Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

(TGĐA) - Hãy nghe tôi hát 2023 là cuộc thi âm nhạc đang được đông đảo công chúng quan tâm. Trải qua hai vòng thi, thực lực và cá tính âm nhạc của các thí sinh cũng được bộc lộ rõ nét. Ngay từ khi xuất hiện và mở màn cho một mùa giải đầy “khốc liệt”, ca sĩ Thủy Tiên đặc biệt gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát nội lực và rất cá tính của mình.

Đông Đào bật mí cách cho điểm, Mạnh Đình tiết lộ lý do làm giám khảo chủ đề 'Hãy nghe tôi hát' Đông Đào bật mí cách cho điểm, Mạnh Đình tiết lộ lý do làm giám khảo chủ đề 'Hãy nghe tôi hát'
Trước hoài nghi không phù hợp dẫn dắt 'Hãy nghe tôi hát 2023', MC Minh Xù lên tiếng Trước hoài nghi không phù hợp dẫn dắt 'Hãy nghe tôi hát 2023', MC Minh Xù lên tiếng

Ít ai biết rằng, một Thủy Tiên luôn cháy hết mình trên sân khấu từng là một cô bé nhút nhát. Nữ ca sĩ chia sẻ, lúc nhỏ cô rất lười ăn và ngại tiếp xúc với người lạ. Vì vậy, gia đình quyết định cho Thủy Tiên tham gia lớp aerobic ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Nhưng không may, Thủy Tiên bất ngờ mắc bệnh thủy đậu và không thể đến lớp như dự kiến.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Trong khoảng thời gian ở nhà điều trị, Thủy Tiên được mẹ cho nghe nhiều ca khúc của bé Xuân Mai. Vô tình, đĩa nhạc trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cô bé 5 tuổi. Từ sáng đến chiều, Thủy Tiên nghe đi nghe lại các ca khúc và thuộc nằm lòng từ lúc nào không hay.

Sau khi hết bệnh, Thủy Tiên được mẹ đưa đến lớp học aerobic như dự định ban đầu. Trong lúc đứng đợi mẹ đi gửi xe, Thủy Tiên nghe thấy tiếng hát của nhiều bạn nhỏ. Tất cả đều là những bài hát của bé Xuân Mai. Không kiềm lòng được, cô bé chạy ngay vào lớp và cùng hòa giọng với các bạn. Thủy Tiên hát say sưa, đến khi giật mình loay hoay tìm mẹ thì bà đã đứng trước cửa lớp ngắm nhìn cô con gái nhỏ tự lúc nào.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Thấy Thủy Tiên có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, mẹ cô quyết định cho con gái tham gia vào đội sơn ca Nhà thiếu nhi quận 1. Tuy nhiên, mọi thứ không hề đơn giản. Thủy Tiên phải trải qua các bài kiểm tra về nhịp và cao độ. Với năng khiếu vốn có, Thủy Tiên được chọn vào lớp chuyên và được đào tạo để tham gia biểu diễn. “Tôi còn nhớ, chương trình đầu tiên tôi tham gia là Vườn âm nhạc. Khi đó, tôi mới được 5 tuổi. Không những được biểu diễn cùng các bạn, tôi còn được nhận cát-xê hẳn hoi là 5.000 đồng” – Thủy Tiên hào hứng kể lại.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Nữ ca sĩ tâm sự thêm, khi tham gia vào đội sơn ca, cô có cơ hội tham gia rất nhiều cuộc thi, chương trình, lễ hội dành cho thiếu nhi ở khắp các tỉnh, thành. Mặc dù không có một tuổi thơ đầy sắc màu, được đi chơi nhiều như những đứa trẻ khác nhưng bù lại, Thủy Tiên tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho hành trình làm nghề sau này. Đồng thời, cô cũng có được những mối quan hệ bạn bè khăng khít, gắn bó với nhau từ ngày ấy đến tận bây giờ.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Nói về việc trùng nghệ danh với nữ ca sĩ Thủy Tiên – bà xã của cầu thủ Công Vinh, Thủy Tiên cho biết: “Thủy Tiên vốn là tên thật của tôi. Nó gắn bó với tôi từ khi lọt lòng cho đến tận bây giờ. Tôi rất tự hào mỗi khi nghe ai đó gọi tôi là Thủy Tiên, vì trong tên của tôi còn có cả tên của cha tôi nữa. Tôi luôn cảm giác cha luôn đồng hành, gắn bó và ủng hộ mình trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Tôi nghĩ, con đường âm nhạc và hoạt động nghệ thuật của mình và đàn chị hoàn toàn khác nhau. Mọi người sẽ hiểu, phân biệt được và không có sự nhầm lẫn”.

Tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2023, Thủy Tiên cho biết đây là một quyết định khá liều lĩnh. Bởi dòng nhạc trữ tình, bolero, dân ca vốn dĩ không phải là thế mạnh của Thủy Tiên. Thế nhưng, cô vẫn muốn được thử thách bản thân để khám phá thêm nhiều điều mới mẻ.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Thủy Tiên tâm sự: “Hãy nghe tôi hát là một cuộc thi rất hay, rất hấp dẫn. Đến với sân chơi này, ngoài khả năng ca hát, các thí sinh còn phải thực sự thông minh, sáng suốt trong việc lựa chọn ca khúc cho mình. Bởi lẽ, việc làm mới một ca khúc từ một danh ca là điều không hề đơn giản. Nếu chọn một ca khúc quá nổi danh, bạn chắc chắc phải đối mặt với áp lực bởi cái bóng mà các danh ca đã xây dựng trước đó là quá lớn. Bạn phải sáng tạo và thực sự khác biệt, phải tạo được dấu ấn cá nhân cho mình. Tuy nhiên, bạn phải giữ được tinh thần và thông điệp của bài hát. Nếu sự sáng tạo và khác biệt của bạn đi quá xa sẽ khiến mọi thứ trở nên phản cảm. Trái lại, nếu chọn một bài hát quá an toàn, thiếu đột phá và điểm nhấn, bạn sẽ không để lại được ấn tượng gì với giám khảo và công chúng”.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Đánh giá về các đối thủ năm nay, Thủy Tiên chia sẻ: “Các thí sinh của Hãy nghe tôi hát 2023 đều có những thế mạnh nhất định. Nói về dân ca, trữ tình, bolero thì rõ ràng chị Ngô Thái Ngân và anh Võ Minh Tiến là hai thí sinh nổi trội nhất. Anh Finn Nguyên Hy sở hữu giọng hát rất nội lực, có sự trải đời và chân thật trong giọng hát lẫn cách truyền tải. Chị Thu Thùy lại là một màu sắc hoàn toàn trái ngược, rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và trong sáng. Còn anh Viết Thu có kỹ thuật thanh nhạc rất tốt và phong cách rất khác biệt. Ở vòng 1, khi chưa biết được thực lực của các anh chị, tôi có phần tự tin. Thế nhưng hiện tại, tôi có phần áp lực hơn vì mọi người thực sự quá giỏi”.

Kết thúc vòng 1, Thủy Tiên và Finn Nguyên Hy là hai thí sinh đang dẫn đầu. Với cá tính âm nhạc nổi trội và phong cách biểu diễn tự tin, Thủy Tiên chiếm được tình cảm đặc biệt của giám khảo Sơn Tuyền. Với đặc quyền của giám khảo chủ đề, nữ danh ca đã trao tặng cho cô em út Hãy nghe tôi hát 2023 một trái tim, tương đương 0,5 điểm, giúp Thủy Tiên “sang bằng” điểm số với Finn Nguyên Hy và vươn lên vị trí đầu bảng.

Thủy Tiên: Từ ca sĩ nhí cát-xê 5.000 đồng đến ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân 'Hãy nghe tôi hát 2023'

Ở vòng 2 chủ đề đêm nhạc Mạnh Đình, Thủy Tiên cũng là thí sinh có màn biểu diễn thành công và nhận được những phản hồi tích cực. Cô nhận được hai điểm 10 tuyệt đối từ hai giám khảo Đông Đào và Thái Châu. Nhiều khả năng, Thủy Tiên sẽ là thí sinh giành chiến thắng ở tập 4 sắp tới.

Ở tập phát sóng này, ngoài phần biểu diễn của 3 thí sinh: Võ Minh Tiến, Ngô Thái Ngân và Viết Thu, điểm số của top 6 thí sinh cũng sẽ được công bố. Tập 4 với chủ đề đêm nhạc Mạnh Đình sẽ lên sóng vào lúc 21h00 thứ năm ngày 16/3/2023 trên kênh THVL1.

Trailer tập 4 Hãy nghe tôi hát 2023:

Đông Đào bật mí cách cho điểm, Mạnh Đình tiết lộ lý do làm giám khảo chủ đề 'Hãy nghe tôi hát' Đông Đào bật mí cách cho điểm, Mạnh Đình tiết lộ lý do làm giám khảo chủ đề 'Hãy nghe tôi hát'

(TGĐA) - Khép lại hai đêm thi với chủ đề danh ca Sơn Tuyền, Finn ...

'Hãy nghe tôi hát 2023': Giám khảo 'đứng ngồi không yên' trước màn biểu diễn ấn tượng của các thí sinh 'Hãy nghe tôi hát 2023': Giám khảo 'đứng ngồi không yên' trước màn biểu diễn ấn tượng của các thí sinh

(TGĐA) - Hãy nghe tôi hát 2023 sau một thời gian chờ đợi đã chính ...

Mi Ty