‘Top Gun: Maverick’ vượt ‘Doctor Strange 2’ trở thành phim được xem nhiều nhất nước Mỹ năm 2022

(TGĐA) - Top Gun: Maverick cán mốc doanh thu 400 triệu USD tại phòng vé nội địa, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất nước Mỹ năm 2022.

‘Thế giới khủng long: Lãnh địa’ đạt doanh thu 389 triệu USD, ‘Top Gun: Maverick’ giữ vững phong độ ‘Thế giới khủng long: Lãnh địa’ đạt doanh thu 389 triệu USD, ‘Top Gun: Maverick’ giữ vững phong độ
‘Top Gun: Maverick’ vượt mốc doanh thu 550 triệu đô trên toàn cầu ‘Top Gun: Maverick’ vượt mốc doanh thu 550 triệu đô trên toàn cầu

Với 401.8 triệu USD tiền vé bán ra tại Bắc Mỹ, Top Gun: Maverick đã vượt qua bộ phim siêu anh hùng Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness (398 triệu USD) để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2022. Bom tấn hành động được yêu thích của tài tử Tom Cruise cũng trở thành bộ phim thứ hai ra mắt trong thời kỳ đại dịch (Spider-Man: No Way Home là bộ phim đầu tiên) cán mốc doanh thu 400 triệu đô tại thị trường Bắc Mỹ.

‘Top Gun: Maverick’ vượt ‘Doctor Strange 2’ trở thành phim được xem nhiều nhất nước Mỹ năm 2022
Top Gun: Maverick vượt Doctor Strange in the Multiverse of Madness trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ trong năm 2022

Trên bình diện quốc tế, phần phim tiếp nối bom tấn Top Gun 1986 đã “cá kiếm” được 362 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên mức 783.8 triệu USD. Ngay cả khi đặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa bùng phát thì đây vẫn là một thành tích vô cùng ấn tượng. Theo dự đoán của các nhà phân tích, với đà tăng như hiện nay, Top Gun: Maverick sẽ sớm cán mốc doanh thu 900 triệu USD. Thậm chí, bộ phim còn có tiềm năng đạt mốc doanh thu tỷ đô bất chấp việc không được chiếu ở hai thị trường lớn là Trung Quốc và Nga.

Top Gun: Maverick đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất của Tom Cruise ở Bắc Mỹ, nhưng chưa thể trở thành bộ phim lớn nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên tại phòng vé toàn cầu. Mission: Impossible – Fallout (2018) hiện là bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại của anh khi thu về 791 triệu USD trên toàn cầu. Các bộ phim có doanh thu cao khác của Tom Cruise bao gồm Mission: Impossible - Ghost Protocol (ra rạp năm 2011 – thu về 695 triệu USD), Mission: Impossible - Rogue Nation (ra rạp năm năm 2015 – thu về 683 triệu USD) và War of the Worlds (ra rạp năm năm 2015 – thu về 603 triệu USD).

‘Top Gun: Maverick’ vượt ‘Doctor Strange 2’ trở thành phim được xem nhiều nhất nước Mỹ năm 2022
Và đang trên đà trở thành bộ phim có tổng doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise

Top Gun: Maverick khởi chiếu vào cuối tuần Lễ Tưởng niệm và lập kỷ lục trong kỳ nghỉ lễ khi thu về 160.5 triệu đô la chỉ trong bốn ngày kể từ khi phát hành. Đây là bộ phim đầu tiên trong 40 năm sự nghiệp của Tom Cruise vượt qua con số 100 triệu USD chỉ trong tuần đầu ra rạp.

Được đạo diễn bởi Joseph Kosinski, bộ phim Top Gun: Maverick với kinh phí 170 triệu USD là câu chuyện diễn ra nhiều thập kỷ sau phần phim năm 1986. Trong lần trở lại này, đại tá Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) được giao nhiệm vụ huấn luyện một nhóm phi công trẻ, tài năng và đầy kiêu ngạo cho nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh Tom Cruise, bộ phim còn có sự góp mặt của Miles Teller, Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly và Val Kilmer - người đã thủ vai Iceman trong phần phim Top Gun đầu tiên.

‘Top Gun: Maverick’ vượt ‘Doctor Strange 2’ trở thành phim được xem nhiều nhất nước Mỹ năm 2022

Top Gun: Maverick hiện vẫn đang được công chiếu tại nhiều cụm rạp trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

‘Thế giới khủng long: Lãnh địa’ đạt doanh thu 389 triệu USD, ‘Top Gun: Maverick’ giữ vững phong độ ‘Thế giới khủng long: Lãnh địa’ đạt doanh thu 389 triệu USD, ‘Top Gun: Maverick’ giữ vững phong độ
‘Top Gun: Maverick’ vượt mốc doanh thu 550 triệu đô trên toàn cầu ‘Top Gun: Maverick’ vượt mốc doanh thu 550 triệu đô trên toàn cầu

Linh Trần

Variety