọn ai, “hoàng tử đẹp như mơ” hay “anh chàng đồng hành thô lỗ cùng cô vượt khó khăn”…

Âm nhạc - có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của Nữ hoàng băng giá, điều làm nên sự khác biệt hẳn với Tangled và được sáng tác bởi cặp vợ chồng Robert Lopez và Kristen Anderson- Lopez, được đầu tư rất kỹ bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng đã từng giành giải Oscar là Christophe Beck. Đặc biệt, hai nữ diễn viên lồng tiếng cho hai nhân vật chính là Kristen Belle và India Menzel sẽ đồng hành cùng rất nhiều ca khúc xuyên suốt bộ phim. Trong đó, có một số bài hát không thể nào quên như Let It Go (do Demi Lovato thể hiện) hay In The Summer. Nếu như India Menzel là một diễn viên nhạc kịch thì Kristen Belle cũng từng thu âm cho hãng Disney từ khi còn là cô bé, với những ca khúc trong bộ phim Nàng tiên cá – và chính nó đã đưa cô tới với bộ phim Nữ hoàng băng giá. Và họ, sẽ đồng hành cũng nhiều giọng ca khác trong Nữ hoàng băng giá để sưởi ấm khán giả trong mùa đông lạnh giá năm nay.

Phương Ngọc