(TGĐA) - Sau scandal trốn thuế chấn động, Hàn Quốc đã đề xuất một dự thảo sửa đổi được gọi là "Đạo luật Cha Eun Woo" có thể siết chặt việc giám sát các công ty giải trí và hạn chế những người trốn thuế làm việc trong ngành này.
| Cùng trốn thuế: Kim Seon Ho mất hợp đồng quảng cáo, Cha Eun Woo không được gia hạn hợp đồng | |
| Netflix phát hành phim của Cha Eun Woo bất chấp scandal |
Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang đối mặt với căng thẳng ngày càng gia tăng sau khi chính phủ đề xuất một dự luật mới, được gọi một cách không chính thức là "Đạo luật Cha Eun Woo", được đưa ra sau những cáo buộc trốn thuế liên quan đến nam thần tượng.
Đại biểu Jeong Yeon Wook của Đảng Sức mạnh Nhân dân đã tuyên bố kế hoạch chính thức đề xuất sửa đổi Luật Phát triển Ngành Văn hóa đại chúng và Nghệ thuật. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận đang dõi theo sát sao những cáo buộc cho rằng Cha Eun Woo đã nhận được thông báo về khoản thuế phải nộp vượt quá 20 tỷ won, bao gồm cả thuế thu nhập – một trong những đợt truy thu thuế lớn nhất từng được áp đặt lên một người nổi tiếng Hàn Quốc.
Theo đề xuất sửa đổi, các công ty giải trí sẽ phải nộp báo cáo thường niên về tình trạng đăng ký và hoạt động kinh doanh trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ sẽ chịu trách nhiệm giám sát toàn diện, trong khi chính quyền địa phương cũng có nghĩa vụ báo cáo các hành động thực thi cho chính quyền trung ương.
![]() |
Ngoài ra, bản sửa đổi này còn nhằm mục đích mở rộng các hạn chế về việc làm trong ngành. Hiện tại, những cá nhân bị kết án về tội phạm tình dục hoặc lạm dụng trẻ em phải đối mặt với những hạn chế về việc làm trong các lĩnh vực cụ thể. Đề xuất mới sẽ bổ sung những cá nhân bị phạt tiền hoặc bị kết án theo Đạo luật Trừng phạt Tội phạm Thuế vào danh sách bị hạn chế, có khả năng cấm họ làm việc trong một số lĩnh vực liên quan đến giải trí. Biện pháp này sẽ áp dụng không chỉ cho các giám đốc điều hành công ty mà còn cho cả nhân viên.
Dữ liệu do văn phòng của Jeong Yeon Wook thu thập từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, tính đến cuối năm ngoái, có 6.140 công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đại chúng và nghệ thuật. Số lượng đăng ký mới tăng từ 524 vào năm 2021 lên 907 vào năm ngoái, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của ngành này.
Ông Jeong phát biểu: “Mặc dù nội dung K-Pop đang dẫn đầu thị trường toàn cầu, nhưng hệ thống quản lý của các công ty vẫn còn lạc hậu. Chúng ta không thể dung thứ cho những kẽ hở pháp lý cho phép những cá nhân có tiền án về tội trốn thuế công khai tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này”. Ông nhấn mạnh rằng dự luật này là bước tối thiểu hướng tới việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong ngành.
![]() |
Nếu được thông qua, cái gọi là “Đạo luật Cha Eun Woo” có thể đánh dấu một sự thay đổi cấu trúc đáng kể đối với ngành giải trí Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, một số nghệ sĩ đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý vì điều hành các doanh nghiệp giải trí không đăng ký hoặc bị cáo buộc sử dụng các công ty ma để trốn thuế. Những cái tên thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận trên truyền thông bao gồm CL, Lee Hi, Kim Seon Ho và Park Shin Hye. Trong quá khứ, những nhân vật nổi tiếng như Lee Byung Hun, Song Hye Kyo, Honey Lee và Yoo Yeon Seok cũng từng phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng về các vấn đề liên quan đến thuế.
Đầu năm nay, Cha Eun Woo đã trải qua một cuộc điều tra gắt gao của Cục Thuế Khu vực Seoul. Sau khi nhận được thông báo về việc đánh giá lại thuế, anh đã yêu cầu xem xét lại để đánh giá tính hợp lệ của quyết định. Sau đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên đã đăng tải một bức thư viết tay xin lỗi người hâm mộ vì đã gây lo lắng và bày tỏ trách nhiệm của mình với tư cách là người đóng thuế. Anh cũng làm rõ rằng việc nhập ngũ sắp tới của mình không liên quan đến cuộc điều tra và cam kết chấp nhận bất kỳ phán quyết cuối cùng nào từ phía cơ quan chức năng đồng thời hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tương ứng.
![]() |
Khi cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, nhiều người trong ngành đang theo dõi sát sao. Nếu được thông qua, dự luật đề xuất không chỉ có thể định hình lại việc giám sát quy định mà còn xác định lại các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình đối với cả người nổi tiếng và các công ty giải trí.
| Cùng trốn thuế: Kim Seon Ho mất hợp đồng quảng cáo, Cha Eun Woo không được gia hạn hợp đồng | |
| Netflix phát hành phim của Cha Eun Woo bất chấp scandal |
Linh Trần
KBIZoom