Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI

(TGĐA) - Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (Haniff VI) thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên trong vai trò tình nguyện viên.

'Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác' sẽ được trình chiếu miễn phí ngoài trời tại thủ đô Hà Nội 'Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác' sẽ được trình chiếu miễn phí ngoài trời tại thủ đô Hà Nội
Trailer Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI gây ấn tượng với nét đẹp thủ đô Trailer Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI gây ấn tượng với nét đẹp thủ đô

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày, Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI (Haniff VI) - ngày hội điện ảnh được chờ đợi nhất tại thủ đô sẽ diễn ra. Mọi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất, trong đó phải kể tới việc tuyển chọn những tình nguyện viên ưu tú, là các bạn sinh viên đến từ những trường đại học danh tiếng trên thủ đô.

Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Phát biểu tại Lễ ra quân tình nguyện viên Haniff VI diễn ra vào sáng ngày 6/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: "100 tình nguyện viên của Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI đều là những sinh viên được tuyển chọn từ những trường đại học vang danh như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hà Nội, Đại học Thăng Long... và sử dụng thông thạo các ngoại ngữ như: Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga..., đồng thời cũng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

Tham gia vào các hoạt động của Liên hoan phim, các bạn không chỉ giúp cho Ban tổ chức Liên hoan phim triển khai hiệu quả các công tác nhiệm vụ mà còn là những cây cầu kết nối giúp Ban tổ chức tới gần hơn với các đại biểu tại Liên hoan phim...".

Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI
Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh hòa chung bầu không khí sôi nổi với các tình nguyện viên
Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Là một trong những tình nguyện viên đảm nhận vai trò đón đoàn đại biểu quốc tế tại sân bay, bạn Dương Hoàng Nguyên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ cảm xúc: "Em biết đến hoạt động này qua giới thiệu của câu lạc bộ tình nguyện trong trường, em hi vọng mở ra một tầm nhìn mới, chân trời mới cho bản thân về lĩnh vực văn hóa, cũng như kinh nghiệm làm sự kiện.

Ngoài ra, với vai trò được đón tiếp các đại biểu ở sân bay, em mong muốn được gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng và tự tin hơn trong giao tiếp. Bên cạnh đó, một trong những lý do em tới với Haniff vì tình yêu với điện ảnh, thường thì em hay xem những bộ phim của Trung Quốc hay Hàn Quốc nhưng đây là cơ hội tuyệt vời để em biết thêm nhiều nền điện ảnh khác!".

Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI
Bạn Dương Hoàng Nguyên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Mang trong mình niềm vui rộn ràng, đó là bạn Nguyễn Thanh Hoa, theo học tại Đại học Hà Nội khoa tiếng Tây Ban Nha. Dù vừa mới ra trường không lâu, nhưng Thanh Hoa vẫn dành thời gian để tham gia tình nguyện viên cho Haniff VI. Bạn chia sẻ: "Đây là sự kiện mà em đã theo dõi từ năm nhất đại học, hồi năm 2018. Lúc đó còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên em chưa đăng ký tham gia. Đợi đến 2022, em cảm thấy mình đã đủ tự tin để đến với Haniff. Em mong muốn được gặp gỡ các vị khách trong nước lẫn quốc tế liên quan đến điện ảnh để mình có thêm nhiều kiến thức và tư duy mới".

Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI
Nguyễn Thanh Hoa (giữa) háo hức cầm trên tay thẻ tình nguyện viên cùng các bạn của mình

Em nghĩ rằng giới trẻ Việt Nam thường biết đến những bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Tuy nhiên với Haniff, chúng ta còn được biết đến nhiều nền điện ảnh khác như: Kazakhstan, Nepal rồi Iran hay Brazil, sẽ đem lại những góc nhìn mới mẻ về văn hóa lẫn điện ảnh".

Đảm nhận một công việc nhiều thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị, đó là trợ lý cho ban giám khảo, bạn Phạm Thị Nga - sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại học Thăng Long cho hay: "Tham gia vào Haniff là cơ hội tuyệt vời để em đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm trong ngành ngôn ngữ, vì ở đây đã cho em cũng các bạn một môi trường chuyên nghiệp, giúp phát triển toàn diện nhiều kỹ năng.

Rất may mắn khi em được đảm nhận vai trò trợ lý cho ban giám khảo, dù hiện giờ rất hồi hộp nhưng đây là lần đầu tiên em được giao một trọng trách lớn đến vậy nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em cũng thực sự cảm thấy bất ngờ vì các bạn tham gia cùng em đều rất năng động và giỏi giang, có bạn biết hẳn đến 2, 3 ngoại ngữ".

Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI
Vẻ tự tin của Phạm Thị Nga - sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật của Đại học Thăng Long

Huỳnh Minh Quân - sinh viên Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội bày chia sẻ về vai trò bấm phụ đề tại các rạp chiếu: "Lúc đầu em cảm thấy khá bối rối, nhưng vì bản thân cảm thấy háo hức, tò mò trước một công việc mang tính chuyên môn như thế này, nên em thực sự muốn thử. Bản thân em thấy rằng, đây đúng nghĩa là một ngày hội lớn của thủ đô, nên em cũng các bạn của mình muốn tham gia để góp 1 phần sức lực nhằm quảng bá hình ảnh của con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế".

Tình nguyện viên trẻ tuổi bày tỏ háo hức trước ngày diễn ra Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI
Minh Quân giúp đỡ khán giả nhận vé xem phim
'Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác' sẽ được trình chiếu miễn phí ngoài trời tại thủ đô Hà Nội 'Maika – Cô bé đến từ hành tinh khác' sẽ được trình chiếu miễn phí ngoài trời tại thủ đô Hà Nội
Trailer Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI gây ấn tượng với nét đẹp thủ đô Trailer Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI gây ấn tượng với nét đẹp thủ đô

Anh Vũ