Thí sinh 'Miss World Việt Nam' gặp gỡ chàng trai thành công với dụ án ống hút cỏ bàng dai

(TGĐA) - Trong tập tiếp theo của chương trình “Người đẹp nhân ái”, các thí sinh Miss World Việt Nam sẽ trực tiếp trải nghiệm một công việc mang ý nghĩa bảo vệ môi trường rất thú vị: sống xanh. Đặc biệt câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai thực hiện dự án ống hút từ cỏ bàng dai sẽ khiến nhiều bạn trẻ phải cảm phục.    

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai Á hậu Bùi Phương Nga náo loạn phố đi bộ Hà Nội
thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai Chuyện bây giờ mới kể của Bùi Phương Nga sau hành trình tại 'Miss Grand International 2018'

Cả xã hội đang kêu gọi “sống xanh” khi con người đang đối diện với thực tế môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí có thể để lại hệ lụy cực kì lớn trong tương lai. Hiểu được điều đó, các người đẹp trong dự án nhân ái của Miss World Việt Nam đã tiên phong kêu gọi cả xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ về ý thức giữ gìn hệ sinh thái, đặc biệt chú trọng việc sử dụng những sản phẩm có thể tái chế hoặc dễ dàng phân hủy.

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai
Á hậu Phương Nga

Dự án “Tương lai màu xanh” được thực hiện bởi nhóm nhân ái màu xanh lá, gồm các thí sinh: Phan Anh Thư, Tô Mai Thùy Dương, Huỳnh Ái Xuân, Lê Thị Thu. Đây là dự án truyền cảm hứng nhằm kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai

Các thí sinh trực tiếp trò chuyện với những người công nhân vệ sinh để tìm hiểu về quá trình phân loại rác, chứng kiến những sinh hoạt hàng ngày của những người sống bên con kênh thành phố mà xung quanh bao phủ bởi rác thải như chai nhựa, túi nilong.

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai

Trong dự án này, Á hậu Bùi Phương Nga cùng các thí sinh đến gặp chàng thanh niên Trần Minh Tiến để được lắng nghe về dự án ống hút làm từ cỏ bàng dai, một sản phẩm thiết yếu thông dụng hàng ngày đảm bảo thân thiện với môi trường.

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai

Trần Minh Tiến chia sẻ rằng anh từng là giảng viên công nghệ, tuy nhiên sau đó anh đã về Long An thực hiện dự án này do có đam mê rất lớn trong việc bảo vệ môi trường. Anh tâm sự: “Trước kia khi mình bắt đầu dự án, có rất nhiều người nghi ngờ và không tin vào lợi ích của việc sản xuất ống hút từ cỏ bàng dai. Tuy nhiên mình vẫn kiên trì và thực hiện nó, đến bây giờ kết quả nhận được đã chứng minh sự cố gắng của mình là có ích không chỉ cho bản thân mà có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ môi trường”.

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai

Á hậu Bùi Phương Nga và các thí sinh đã trực tiếp trải nghiệm quá trình tạo thành ống hút để phục vụ nhu cầu của cuộc sống. Ngoài ra để lan toả hành động bảo vệ môi trường, các thí sinh đã thực hiện những hoạt động thu gom túi nilong, chai nhựa tại chợ và kêu gọi sử dụng ống hút tre tại cửa hàng cafe.

thi sinh miss world viet nam gap go chang trai thanh cong voi du an ong hut co bang dai

Sau dự án, các thí sinh đạt được kết quả rất tốt khi kêu gọi được nhiều người đồng tình tham gia các hoạt động xanh vì một “tương lai màu xanh” của toàn xã hội.

Khán giả ủng hộ dự án “Tương lai màu xanh” có thể soạn tin nhắn theo cú pháp: NA 05 gửi 8500 (trong đó 05 là mã số bình chọn của dự án).

Mai Thủy