Poster phim 'Huynh đệ ban' của điện ảnh Hong Kong bị chê 'quê mùa'

(TGĐA) – Bộ phim Huynh đệ ban do Trần Hữu đạo diễn, Huệ Anh Hồng, Nhậm Đạt Hoa, Kim Yến Linh, Trần Gia Lạc, Vu Điềm… đóng chính, đã nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng poster phim đã bị cư dân mạng chê là “quê mùa” nhất trên màn ảnh Hong Kong.

tin nhap 20180725103207 Bí mật 7 bộ phim ăn khách nhất Hồng Kông
tin nhap 20180725103207 Thành Long cùng nhiều nghệ sỹ chung tay chấn hưng điện ảnh Hong Kong
tin nhap 20180725103207
Poster phim Huynh đệ ban bị cư dân mạng chê “quê mùa”.

Huynh đệ ban ra mắt khán giả Hong Kong từ ngày 20/7 vừa qua, chỉ sau 3 ngày công chiếu đã nhận được nhiều lời khen ngợi, mang đến cho người xem những hồi ức thanh xuân tươi đẹp.

tin nhap 20180725103207
Bộ phim có sự góp mặt của Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong – Huệ Anh Hồng.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn chê poster phim Huynh đệ ban thật sự quá “quê mùa”, hoàn toàn không thu hút được khán giả giữa thời đại kỹ thuật số và công nghệ kỹ xảo. Một số người đặt câu hỏi, đã bỏ vốn đầu tư làm phim thì tại sao lại tiết kiệm chi phí cho cái poster như thế.

Bộ phim Huynh đệ ban kể về một nhóm bạn trẻ đam mê âm nhạc, đã dùng sự kiên trì, nỗ lực của bản thân phá vỡ định kiến “xướng ca vô loài” của mọi người, vẽ nên một bức tranh phong cảnh thời đại tươi đẹp cho xã hội Hong Kong.

tin nhap 20180725103207
tin nhap 20180725103207
Bộ phim kể về nhóm bạn trẻ đam mê âm nhạc, được tái dựng câu chuyện “người thật việc thật” của nhóm nhạc The Wynners.

Kịch bản được cải biên từ câu chuyện “người thật việc thật” của nhóm nhạc The Wynners của nhạc đàn Hong Kong thập niên 1970, họ là những thanh niên trẻ cùng theo đuổi ước mơ âm nhạc, và cơ duyên đã đưa họ sát cánh bên nhau trong thế giới âm nhạc.

Đạo diễn Trần Hữu từng là thành viên của nhóm nhạc The Wynners, thập niên 1980 ông chuyển sang lĩnh vực phim ảnh, từng gia nhập TVB làm diễn viên, sau đó ông làm điện ảnh, nay đã là nhà biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất.

tin nhap 20180725103207
Nhóm nhạc The Wynners thập niên 1970, gồm: Đàm Vịnh Lân, Chung Trấn Đào, Trần Hữu, Diệp Chí Cường và Bành Kiện Tân.

Năm 1990, bộ phim Người không cởi vớ do Trần Hữu đạo diễn, đã đưa Trương Mạn Ngọc đăng quang Ảnh hậu Kim Tượng Hong Kong lần thứ 9.

tin nhap 20180725103207 Luk Wai-cheong: Công việc của tôi vô cùng thú vị

(TGĐA) - Một trong số những người làm công việc ít người biết để cho ...

tin nhap 20180725103207 Bí mật 7 bộ phim ăn khách nhất Hồng Kông

(TGĐA) - Là một trong những nền điện ảnh phát triển ở châu Á với ...

Trịnh Nghi