Phim Trung Quốc lên ngôi tại Cannes 2022 gây tranh cãi vì đạo diễn bị 'bỏ quên'

(TGĐA) - Mới đây cư dân mạng đã có sự tranh cãi không nhỏ với bộ phim của Trung Quốc đoạt giải tại Cannes 2022.

Kết quả Liên hoan phim Cannes 2022: Điện ảnh Hàn đại thắng, đạo diễn nào hai lần giành Cành cọ Vàng? Kết quả Liên hoan phim Cannes 2022: Điện ảnh Hàn đại thắng, đạo diễn nào hai lần giành Cành cọ Vàng?
Dự án 'Tấm ván phóng dao' của đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan được mời tham dự La Fabrique tại Cannes Dự án 'Tấm ván phóng dao' của đạo diễn trẻ Nguyễn Phan Linh Đan được mời tham dự La Fabrique tại Cannes

Mới đây, cư dân mạng đã đưa ra tranh cãi về bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng cho Phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2022. Đó là tác phẩm Một vách đá nhỏ đi lên từ biển (The water murmurs) đến từ nhà làm phim Trần Kiếm Doanh.

Phim được quay ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Nữ diễn viên Diêu An Na trong vai một người phụ nữ phải rời quê hương của mình vì nó sẽ bị phá hủy do thủy triều dâng cao gây ra bởi một thiên thạch va vào Trái đất. Tuy nhiên, cô cảm thấy thật khó để nói lời tạm biệt với thị trấn ven biển xinh đẹp mà cô đã lớn lên và quen thuộc, nhưng cô bắt đầu nghĩ về những khả năng phải đặt chân lên thành phố. Tại nơi xa lạ, cô đối mặt với thử thách khác là gặp phải nhiều lời chế giễu cho xuất thân của mình.

Phim Trung Quốc lên ngôi tại Cannes gây tranh cãi vì đạo diễn bị 'bỏ quên'
Một vách đá nhỏ đi lên từ biển của Trung Quốc đoạt giải Phim ngắn hay nhất tại Cannes 2022

Nữ đạo diễn chia sẻ trước chiến thắng: "Những gì tôi mô tả và thể hiện trong phim là những cảm xúc thơ mộng và trìu mến mà tôi cảm nhận được khi đứng trên đất Trung Quốc". Trần Kiếm Doanh nói trong giây phút nhận giải, sau khi gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Tuy nhiên tại nước nhà, rất nhiều trang báo lại đưa tin: "Diêu An Na cùng bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng", gần như bỏ quên tên của đạo diễn, khiến không ít người yêu điện ảnh cảm thấy bất bình. Họ cho rằng, nhà làm phim mang về vinh dự cho đất nước nên được tôn vinh, thay vì quá mải chú ý vào nữ chính của bộ phim. Có cư dân mạng còn nhận định, gần như báo chí Trung Quốc đã bỏ quên Trần Kiếm Doanh, và truyền thông Hoa ngữ cũng không có động thái làm nổi bật hình ảnh của nữ đạo diễn ở quê nhà.

Phim Trung Quốc lên ngôi tại Cannes gây tranh cãi vì đạo diễn bị 'bỏ quên'
Chân dung đạo diễn Trần Kiếm Doanh

"Phim ngắn thường giúp chúng ta tìm ra những đạo diễn trẻ có tư duy sáng tạo, nay còn là một đạo diễn mang về giải thưởng tại Cannes, tôi không hiểu sao báo chí chỉ chăm chăm đưa tin về diễn viên?" - một cư dân mạng bình luận.

Thật ra, nữ diễn viên Diêu An Na được chú ý nhiều đến thế, là do cô là ái nữ của tập đoàn Huawei. Cô là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei, vì thế thường được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Công chúa Huawei".

Phim Trung Quốc lên ngôi tại Cannes gây tranh cãi vì đạo diễn bị 'bỏ quên'
Nữ diễn viên Diêu An Na trong phim
Hoa hậu Tô Diệp Hà bất ngờ công bố có bầu 3 tháng khi đến LHP Cannes Hoa hậu Tô Diệp Hà bất ngờ công bố có bầu 3 tháng khi đến LHP Cannes
Kết quả Liên hoan phim Cannes 2022: Điện ảnh Hàn đại thắng, đạo diễn nào hai lần giành Cành cọ Vàng? Kết quả Liên hoan phim Cannes 2022: Điện ảnh Hàn đại thắng, đạo diễn nào hai lần giành Cành cọ Vàng?

Anh Vũ