Tin nổi không 'Squid Game' từng bị nhiều hãng phim lớn xứ Hàn từ chối với lý do 'lãng xẹt'

(TGĐA) - Thông tin mới đây, được chính đạo diễn của bom tấn Squid Game tiết lộ đã khiến nhiều khán giả "bật ngửa" khi bộ phim đình đám này từng bị coi thường tại Hàn.

Giải mã sức hút của nữ chính 'ngầu đét' trong 'Squid Game', follower gấp 31 lần chỉ sau vài ngày Giải mã sức hút của nữ chính 'ngầu đét' trong 'Squid Game', follower gấp 31 lần chỉ sau vài ngày
Nam diễn viên 'Squid Game' thề sẽ không bao giờ đóng cảnh 18+ dù có được cho 1 tỷ Nam diễn viên 'Squid Game' thề sẽ không bao giờ đóng cảnh 18+ dù có được cho 1 tỷ
Jennie (BlackPink) cùng mối liên hệ bất ngờ tới phim 'Squid Game' Jennie (BlackPink) cùng mối liên hệ bất ngờ tới phim 'Squid Game'

Ra mắt trên Netflix vào ngày 17/9, Squid Game (Trò chơi con mực) của Hàn Quốc đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt toàn cầu, nằm ngoài sức tưởng tượng. Khắp các mạng xã hội từ Facebook, TikTok tới Twitter, khán giả khắp nơi đều phát cuồng vì các nhân vật và các "trò chơi tử thần".

Tin nổi không 'Squid Game' từng bị nhiều hãng phim lớn xứ Hàn từ chối với lý do 'lãng xẹt'

Giờ đây, bộ phim Hàn Quốc này đang trên đường lật đổ kỷ lục của Bridgerton để trở thành tác phẩm được xem nhiều nhất trên Netflix. Series này thậm chí còn đứng top 1 thịnh hành tại hơn 90 quốc gia có Netflix - chứng tỏ sức hút quá lớn ở cả nội dung, diễn xuất và chủ đề.

Tin nổi không 'Squid Game' từng bị nhiều hãng phim lớn xứ Hàn từ chối với lý do 'lãng xẹt'

Tuy nhiên, tiết lộ mới đây của đạo diễn Hwang Dong Hyuk - cha đẻ của bom tấn Squid Game đã tiết lộ một sự thật ít ai ngờ, đó là Squid Game đã từng bị nhiều hãng phim lớn tại Hàn Quốc quay lưng, từ chối phát hành vì họ cho rằng bộ phim này quá kinh dị và phi thực tế. Việc xây dựng một bộ phim có concept sinh tử, sử dụng các trò chơi tuổi thơ để chiến thắng trước cái chết dã man là điều khó xảy ra ở truyền hình Hàn Quốc. Không chỉ đòi hỏi kinh phí cao, bộ phim còn bị các hãng chối từ do tính nhạy cảm.

Tin nổi không 'Squid Game' từng bị nhiều hãng phim lớn xứ Hàn từ chối với lý do 'lãng xẹt'

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã từng trình bày ý tưởng của bộ phim tới nhiều studio tại Hàn Quốc từ hơn 10 năm trước, tuy nhiên đều bị từ chối. Vị đạo diễn này cho biết, ông đã nảy ra ý tưởng cho Squid Game khi đang ở với mẹ và bà, nhưng vì thiếu tiền nên đã phải tạm dừng viết kịch bản, bán máy tính đổi lại 675 USD.

Tin nổi không 'Squid Game' từng bị nhiều hãng phim lớn xứ Hàn từ chối với lý do 'lãng xẹt'

Đến khi đại dịch bùng phát, lại chính là lúc Netflix chấp nhận mua Squid Game vào 2 năm trước, có lẽ ngay cả lúc ấy, Netflix cũng không thể ngờ được Squid Game sẽ trở thành cái tên gây bão toàn cầu chứ không phải là một series Hollywood.

Tin nổi không 'Squid Game' từng bị nhiều hãng phim lớn xứ Hàn từ chối với lý do 'lãng xẹt'

Khán giả khi nghe chia sẻ này của đạo diễn Hwang Dong Hyuk đều tỏ ra rất bất ngờ bởi lẽ chất lượng bộ phim quá hoàn chỉnh, không có điểm chê, nhưng lại bị chính các hãng phim nước nhà chối bỏ.

Giải mã sức hút của nữ chính 'ngầu đét' trong 'Squid Game', follower gấp 31 lần chỉ sau vài ngày Giải mã sức hút của nữ chính 'ngầu đét' trong 'Squid Game', follower gấp 31 lần chỉ sau vài ngày
Nam diễn viên 'Squid Game' thề sẽ không bao giờ đóng cảnh 18+ dù có được cho 1 tỷ Nam diễn viên 'Squid Game' thề sẽ không bao giờ đóng cảnh 18+ dù có được cho 1 tỷ
Jennie (BlackPink) cùng mối liên hệ bất ngờ tới phim 'Squid Game' Jennie (BlackPink) cùng mối liên hệ bất ngờ tới phim 'Squid Game'

Thảo Lê