Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

(TGĐA) - Dương thế bao la sầu chứa đựng nội dung ly kỳ, với câu chuyện xảy ra trong thời đại xã hội Việt Nam nửa phong kiến nửa thực dân, cái thời mà người giàu thì rất giàu, có tiền thì có quyền, có thế lực, có tất cả trong tay, còn người nghèo thì rất nghèo, phải bán mình ở đợ cho nhà chủ nhiều khi cả đời cũng không hết nợ.

Việt Hương 'tái xuất' với bà hội đồng sắc lẹm trong 'Dương thế bao la sầu' Việt Hương 'tái xuất' với bà hội đồng sắc lẹm trong 'Dương thế bao la sầu'
Vì tật háo sắc, Huy Khánh khiến Việt Hương ghen tuông 'phát cuồng' trong 'Dương thế bao la sầu' Vì tật háo sắc, Huy Khánh khiến Việt Hương ghen tuông 'phát cuồng' trong 'Dương thế bao la sầu'

Câu chuyện trong bộ phim Dương thế bao la sầu đưa ra những triết lý sống muôn đời bất hủ: Thứ nhất, ở hiền gặp lành. Thứ hai, con người sinh ra vốn nhân chi sơ tính bổn thiện, nhưng sống trong môi trường tốt, được cận kề những người hiền lương thì sẽ dần trở thành một người tốt, con người có trách nhiệm với cộng đồng chung quanh. Ngược lại, nếu lỡ sinh ra và lớn lên trong một gia đình cậy thế ỷ quyền tàn ác, thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, cũng phải một lần nhúng tay vào chàm. Thứ ba là đề cao nghệ thuật vị nhân sinh. Ở cái thời mà người ta coi thường nghề hát, thậm chí là là chà đạp, miệt thị một cách nhẫn tâm, nhưng tiếng đàn, tiếng hát vẫn mãi mãi cất lên, tô điểm cho cuộc đời thăng hoa đa sắc.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Nhưng cái ác của con người đã bị luật trời can thiệp khi cô đào Kiều Oanh (Quỳnh Lam thủ vai) được Tư Trà (Đông Dương) cãi lệnh bà hội đồng (Việt Hương) mà cứu sống. Tư Trà chăm sóc Kiều Oanh từ thời kỳ thai nghén cho tới lúc sinh ra Kiều Nhi (Quỳnh Lam). Suốt thời gian này, Kiều Oanh phải sống trong tâm trạng hoảng loạn của một kẻ tâm thần phân liệt vì phải trải qua quá nhiều điều kinh khiếp nhuộm đầy máu và nước mắt. Đặc biệt là không còn ca hát được nữa khi bị bà hội đồng cắt lưỡi, trở thành một người câm và Kiều Oanh chết trong kỳ sinh khó. Kiều Nhi được Tư Trà và Út Lành (Nguyệt Ánh) nuôi dưỡng trong tình mẫu tử phụ tử thiêng liêng.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Số phận nghiệt ngã khiến cho cậu Hai Hoàng Hảo (Luân Nguyễn) say mê Kiều Nhi dù đã có vợ Phương Linh (Khánh Trin) là con gái của ông Trần Công (Hoàng Mập), Phương Linh dùng mọi thủ đoạn ghen tuông và độc ác hơn cả mẹ chồng, và là người đối đầu không khoan nhượng với mẹ chồng.

Khi Kiều Nhi biết rõ mọi chuyện về nhân thân của mình, cương quyết cãi lời cha mẹ nuôi chấp nhận bước vào gia đình họ Bùi làm thiếp cho cậu Hai Hảo để tiếp cận kẻ ác trả mối thù xưa. Nhưng rồi trái tim nhân hậu của Kiều Nhi do được sự nuôi dạy chu đáo của Tư Trà và Út Lành thì dần dà những thù hận, những giằng xé năm xưa được hóa giải bằng chính tình yêu thương nhân hậu của một đứa con rơi của ông hội đồng Bùi (Huy Khánh) sống sót từ những trận đòn ghen của bà hội đồng Bùi.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Chính cách sống của những kẻ ác như kiểu tự cầm dây trói mình rồi loay hoay mãi không sao thoát được lưới trời!

Ngoài mạch chuyện chính này, phim còn đan xen nhiều tình huống gay cấn khác của những nhân vật có quan hệ mật thiết với ông bà hội đồng Bùi.

Quỳnh Lam khóc đến mũi xịt máu

Quỳnh Lam đóng vai đào hát Kiều Oanh, đóng cặp với Tấn Phát (vai Linh Vũ) Kiều Oanh bị lọt vào mắt xanh của ông hội đồng. Vì tiếng hát mà mê say, ông dùng mọi thủ đoạn để cưỡng bức cô và giết Linh Vũ. Bà hội đồng biết chuyện, cắt lưỡi Kiều Oanh trong khi cô đang mang giọt máu của ông hội đồng. Bà hội đồng sai Tư Trà phải mang Kiều Oanh đi chôn sống. Nhưng Tư Trà cứu cô và mang về nhà…

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Kể từ sau giai đoạn này, diễn viên Quỳnh Lam (vai Kiều Oanh) phải diễn trong trạng thái bị câm, bụng càng lớn và quyết tâm trả thù bà hội đồng càng cao. Lúc này, Quỳnh Lam phải diễn bằng hành động với Đông Dương. Đây là những trường đoạn rất khó diễn, kéo dài từ lúc bụng to đến lúc sinh con.

Cả một ngày quay từ cảnh Quỳnh Lam bị cắt lưỡi, khóc, lập bàn thờ Linh Vũ, hát… bằng nội tâm (vì bị câm), có nghĩa là ở cảnh này, Quỳnh Lam vừa phải múa theo cải lương, vừa hát (mà tiếng hát vang từ… trong lòng). Đây là một phân đoạn rất khó.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Sau đó, Quỳnh Lam đau bụng đẻ, chết, mưa gió, sấm chớp, cả tượng thê lương, ảm đạm. Đứa bé chào đời và tiếng khóc của đứa bé chuyển cảnh 20 năm sau (là nhân vật Kiều Nhi, cũng do Quỳnh Lam đóng).

Sau khi sinh con xong, Kiều Oanh chết. Giai doạn này, êkip phải quay một ngày, từ sáng tới chiều tối. Quỳnh Lam chỉ được khóc, diễn bằng ánh mắt, hành động, khóc đến nỗi, chỉ mới quay tới chiều, cô đã bị chảy máu mũi thật!

Đạo diễn Hoàng Mập cho biết, thấy mũi Quỳnh Lam chảy màu đầm đìa, anh sợ, cho ngưng quay. Quỳnh Lam diễn quá nhập tâm nên mệt, không ăn uống nổi, chỉ xin được nghỉ một chút. Chốc chốc, đạo diễn vào… thăm chừng xem Lam còn… thở không!

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Khóc tập 2

Phim thu tiếng trực tiếp, nhưng có những đoạn bị hư hay chưa tốt, Hoàng Mập không hài lòng, mời diễn viên lồng tiếng lại. Anh nói, rất cảm động khi tất cả đểu sẵn sàng hợp tác cho tốt, không ai từ chối. Đó là điều hạnh phúc của anh khi có được một dàn diễn viên hùng hậu, giỏi nghề có tâm với nghề.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Khi vô phòng lồng tiếng, Quỳnh Lam tự thu tiếng lại cho nhân vật của mình, nhất là những phân đoạn cần có tiếng nội tâm, tiếng lòng, khóc miết, chậm hết mấy cuộn khăn giấy, đeo tai nghe mà vẫn khóc, khiến có lúc giọng cô nghẹn lại, không lồng tiếng được. Thấy vậy, đạo diễn Hoàng mập “rủ” Quỳnh Lam ra ngoài nghỉ xả hơi 30 phút, ăn uống, nói chuyện vui cho cô thoát vai, cho tươi lại, cho giọng nói được trong lại.

Có thể nói, Kiều Oanh là vai diễn lấy nhiều tâm sức của Quỳnh Lam nhất. Không chỉ có thế, cô còn đóng cả 2 vai: mẹ - Kiều Oanh và con - Kiều Nhi.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Khổ vì… xe cổ

Trong phim, con ông hội đồng là cậu Hai Hoàng Hảo (Luân nguyễn) có chiếc xe hơi (cổ). Thật sự xe cố rất khó lái, chỉ có tài xế hay chủ xe mới điều khiển được. Thấy đơn giản nhưng rất khó chạy, vì nhiều khi vô số không ăn hay thắng không được, nên mỗi lần quay xe cổ rất cực. Đạo diễn không dám cho diễn viên lái, sợ có bất trắc, không cho mọi người đứng hoặc để máy quay ở sát đầu xe hay sau xe.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Xe cổ có tuổi cao lại thuộc hàng hiếm, và nhất là phải quay đúng giờ thuê. Lộ trình sử dụng xe cũng rất khó khăn, chẳng hạn như xe ở Sài gòn mà quay tại Long An, Đồng Nai, thì từ 5 giờ sáng phải lo chạy tới điểm quay cho kịp 8 giờ quay.

Khi xem phim, nhìn xa thấy tài xế mặc đồ đen, đội nón, đóng cửa xe lên xuống, nhưng nếu nhìn gần, sẽ phát hiện là có đến… 3,4 tài xế khác nhau. Hoàng Mập lý giải: “Coi như nhà ông hội đồng giàu, nên có 2,3 tài xế, người hầu vậy! Mỗi lần quay xe cổ là một ngày cực hình, nhưng nếu trong phim không có những chiếc xe như thế, những cung đường làng đẹp như thế, thì sẽ mất đi vẻ đẹp, tính hấp dẫn của phim!”.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Nghệ sĩ Việt Hương thủ vai bà hội đồng xuyên suốt phim từ trẻ đến già, rồi chết. Chị làm việc rất nghiêm chỉnh, đúng giờ, ra hiện trường học kịch bản răm rắp, khi quay không bao giờ giỡn. Chính thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị đã làm cho dàn diễn viên trẻ phải nể phục và noi gương. Khi quay, ai cũng rất tập trung.

Quỳnh Lam khóc đến... chảy máu mũi trong 'Dương thế bao la sầu'

Dương thế bao la sầu có sự tham gia của các diễn viên Việt Hương, Huy Khánh, Quỳnh Lam, Đông Dương, Nguyệt Ánh, Ngọc Thuận, Huỳnh Thảo Trang, Tấn Phát, Amy Lê Anh, Lê Nguyên Bảo, Khánh Trinh, Luân Nguyễn, Hoàng Ngọc Sơn, Hoàng Li Lê, Hoàng Mập.

Phim phát sóng lúc 19h45 hàng ngày trên SCTV14 kể từ 4/6/2021.

Trailer Dương thế bao la sầu:

Việt Hương 'tái xuất' với bà hội đồng sắc lẹm trong 'Dương thế bao la sầu' Việt Hương 'tái xuất' với bà hội đồng sắc lẹm trong 'Dương thế bao la sầu'

(TGĐA) - Hiếm khi nhận lời tham gia phim truyền hình nhưng lần này, nghệ ...

Vì tật háo sắc, Huy Khánh khiến Việt Hương ghen tuông 'phát cuồng' trong 'Dương thế bao la sầu' Vì tật háo sắc, Huy Khánh khiến Việt Hương ghen tuông 'phát cuồng' trong 'Dương thế bao la sầu'

(TGĐA) - Vào cái thời mà chức sắc Hội đồng làm mưa làm gió khắp ...

Mi Ty