Ông Lâm Chí Thiện – Trưởng BTC Giải thưởng Ngôi Sao Xanh: Các nghệ sĩ quốc tế sẽ tiếp tục có mặt tại giải thưởng năm nay!

(TGĐA) - Trước thềm Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 diễn ra vào ngày 6/1 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IMC, Trưởng BTC giải thưởng Ngôi Sao Xanh đã có những chia sẻ với TGĐA.

TikTok Film Festival 2022 chính thức bắt đầu cùng cơ hội tranh cúp Giải thưởng Ngôi Sao Xanh TikTok Film Festival 2022 chính thức bắt đầu cùng cơ hội tranh cúp Giải thưởng Ngôi Sao Xanh
Vừa nhận giải thưởng Ngôi sao xanh, Đoàn Minh Tài tiết lộ chuyển hướng vai diễn Vừa nhận giải thưởng Ngôi sao xanh, Đoàn Minh Tài tiết lộ chuyển hướng vai diễn
Ông Lâm Chí Thiện – Trưởng BTC Giải thưởng Ngôi Sao Xanh: Các nghệ sĩ quốc tế sẽ tiếp tục có mặt tại giải thưởng năm nay!
Ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn IMC, Trưởng BTC giải thưởng Ngôi Sao Xanh

Ngôi Sao Xanh 2022 đã tới mùa thứ 9 và đã có nhiều sự thay đổi qua từng mùa kể từ khi diễn ra. Vậy năm nay, nó có gì đổi mới hay thay đổi không thưa ông?

Ngôi Sao Xanh năm nay không có thay đổi lớn. Riêng ở hạng mục Đồng Hành, thì để tạo thêm điều kiện và cơ hội cho các nhà sáng tạo trẻ thì BTC có tăng thêm số lượng giải thưởng dành cho Tiktok là giải phim Ngắn do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn & giải phim Ngắn do khán giả bình chọn.

Một trong những điểm hấp dẫn của giải thưởng Ngôi Sao Xanh là sự đồng hành của một số ngôi sao truyền hình nước ngoài được yêu thích tới Việt Nam tham dự. Năm ngoái, tình hình dịch bệnh khiến sợi dây này bị gián đoạn, vậy năm nay thì thế nào?

Năm nay Ban Tổ Chức sẽ tiếp tục mời nghệ sĩ nước ngoài đoạt giải về tham dự giải thưởng Ngôi Sao Xanh sau một mùa bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, việc này còn phải phụ thuộc vào lịch trình của nghệ sĩ nữa.

Đã 4 mùa kể từ Ngôi Sao Xanh mùa thứ 5 - cầu nối để nghệ sỹ Việt bước ra sân khơi khu vực, cụ thể là giải thưởng ATA lần thứ 23 tại Philippines. Thành quả của nghệ sỹ Việt tại giải thưởng này những mùa qua là gì, thưa ông?

Những năm qua, IMC Group đã tạo rất nhiều cơ hội cho các bạn nghệ sĩ Việt bước ra gần hơn với quốc tế tại giải thưởng Asian Television Awards. Những ca sĩ đã từng tham gia biểu diễn ở đây như Hoàng Yến Chibi, Trọng Hiếu, Cara, Jsol và năm nay là Wren Evans & RTee. Bên cạnh đó là những nghệ sĩ điện ảnh – truyền hình tham gia lễ trao giải, xuất hiện trên thảm đỏ ATA như Thùy Trang, Huyme, Võ Đăng Khoa,.. và năm nay là nghệ sỹ Trấn Thành và Lê Giang – những gương mặt đoạt giải tại Ngôi Sao Xanh năm ngoái với bộ phim Bố già.

Những thành tích đạt được trong những năm qua là Việt Nam mang về 2 cúp ATA ở hạng mục Best Music Video, lần thứ 25th là giải dành cho Jack & lần thứ 26th là giải dành cho K-ICM.

Ở mảng truyền hình, mặc dù năm nào cũng đưa các phim và gương mặt diễn viên ở phía Bắc vào hệ thống bình chọn cũng như từng trao giải thưởng cao nhất nhưng nhiều người vẫn cho rằng, Ngôi Sao Xanh là giải thưởng phía Nam nhiều hơn. Ông có thể chia sẻ ý kiến của mình trước nhận định trên được không?

Giải thưởng Ngôi Sao Xanh là sân chơi có độ phủ toàn quốc, không giới hạn vùng miền. Tuy nhiên, vì các sản phẩm tham gia với giải Ngôi Sao Xanh đều là do Nhà sản xuất quyết định và gửi tác phẩm tham dự. Mà nhu cầu giải trí và thị phần sản xuất của miền Nam đa dạng hơn, có rất nhiều đơn vị sản xuất hoạt động độc lập nên quyền tham gia của những tác phẩm miền Nam nhiều hơn. Còn ở miền ngoài thì đa phần cho các Đài lớn sản xuất nên việc tham gia cũng bị hạn chế.

Một trong những quyền lợi thắng giải của Ngôi Sao Xanh dành cho nghệ sỹ trẻ đoạt giải là sự hỗ trợ khi tập đoàn IMC sản xuất phim. Và với việc quay trở lại sản xuất, IMC đã mang tới điều gì cho các gương mặt Ngôi Sao Xanh?

Những bạn nghệ sĩ đạt giải đã là xuất sắc rồi. IMC luôn tạo điều kiện cho các bạn tham gia các sản phẩm của IMC nhiều hơn, khuyến khích các bạn tham gia vào các dự án của IMC nếu phù hợp.

Ông Lâm Chí Thiện – Trưởng BTC Giải thưởng Ngôi Sao Xanh: Các nghệ sĩ quốc tế sẽ tiếp tục có mặt tại giải thưởng năm nay!

Năm nay, Today TV thuộc IMC cũng có phim tham dự giải thưởng mùa thứ 9 ở hạng mục Truyền hình. Ông có lo ngại rằng, liệu có sự thắc mắc về sự ưu ái sẽ khiến các nhà sản xuất khác ngại ngần khi gửi phim tham gia tranh tài?

Đây là vấn đề rất là nhạy cảm, nên Hội Đồng Nghệ Thuật là một tổ chức Độc Lập. Tập đoàn IMC mình là vai trò Ban Tổ Chức nên không tham gia vào quy trình đánh giá chấm điểm. Quy trình để chấm giải của Hội Đồng Nghệ Thuật là cực kỳ nghiêm túc, chấm điểm bỏ phiếu kín và được niêm phong cho tới ngày trao giải. Và khi mở ra thì được giám sát của 2 thành phần BTC & BGK.

Đã 9 mùa trôi qua, ông muốn nói gì với nghệ sỹ, những người yêu điện ảnh khi đồng tổ chức giải thưởng này?

Ngành điện ảnh và truyền hình khi mình bắt đầu giải thưởng, mình thấy phát triển rất xa. Chất lượng số lượng nghệ thuật đều được nâng tầm. Đặc biệt những nhà sản xuất cũng như đạo diễn rất là trẻ, nếu so với khu vực vẫn còn cách xa. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian sắp tới với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng của hội đoàn, sự cổ vũ và yêu mến của khán giả sẽ tác động rất nhiều đến sự thành công, để rút ngắn lại khoảng cách với sự phát triển của ngành trong khu vực.

Xin cảm ơn ông!

TikTok Film Festival 2022 chính thức bắt đầu cùng cơ hội tranh cúp Giải thưởng Ngôi Sao Xanh TikTok Film Festival 2022 chính thức bắt đầu cùng cơ hội tranh cúp Giải thưởng Ngôi Sao Xanh

(TGĐA) - Sau lần đầu được góp mặt trong hạng mục đề cử của Ngôi ...

Vừa nhận giải thưởng Ngôi sao xanh, Đoàn Minh Tài tiết lộ chuyển hướng vai diễn Vừa nhận giải thưởng Ngôi sao xanh, Đoàn Minh Tài tiết lộ chuyển hướng vai diễn

(TGĐA) - Diễn viên Đoàn Minh Tài vừa được vinh danh nhận được giải thưởng ...

Gia Hoàng