'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'

(TGĐA) - The Gray Man với sự tham gia của 2 siêu sao Chris Evans và Ryan Gosling, thực chất đã có thể là bộ phim hành động xuất sắc trong năm nay.

Ryan Gosling và Chris Evans hóa điệp viên đối đầu trong 'The Gray Man' Ryan Gosling và Chris Evans hóa điệp viên đối đầu trong 'The Gray Man'

The Gray Man (tựa Việt: Đặc vụ vô hình), được coi là một trong những dự án chơi 'tất tay' nhất của Netflix, khi ông lớn này rót cho bộ đôi đạo diễn Anthony Russo và Joe Russo của loạt phim Avengers tổng kinh phí khoảng 200 triệu USD để làm ra một bộ phim hành động đúng nghĩa. Đáng kể hơn, Netflix còn mời tới dàn siêu sao cực kỳ xịn xò, điển hình là 2 tài tử đình đám Chris Evans và Ryan Gosling. Phim còn có sự xuất hiện của kiều nữ sexy nhất nhì màn bạc hiện nay - Ana de Armas cùng nhiều ngôi sao khác.

'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'
The Gray Man với sự tham gia của 2 tài tử đình đám Chris Evans và Ryan Gosling

The Gray Man có cốt truyện khá quen thuộc, xoay quanh một điệp viên bí ấn có bí danh là Six (Ryan Gosling), được mệnh danh là kẻ có ý chí quật cường nhất CIA, hoạt động trong một chương trình bí mật. Trong một phi vụ, Six phát hiện ra gã chỉ huy Carmichael (Regé-Jean Page) có vẻ như đang lừa dối mình và sẵn sàng biến anh thành mục tiêu trừ khử tiếp theo để che đậy một bí mật đáng sợ nào đó. Six cùng với cộng sự Dani Miranda (Ana de Armas) chạy trốn khắp nơi và phải đối đầu với tay sát thủ bệnh hoạn Lloyd Hansen (Chris Evans).

'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'
Phim có cách khai thác quen thuộc và không hề mới với dòng phim điệp viên

Dòng phim điệp viên dường như đang chết dần với lối khai thác theo kiểu cũ và tình tiết khá dễ đoán, nên The Gray Man không tránh khỏi những điểm trừ này. Nhân vật Six mang hình mẫu khá giống với điệp viên Jason Bourne do Matt Damon thủ vai cách đây hơn 2 thập kỷ, nhất là ý chí sắt đá, kỹ năng siêu việt, thần thái lạnh lùng và luôn cầm chắc phần thắng trước đối thủ bằng mọi giá mà không cần bất cứ món đồ chơi hiện đại nào. Nếu Six bị mất trí nhớ giống Jason Bourne, chúng ta sẽ có cảm tưởng chính Ryan Gosling đang diễn lại vai của Matt Damon.

Thực ra, Ryan Gosling có vẻ đã cố gắng để làm người hâm mộ anh gợi nhớ tới hình tượng "trai đẹp ít nói" trong những siêu phẩm như Drive (2011) hay Blade Runner (2017). Nhưng đáng tiếc, với một kịch bản thiếu điểm nhấn và chẳng có quá nhiều sáng tạo, cố gắng của nam tài tử gần như vô dụng. Câu chuyện nhân vật chính bị tổ chức mình đã cống hiến quay lưng và truy giết bằng được đã chẳng còn gì là hấp dẫn.

'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'
Diễn xuất tốt của Ryan Gosling không đủ để nâng tầm bộ phim

Chris Evans cố thoát khỏi hình tượng chuẩn mực của Captain America, để vào vai gã sát thủ có vấn đề về đầu óc, lúc nào cũng "tưng tửng" nhưng lại không có nét riêng do chính anh sáng tạo ra. Vì vậy, Lloyd Hansen cũng chỉ giống như "kẻ lót đường" để Six đi tìm sự thật. Kiều nữ Ana de Armas xuất hiện vừa đủ tròn vai, với vai trò là bóng hồng xinh đẹp trong một bộ phim đậm chất nam tính, nhưng cũng không để lại gì quá sâu sắc.

'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'
Chris Evans "gồng mình:" làm phản diện
'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'
Kiều nữ người Cuba - Ana de Armas

Bù lại, anh em đạo diễn Russo chưa bao giờ làm khán giả thất vọng với những cảnh phim hành động. The Gray Man chắc chắn sẽ làm chúng ta nhớ tới Captain America: The Winter Soldier nhờ những trường đoạn cận chiến đẹp mắt, cùng những pha hành động diễn ra với tốc độ nhanh và hấp dẫn đến nghẹt thở. Đặc biệt, The Gray Man còn sáng tạo khi sử dụng những cảnh theo góc nhìn thứ 1, điều này khiến cho các pha rượt đuổi, đối đầu giữa bom đạn của Six và phe phản diện trở nên gay cấn và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Anh em nhà Russo xứng đáng được các đạo diễn khác đem giấy bút ra để học hỏi về khoản dàn dựng các cảnh hành động

'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'

Một điểm cộng khác của bộ phim, chính là nhà soạn nhạc Henry Jackman đã quay trở lại làm việc với nhà Russo để cho ra những bản nhạc đậm không khí bí hiểm, chết chóc nhưng cũng không kém phần bi thương. Henry cũng là người làm nhạc cho loạt phim về Captain America.

Tóm lại, The Gray Man chỉ là một sản phẩm giải trí thông thường, mọi thứ không qua xuất sắc. Nếu như phần kịch bản được trau chuốt hơn, tạo nhiều cú twist bất ngờ hơn để sánh ngang cùng những cảnh hành động được dàn dựng chỉnh chu, có thể chất lượng phim sẽ khác.

'The Gray Man': Phim hành động của Netflix gây tiếc nuối nhất năm 2022, 'mãn nhãn' nhưng kịch bản 'cũ rích'

Dù bị giới phê bình chê tới tấp, nhưng The Gray Man vẫn được nhiều fan hy vọng sẽ có phần 2, bởi diễn biến úp mở ở cái kết. Bên cạnh đó, ai cũng muốn "ngắm" Ryan Gosling trở lại làm điệp viên thêm lần nữa. Tuy nhiên, Netflix hiện nay nên xem lại chiến lược của mình trong những kế hoạch sản xuất phim dài, để không bị đầu tư tiền lãng phí mà cho ra những thảm họa.

The Gray Man hiện đang có mặt trên hệ thống Netflix.

Netflix xác nhận sản xuất ‘Juvenile Justice’ phần 2: Kim Hye Soo liệu có trở lại?

Netflix xác nhận sản xuất ‘Juvenile Justice’ phần 2: Kim Hye Soo liệu có trở lại?

Thót tim với loạt bom tấn Hàn 'Rượt đuổi Seoul' và 'Carter' trong tháng 8 hành động kịch tính trên Netflix Thót tim với loạt bom tấn Hàn 'Rượt đuổi Seoul' và 'Carter' trong tháng 8 hành động kịch tính trên Netflix

Anh Vũ