Tri ân những chiến sĩ áo trắng trong đại dịch Covid-19 qua cuộc thi viết - vẽ 'Con thương chiếc áo Blouse'

(TGĐA) - Cuộc thi vẽ - viết Con thương chiếc áo Blouse do Nhà sách Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đồng tổ chức nhằm tôn vinh và tri ân tất cả những cống hiến, đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Cuộc thi dành cho tất cả thiếu nhi, học sinh từ 3 – 15 tuổi, là con em của các nhân viên y tế trên toàn quốc với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân tiêm Vaccine Covid-19 Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân tiêm Vaccine Covid-19
MC Quyền Linh về chốt chặn dịch Covid-19 tặng 500 giường bệnh MC Quyền Linh về chốt chặn dịch Covid-19 tặng 500 giường bệnh

Đại dịch Covid-19 đang gây ra nhiều tổn thất cả về tinh thần lẫn vật chất đối với thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Hơn 2 năm chiến đấu với Covid-19, nước ta nhiều lần được quốc tế ngợi khen về công tác chống dịch thành công, hiệu quả. Và điều đó có công lao không nhỏ của các ”Chiến sĩ áo trắng” - bao gồm các chuyên gia y tế, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên tình nguyện trường Y…

Chúng ta yên tâm làm việc tại nhà, bởi có những người đã vì ta, ra khỏi nhà giữa đêm khuya mà tiến vào tâm dịch. Trong lần bùng phát thứ 4, họ bỏ lại sau lưng cả một mùa hè ngơi nghỉ, vui vầy cùng gia đình, người thân để cống hiến nơi tuyến đầu. Hình ảnh đó của các nhân viên y tế đã khơi lên bao cảm xúc tự hào, biết ơn và thương quý trong trái tim cộng đồng suốt thời gian qua. Chính những điều tích cực, lòng thương mến của người thân, của mọi người được gửi đến nhân viên y tế đúng thời điểm sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá giúp họ giảm phần nào áp lực tinh thần nơi chiến tuyến, đây cũng là một trong những mục tiêu mà dự án Áo Blouse màu (CHIR) – dự án hỗ trợ giảm áp lực tinh thần và nâng cao năng lực quản lý stress mà CHIR dành nhiều tâm huyết, bền bĩ triển khai các hoạt động hỗ trợ những chiến sĩ áo trắng trong suốt 8 tháng qua.

Tri ân những chiến sĩ áo trắng trong đại dịch Covid-19 qua cuộc thi viết - vẽ 'Con thương chiếc áo Blouse'

Cuộc thi Con thương chiếc áo Blouse do Nhà sách Phương Nam và trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) đồng tổ chức, ra đời với hy vọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh là gia đình của nhân viên y tế, qua đó hỗ trợ tinh thần, nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ về vai trò, tầm quan trọng của các nhân viên y tế trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19.

Tên gọi thân mật, gần gũi của chương trình thay cho lời tâm tình, xúc cảm của các em thiếu nhi gửi đến người thân làm việc trong ngành Y, trong một mùa hè mà đáng lẽ gia đình các em phải cùng nhau quây quần.

Thể lệ cuộc thi: Vẽ tranh – viết với chủ đề Con thương chiếc áo Blouse gửi đến người thân đang làm việc trong ngành Y, thể hiện tình cảm, sự động viên, lòng tự hào của trẻ đối với thành viên gia đình trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.

Đối tượng dự thi được chia thành 2 nhóm:

- Nhóm A: thí sinh có độ tuổi từ 3 – 6 tuổi: Vẽ tranh

- Nhóm B: thí sinh có độ tuổi 7 – 15 tuổi: Viết

Tại mỗi nhóm sẽ chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 1 giải bình chọn của cộng đồng. Đặc biệt, tất cả các thí sinh tham gia sẽ được tặng phiếu quà tặng trị giá 100.000 đồng để mua sách tại website nhasachphuongnam.com. Tổng giá trị của các giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng, gồm hiện vật (bộ sách thiếu nhi và phiếu mua hàng tại Nhà sách Phương Nam) và hiện kim hấp dẫn và giấy khen điện tử.

Đồng hành cùng Nhà sách Phương Nam và CHIR trong cuộc thi Con thương chiếc áo Blouse có nhà văn - nhà báo Phạm Công Luận và nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy. Sở hữu nhiều tác phẩm văn chương được yêu mến rộng rãi cũng như kinh nghiệm làm giám khảo cho nhiều cuộc thi viết khác nhau, hai tác giả sẽ tham gia vào Hội đồng ban giám khảo, cùng với đại diện ban tổ chức chọn ra những bài dự thi chân thành, lay động và sáng tạo nhất. Điểm của mỗi bài thi sẽ bao gồm 60% điểm từ ban giám khảo và 40% từ các lượt thích, chia sẻ, bình luận của cộng đồng.

Thông qua Con thương chiếc áo Blouse, Nhà sách Phương Nam và CHIR hy vọng sẽ tạo nên một sân chơi bổ ích cho toàn thể các em học sinh là con em của nhân viên y tế trong toàn quốc, tạo cơ hội cho các em thể hiện tài năng cũng như tình yêu thương, sự quan tâm lo lắng, niềm tự hào đối với ông bà, cha mẹ, anh chị, cô chú… là những người đang tận tụy cho nỗ lực đẩy lùi Covid.

Mỗi bức vẽ, bài viết của chương trình được mong đợi sẽ trở thành món quà đầy ý nghĩa gửi đến những “Chiến sĩ áo trắng” đang ngày đêm miệt mài chiến đấu với đại dịch, không quản ngại hiểm nguy nơi tuyến đầu mà cống hiến cho nhân dân, đất nước cũng như cho lời thề y đức.

Cuộc thi viết – vẽ Con thương chiếc áo Blouse do Nhà sách Phương Nam và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh và tri ân tất cả những cống hiến, đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Với thông điệp “Hè vui – Hè ý nghĩa – Hè an toàn”, cuộc thi giúp san sẻ trách nhiệm hậu phương, giúp tuyến đầu chống dịch vơi bớt lo toan, gánh nặng mà chuyên tâm công tác.

Đơn vị bảo trợ truyền thông: Bookish.vn

Bài thi viết được gửi về cho Ban tổ chức bằng file Word (đối với bài thi viết) và file ảnh PDF, JPG (đối với bài thi vẽ) qua email sau: thuongaoblouse@bookish.vn

Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 22/6 đến 11h00 ngày 15/7

Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) là một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, 100% lợi nhuận từ hoạt động của CHIR sẽ được tái đầu tư cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng y tế Việt Nam. Với sứ mệnh kết nối, hợp tác mọi nguồn lực để kiến tạo một nền y tế tốt hơn cho người bệnh, nhân viên y tế, và cộng đồng, CHIR liên tục tổ chức các hội thảo, khóa học về Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh cũng như nhiều hoạt động hướng đến và đồng hành với nhân viên y tế trên hành trình cải tiến chất lượng. CLB Quản lý chất lượng - An toàn người bệnh do CHIR sáng lập đã có hơn 30.000 thành viên là các nhân viên y tế trên cả nước.

Chương trình Áo Blouse màu là một dự án đầy ý nghĩa và mang nhiều tâm huyết của CHIR, ra đời năm 2020 với mục tiêu hỗ trợ giảm áp lực tinh thần và nâng cao năng lực quản lý stress cho đội ngũ nhân viên y tế, những người đang gánh vác vai trò “chiến sĩ tuyến đầu” trong đại dịch Covid-19 kéo dài gần hai năm qua.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân tiêm Vaccine Covid-19 Hoa hậu Tiểu Vy cùng dàn Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân tiêm Vaccine Covid-19

(TGĐA) - Có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ sớm, Hoa hậu Tiểu ...

'Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021' thay đổi hình thức tuyển sinh vì dịch Covid-19 'Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021' thay đổi hình thức tuyển sinh vì dịch Covid-19

(TGĐA) - Dù là năm đầu tiên được tổ chức song cuộc thi Hoa hậu ...

Mi Ty