Sao Hoa ngữ: Ngoài đời là tình địch, đóng chung phim làm sao?

(TGĐA) - Họ là tình địch của nhau ngoài đời, đương nhiên rồi, ghét nhau 'hắt nước đổ đi'. Oái oăm thay, họ lại cùng được mời tham gia một bộ phim, không những chạm mặt phim trường thậm chí còn đóng chung cảnh hay phải diễn cảnh yêu thương 'chị chị em em' hay 'anh em chiến hữu' với nhau nữa. Họ ứng xử với nhau thế nào?

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao Sao Hoa ngữ chung tay đẩy lùi đại dịch Corona: Châu Kiệt ủng hộ 10 tấn gạo, vợ chồng Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh quyên góp tiền
sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao Sao Hoa Ngữ và những phiên bản 'giống như tạc' đến khó tin
sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Lưu Vân và Hồ Khả

Lưu Vân và Hồ Khả

Trong phim Lộc đỉnh ký của Kim Dung có một tình cảnh oái ăm như thế này. Hai người bạn gái của Nhiếp Viễn, lần lượt đóng vai hai người vợ của Vi Tiểu Bảo trong phim. Đúng lúc thông tin “Nhiếp Viễn bỏ rơi bạn gái chính thức Lưu Vân, phải lòng Hồ Khả” đang lan truyền rầm rộ, vậy mà phim Lộc đỉnh ký lại đem đôi “tình mới tình cũ” này kéo lại với nhau, dẫn đến ở phim trường cảnh hai người diễn chung trở nên lúng túng ngượng ngùng. Về việc này Hồ Khả chỉ phản hồi: “Không quen Lưu Vân”.

Đào Đại Vũ và Ôn Triệu Luân

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Đào Đại Vũ và Ôn Triệu Luân

Năm 2007, Đào Đại Vũ, Ôn Triệu Luân đóng chung phim Nghĩa bổn đồng tâm, điều trùng hợp là, đây là đôi “tình địch” đều từng hẹn hò với Quách Thiện Ni, trong phim cũng đóng vai tình địch. Lúc đó ở trước mặt giới truyền thông hai người luôn tỏ vẻ thân thiết, nói chuyện cười đùa với nhau, nhưng khi tách ra trả lời phỏng vấn riêng, lại để lộ một sự thật khác. Khi được yêu cầu hình dung mối quan hệ với Đào Đại Vũ, Ôn Triệu Luân trước thì bày tỏ không biết nên trả lời thế nào, sau lại nói hai người thường đi chơi bóng với nhau. Khi chuyển sang phỏng vấn Đào Đại Vũ, anh lại không hề biết về chuyện chơi bóng.

Từ Quý Anh và Lưu Tuyết Hoa

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Từ Quý Anh và Lưu Tuyết Hoa

Cho dù đều từng có mối quan hệ tình cảm với cùng một người đàn ông – diễn viên Lưu Đức Khải, Từ Quý Anh và Lưu Tuyết Hoa vẫn có thể thoải mái hợp tác đóng phim, cùng tranh giành một người đàn ông trong phim Cuộc chiến gia tộc. Thật ra trước đó Từ Quý Anh và Lưu Tuyết Hoa đã đóng chung phim Hải âu phi xứ thái vân phi, nhưng khi đó hai người đều chưa hẹn hò với Lưu Đức Khải. Sau này, Lưu Đức Khải và Từ Quý Anh quen nhau trước, kế đến mới quen Lưu Tuyết Hoa. Người ngoài tưởng rằng hai người phụ nữ này có lẽ sẽ có “vướng mắc” trong lòng, không ngờ hai người đều tỏ ra rất cởi mở.

Hồ Ca và Ngô Kỳ Long

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Hồ Ca và Ngô Kỳ Long

Đôi tình địch Hồ Ca và Ngô Kỳ Long, đã “kết oán” nhiều năm. Trong phim điện ảnh Mộng hồi Lộc đỉnh ký, Hồ Ca và Ngô Kỳ Long là anh em tốt tình cờ gặp lại, nhưng vì một cô gái xảy ra tranh chấp. Khi quảng bá phim, Hồ Ca tiết lộ, anh biết tên Ngô Kỳ Long từ cô nữ sinh anh yêu thầm, cô gái ấy rất hâm mộ Ngô Kỳ Long. Ba năm sau, Hồ Ca còn bày tỏ, anh cảm thấy rất hối tiếc khi không theo đuổi Lưu Thi Thi.

Trịnh Sảng và Ngô Ánh Khiết

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Ngô Ánh Khiết

Trong phim thần tượng Mỹ nam khác biệt, Trương Hàn đóng vai một phú nhị đại có siêu năng lực, diễn cặp với nữ diễn viên Đài Loan – Ngô Ánh Khiết, bạn trai scandal của Ngô Ánh Khiết – Kỷ Á Văn cũng tham gia phim, trình diễn một mối tình tay ba. Do phim phát sóng đúng lúc Trương Hàn và Trịnh Sảng chia tay, Ngô Ánh Khiết bị nhiều fans hâm mộ chỉ trích là kẻ thứ ba, nên tại buổi họp báo Ngô Ánh Khiết cố tình giữ khoảng cách với Trương Hàn, đứng xen giữa hai người lại chính là bạn trai scandal Kỷ Á Văn.

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Trịnh Sảng

Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư

Mối tình giữa Lý Thần và Trương Hinh Dư từng gây chú ý cao độ, không chỉ vì hai người thích thể hiện tình cảm dành cho nhau, mà khi đó ấn tượng của mọi người đối với Trương Hinh Dư còn dừng lại ở mối tình trước đó của cô và tiểu sinh TVB Ngô Trác Hy. Tuy nhiên, lúc mọi người bắt đầu đón nhận mối tình của họ, hai người lại tuyên bố chia tay. Khi tin đồn hai người “gương vỡ lại lành” đang lan truyền râm ran, lại có sự xuất hiện của “Võ Mị Nương” Phạm Băng Băng. Có dân mạng nói, trong phim Lý Trị là của Võ Mị Nương không phải của Tiêu thục phi, mà trong đời thực Lý Thần là của Phạm Băng Băng không phải của Trương Hinh Dư.

Mạnh Quảng Mỹ và Lâm Hy Lôi

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Mạnh Quảng Mỹ và Lâm Hy Lôi

Lâm Hy Lôi và Mạnh Quảng Mỹ từng vì một người đàn ông – Ngô Đại Duy mà trở thành “tình địch”. Tháng 11/2005, phim Dao bài nữ lang tổ chức lễ phát sóng tại Bắc Kinh, tại buổi họp báo Lâm Hy Lôi và Mạnh Quảng Mỹ không có bất cứ sự giao lưu nào. Nói đến tin đồn “bất hòa”, hai người đồng thanh phủ nhận, Mạnh Quảng Mỹ nói tuy họ không phải bạn bè thân thiết, nhưng cũng không phải “kẻ thù” như truyền thông đưa tin. Lâm Hy Lôi cũng bày tỏ, cô và Mạnh Quảng Mỹ khi tiếp xúc không có gì ngại ngùng: “Thật ra khi làm việc chúng tôi đối xử với nhau rất cởi mở, đều nói phụ nữ khi đóng phim chung dễ ganh ghét nhau, nhưng trong đoàn làm phim của chúng tôi dù nữ chiếm đa số lại không xảy ra tình trạng này”.

Văn Chương và Trương Bác

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Văn Chương và Trương Bác

Văn Chương và Trương Bác trở mặt nhau vì lý do này: lúc đó Văn Chương đã có bạn gái, Mã Y Lợi biết được đã lựa chọn Trương Bác. Văn Chương sau khi biết Mã Y Lợi hẹn hò với Trương Bác thì liền chia tay với bạn gái, quay lại tiếp tục theo đuổi Mã Y Lợi, vì thế anh và Trương Bác đã trở mặt nhau. Khi scandal Văn Chương ngoại tình với Diêu Địch bị phanh phui, là bạn học đại học với Văn Chương, Trương Bác đã thay Văn Chương “xin tha thứ”: “Tôi mong mọi người có thể cho cậu ấy một chút không gian để xử lý tốt chuyện cá nhân và gia đình, tôi tin cậu ấy sẽ dũng cảm đối mặt với những việc này”.

Trương Mạn Ngọc và Lưu Gia Linh

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao
Trương Mạn Ngọc và Lưu Gia Linh

Sau khi Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc hợp tác đóng phim Tâm trạng khi yêu năm 1998, tin đồn tình cảm của hai người bắt đầu râm ran, sau đó có truyền thông đưa tin Lưu Gia Linh vì chuyện này nổi cơn ghen, xem Trương Mạn Ngọc là “tình địch”. Khi truyền thông truy hỏi Trương Mạn Ngọc có suy nghĩ gì về “tình địch” cũ, cô tỏ ra rất phóng khoáng, khi được hỏi cô có nghĩ Lưu Gia Linh sẽ đoạt giải Ảnh hậu không, cô liền làm động tác cố lên và nói: “Tôi hy vọng cô ấy sẽ đoạt giải”. Ngày 24/11/2013, Lưu Gia Linh đăng lên weibo tấm ảnh cô và Trương Mạn Ngọc chụp chung, với lời chú thích “Năm tháng đẹp nhất”, đồng nghĩa phá vỡ tin đồn bất hòa của hai người.

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao Sao Hoa ngữ chung tay đẩy lùi đại dịch Corona: Châu Kiệt ủng hộ 10 tấn gạo, vợ chồng Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh quyên góp tiền

(TGĐA) – Đại dịch Corona đã cướp đi mạng sống của bác sĩ Lý Văn ...

sao hoa ngu ngoai doi la tinh dich dong chung phim lam sao Sao Hoa Ngữ và những phiên bản 'giống như tạc' đến khó tin

(TGĐA) - Có những hình ảnh 'giống như tạc' của các sao Hoa ngữ với ...

Trịnh Nghi