Phim Hàn ‘Cheer Up’ bị chỉ trích là thiếu thực tế và bạo lực

(TGĐA) - Cảnh nhân vật nữ bạo lực bạn trai cũ trong bộ phim Hàn Quốc Cheer Up của đài SBS đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều vì thiếu tính thực tế.

Phim Hàn tập trung vào ‘tiền’ thay vì ‘tình’: ‘Squid Game’, ‘Anna’... Phim Hàn tập trung vào ‘tiền’ thay vì ‘tình’: ‘Squid Game’, ‘Anna’...
Đường đua phim Hàn tháng 10 trên VieON: D.O. (EXO) tái xuất nhưng đụng độ Song Joong Ki, Kang Ha Neul và 'chị đại' Kim Hye Soo Đường đua phim Hàn tháng 10 trên VieON: D.O. (EXO) tái xuất nhưng đụng độ Song Joong Ki, Kang Ha Neul và 'chị đại' Kim Hye Soo

Trong tập 6 của Cheer Up lên sóng ngày 18/10, nữ chính Tae Cho Hee (Jang Gyu Ri) đã đối mặt trai cũ của cô. Trong cơn tức giận, người bạn trai này đã đến gặp Tae Cho Hee, tát mạnh vào má cô và nói: “Cô dám chặn tôi à?”. Tae Cho Hee, người bị tát vào má một cách bất lực, dường như đã mất lý trí nhưng ngay sau đó, cô lập tức tỉnh táo lại và nhìn đầy cay đắng, nói: “Đáng ra tôi mới là người ra tay trước”.

Sau đó, Tae Cho Hee tát vào má bạn trai cũ và dùng đầu gối đập thẳng vào bộ phận nhạy cảm của anh ta. Khi bạn trai cũ lăn lộn trên đường đầy đau đớn, Tae Cho Hee đã nhờ một người bạn bên cạnh chụp ảnh rồi bắt đầu đánh bạn trai một cách dã man. Sau khi đánh vào mặt bạn trai cũ bằng chiếc túi mà cô đang cầm trên tay, Tae Cho Hee đã kết thúc cuộc ẩu đả bằng cách dùng chân đá vào mông anh ta.

Phim Hàn ‘Cheer Up’ bị chỉ trích là thiếu thực tế và bạo lực

Bỏ mặc bạn trai cũ bị thương nặng không thể đứng dậy Tae Cho Hee buông lời cảnh báo: “Đừng tìm tôi nữa” rồi quay lưng lại, tỏa ra một luồng khí lạnh lùng.

Nhiều khán giả sau khi xem cảnh này đã hào hứng thốt lên: "Cô ấy thật tuyệt vì đã dạy cho gã đàn ông đó một bài học thực sự". Tuy nhiên, một số khán giả khác lại chỉ ra rằng cảnh quay này không thực tế. Trên các diễn đàn, họ đã để lại nhiều bình luận, chẳng hạn như:

"Mặc dù đó là một bộ phim truyền hình nhưng rõ ràng là có sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ mà, làm vậy tự nhiên cảnh quay mất hết ý nghĩa"

"Thực tế, phụ nữ không tham gia đánh nhau và chỉ báo cảnh sát"

"Đây có phải là một bộ phim giả tưởng không vậy?"

Phim Hàn ‘Cheer Up’ bị chỉ trích là thiếu thực tế và bạo lực

Những người này cũng chỉ trích rằng họ cảm thấy không thoải mái khi thấy một vấn đề nghiêm trọng như bạo lực hẹn hò được miêu tả nhẹ nhàng trong phim. Khán giả cho biết dù một bộ phim truyền hình, nhưng một cảnh phi thực tế như vậy sẽ khiến họ khó đắm chìm vào phim.

Phim Hàn ‘Cheer Up’ bị chỉ trích là thiếu thực tế và bạo lực

Cheer Up là một bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh trong khuôn viên trường đại học và kể câu chuyệ về đội cổ vũ của trường. Bộ phim có sự tham gia của nhiều ngôi sao đang lên như Han Ji Hyun, Bae In Hyuk, Kim Hyun Jin và Jang Gyu Ri, tất cả đều thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời.

Phim Hàn tập trung vào ‘tiền’ thay vì ‘tình’: ‘Squid Game’, ‘Anna’... Phim Hàn tập trung vào ‘tiền’ thay vì ‘tình’: ‘Squid Game’, ‘Anna’...
Tổng hợp phim Hàn remake từ bom tấn nước ngoài: ‘Money Heist’, ‘Thế giới hôn nhân’ ... Tổng hợp phim Hàn remake từ bom tấn nước ngoài: ‘Money Heist’, ‘Thế giới hôn nhân’ ...

Linh Trần

KBIZoom