'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

(TGĐA) - The Idol không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ BlackPink khi biến Jennie trở thành tâm điểm của những vụ tranh cãi.

Netizen bảo vệ 'The Idol' và Jennie (BlackPink) trước cáo buộc phân biệt chủng tộc Netizen bảo vệ 'The Idol' và Jennie (BlackPink) trước cáo buộc phân biệt chủng tộc
Jennie bất ngờ được ủng hộ sau màn vũ điệu 'khiêu khích' trong 'The Idol' Jennie bất ngờ được ủng hộ sau màn vũ điệu 'khiêu khích' trong 'The Idol'

Jennie gần đây đã chứng minh giá trị ngôi sao hàng đầu của mình sau khi tạo ra hiệu quả kinh tế 1.9 triệu USD (khoảng 2.5 tỷ won) với sự xuất hiện của cô tại Cannes. Tuy nhiên, nữ thần tượng đang phải hứng chịu những lời chỉ trích chưa từng có vì bộ phim đầu tay The Idol.

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Bộ phim truyền hình Mỹ dài sáu tập The Idol có sự tham gia của ca sĩ nhạc pop The Weeknd, con gái của Johnny Depp - Lily Rose Depp và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Troye Sivan. Hơn hết, nó được chỉ đạo bởi Sam Levinson, đạo diễn của Euphoria và do The Weeknd đồng sản xuất .

The Idol đã thu hút sự quan tâm lớn ngay từ giai đoạn sản xuất khi chọn Jennie, người đã có được một lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua các hoạt động của BlackPink. Vì The Idol được mời tham gia Hạng mục không tranh giải của LHP Quốc tế Cannes lần thứ 76 để chiếu trước tập 1 và 2 nên việc Jennie tham dự Cannes cũng trở thành đề tài bàn tán. Tại sự kiện chụp ảnh kỷ niệm của Cannes, nữ thần tượng đã thu hút ánh nhìn và thậm chí còn có phần chụp ảnh một mình theo yêu cầu của các phóng viên nước ngoài. Cô thậm chí còn đứng đầu top những ngôi sao có sức ảnh hưởng truyền thông cao nhất tại Cannes năm nay.

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Jennie, người luôn được mệnh danh với nhiều thuật ngữ "đỉnh nhất", không may lại hứng chịu chỉ trích gay gắt vì dự án diễn xuất đầu tay The Idol.

Ngay sau khi ra mắt tại Cannes và phát sóng tập 1 vào ngày 1/6 (giờ địa phương), truyền thông nước ngoài đã dồn dập đưa ra những bình luận tiêu cực, chẳng hạn như “ảo tưởng của đàn ông bẩn thỉu” (Hollywood Reporter), “Tồi tệ hơn cả tin đồn. Một bộ phim khiêu dâm giả tưởng về cưỡng hiếp” (Rolling Stones)...

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Nói về mặt tối của ngành công nghiệp Hollywood, The Idol khiến người xem khó chịu khi trình bày một câu chuyện kết hợp tất cả các loại nội dung khiêu khích, chẳng hạn như khiêu dâm, cảnh sex và phơi bày cơ thể quá mức. Tập đầu tiên thậm chí còn có cảnh một giám đốc điều hành hãng thu âm cố tình cho nhân vật chính Jocelyn (Lily Rose Depp), người đang mắc chứng rối loạn hoảng sợ, cho nhân vật chính Jocelyn (Lily Rose Depp) đeo một chiếc vòng tay của bệnh viện và nói “Bệnh nhân tâm thần thật gợi cảm” . Câu chuyện được cho là chỉ chứa đầy yếu tố khiêu khích, không truyền tải được bất kỳ thông điệp ý nghĩa nào và chỉ gây tranh cãi.

Trong các bài báo liên quan đến The Idol cũng đầy rẫy những lời chỉ trích. Hầu hết các tiêu đề được đính kèm những từ ngữ tiêu cực, chẳng hạn như "thô tục", "khiêu dâm"... Cơ quan truyền thông Mỹ But Why Who? nhận xét: “Cuộc đối thoại của các nhân vật là những luồng ý thức không liên quan và trống rỗng. Các cảnh không được kết nối với nhau”. Tờ The Guardian của Anh cho 2/5 điểm và mô tả The Idol là "một bộ phim tình dục ngu ngốc, nhàm chán".

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Hãng truyền thông Anh Daily Mail chỉ trích: “Họ có thể đã cố gắng châm biếm sắc bén, nhưng kết quả thất bại. The Idol tuyên bố là bộ phim phản ánh xã hội, nhưng hóa ra nó lại nằm trong ranh giới mơ hồ của sự lạm dụng dưới chiêu bài nghệ thuật”.

CNN cũng cho biết: “Mặc dù cố gắng mang lại cảm giác kích thích nhưng nội dung của nó hoàn toàn buồn tẻ bất chấp những tranh cãi. Bộ phim có những biểu cảm sáo rỗng và diễn xuất cường điệu. Thật khó để tưởng tượng những tập còn lại sẽ có một bước ngoặt thú vị. Bất kể The Idol muốn trở thành hay trở thành gì, chắc chắn nó không thú vị để xem".

Bộ phim cũng có số điểm thấp trên hai trang web đánh giá hàng đầu toàn cầu. Điểm cà chua của nó trên Rotten Tomatoes chỉ là 27% và điểm Popcorn là 60%. The Idol chỉ đạt 4.9/10 trên IMDb.

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Khán giả nước ngoài hầu hết đều nhận xét tiêu cực, nói rằng The Idol làm bẽ mặt tất cả những người tham gia sản xuất nó. Dưới đây là một số nhận xét của khán giả:

"Do dàn nhân vật nhàm chán, thiếu hài hước, đối thoại gượng gạo nên phim không thu hút người xem. Dù tuyển diễn viên tài năng nhưng giá trị của bộ phim bị phá hỏng bởi nội dung"

“Bộ phim thiếu định hướng. Thật không may, đạo diễn của bộ phim này quá tệ”

“Toàn bộ câu chuyện giống như nội dung trên một trang web khiêu dâm. Tôi thất vọng quá”

“Không thể tha thứ khi họ tạo ra một câu chuyện nhảm nhí, những nhân vật sáo rỗng"

Mặc dù đội ngũ sản xuất nhận thức được tranh cãi nhưng họ hoàn toàn phớt lờ nó. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào ngày 3/6, đạo diễn Sam Levinson tự tin nói: “Thật thú vị khi đối diện với dư luận". Anh nói thêm: “Khi vợ tôi đọc các bài báo, cô ấy chỉ nói cô ấy nghĩ đây sẽ là bom tấn trong mùa hè này. Tất cả những gì bạn phải làm là xem toàn bộ bộ phim".

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Khi được hỏi về cuộc tranh cãi, The Weeknd trả lời: “Giống như khi tôi bắt đầu sáng tác nhạc. Tôi biết nội dung khiêu khích có thể khiến một số người khó chấp nhận và nhiều người không thích âm nhạc của tôi. Bộ phim của chúng tôi cũng mang lại cảm giác như vậy. Nó không dành cho số đông, nhưng tôi ổn với điều đó. Chúng tôi không phải là những chính trị gia phải làm hài lòng tất cả mọi người”.

Trên thực tế, tranh cãi chấn động liên quan đến The Idol đã được dự đoán từ trước. Vào tháng 3, Rolling Stone đưa tin chất lượng tác phẩm có thể đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề thay đạo diễn do mâu thuẫn nội bộ. Theo đó, công ty sản xuất thậm chí còn cho biết: “Nhân vật của Jennie không có nhiều thời lượng xuất hiện. Tất cả những gì cô ấy phải làm là ngồi đó và trông thật xinh đẹp".

'The Idol' bị chỉ trích vì lãng phí tài năng của Jennie (BlackPink)

Thực tế, Jennie chỉ có 3 câu thoại trong tập 1. Cô vào vai Dyanne, bạn của Jocelyn và là vũ công phụ họa. Dù có thời lượng lên hình ít ỏi nhưng nữ thần tượng lại khiến fan choáng váng với cảnh khiêu vũ 19+ cùng vũ công nam. Với việc đưa Jennie trở thành tâm điểm chú ý, The Idol càng gây tranh cãi.

Truyền thông nước ngoài phàn nàn: “The Idol đã không sử dụng nữ diễn viên Kim Jennie một cách nghiêm túc. Tạo ra một loạt bài phơi bày mặt tối của giới thần tượng, họ phớt lờ sự thật rằng Kim Jennie là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất thế giới”.

Netizen bảo vệ 'The Idol' và Jennie (BlackPink) trước cáo buộc phân biệt chủng tộc Netizen bảo vệ 'The Idol' và Jennie (BlackPink) trước cáo buộc phân biệt chủng tộc
Jennie bất ngờ được ủng hộ sau màn vũ điệu 'khiêu khích' trong 'The Idol' Jennie bất ngờ được ủng hộ sau màn vũ điệu 'khiêu khích' trong 'The Idol'

Linh Trần

KBIZoom