Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

(TGĐA) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) và hướng tới 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II (VOV College) tổ chức không gian trưng bày chuyên đề mang tên 50 năm Thành phố mang tên Bác trong dòng chảy Báo chí Cách mạng tại cơ sở 2 số 01 DHT 27, Phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM.

MC Chu Tấn Văn của VOV Giao thông dẫn dắt đêm chung kết 'Ms Universe Business 2018' MC Chu Tấn Văn của VOV Giao thông dẫn dắt đêm chung kết 'Ms Universe Business 2018'
MC Thanh Thảo trao học bổng cho các bạn MC trẻ nhân kỷ niệm 3 năm thành lập CLB MC của trường VOV MC Thanh Thảo trao học bổng cho các bạn MC trẻ nhân kỷ niệm 3 năm thành lập CLB MC của trường VOV

Đây cũng là triển lãm lần thứ hai, sau triển lãm Măng-sét báo của 34 tỉnh, thành vào đầu năm nay cùng có chuyên đề về báo chí được kết hợp giữa trường và nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO thực hiện. Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 21/6/2026, dành cho sinh viên, học sinh các trường trên địa bàn, nhà báo, nhà nghiên cứu và công chúng quan tâm.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Hai ấn phẩm báo chí dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với thành phố và cả nước

Đó là Báo Nhân Dân và Báo Văn Nghệ số ra ngày 3/7/1976, ghi lại không khí chính trị – xã hội của thời điểm ngay sau khi Quốc hội khóa VI quyết nghị đổi tên Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Hai số báo được xem như những “nhân chứng lịch sử bằng giấy”, giúp người xem tiếp cận trực tiếp ngôn ngữ báo chí, cách tổ chức thông tin và nhịp thời sự của giai đoạn đất nước vừa thống nhất, đang bước vào chặng đường xây dựng và phát triển mới.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Dòng chảy 50 năm của Báo chí Cách mạng gắn với TP. HCM

Bên cạnh hai số báo ngày 3/7/1976, triển lãm giới thiệu hơn gần 50 tờ báo cổ tiêu biểu từ 1976 đến 2026, đại diện cho các giai đoạn phát triển của Báo chí Cách mạng và Báo chí TP. HCM: từ báo in Trung ương, báo của Thành phố đến những ấn phẩm phản ánh đời sống đô thị trong các thời kỳ đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số.

Thông qua hệ thống báo và hiện vật, triển lãm khắc họa một lát cắt rõ nét về hành trình 50 năm Báo chí Cách mạng đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu kiến thiết sau thống nhất, đến thời kỳ bứt phá kinh tế, mở rộng không gian đô thị, hình thành đời sống văn hóa – truyền thông hiện đại, rồi bước vào giai đoạn chuyển đổi số, báo chí luôn là kênh phản ánh trung thực nhịp sống của thành phố, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần xây dựng, sáng tạo và hội nhập của đô thị đầu tàu cả nước.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Tái hiện “phòng tin” của một tòa soạn qua các hiện vật kỹ thuật và tư liệu quý

Không gian trưng bày còn tái hiện “phòng tin” của một tòa soạn xưa với các máy đánh chữ, máy ảnh phim, radio, máy ghi âm cùng nhiều tư liệu, hiện vật báo chí do nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp hỗ trợ. Ông được biết đến là nhà sưu tầm sở hữu bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo cổ về Sài Gòn – TP. HCM và nhiều hiện vật văn hóa đô thị có giá trị.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Từ mặt báo in, măng-sét, máy chữ, máy ảnh phim đến newsroom số và truyền thông đa nền tảng, triển lãm gửi gắm một thông điệp: giá trị cốt lõi của Báo chí Cách mạng: tính định hướng, tính chân thực, trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự đất nước là nền tảng để Báo chí Việt Nam bước tiếp trong diện mạo mới.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Trong khuôn khổ trưng bày, nhà trường còn tổ chức các hoạt động: Tham quan có hướng dẫn cho sinh viên các ngành Báo chí, Truyền thông, Phát thanh - Truyền hình, với các bài tập đọc trang nhất, phân tích tít, ảnh và cấu trúc thông tin của báo 1976 so với báo hiện nay. Tọa đàm tại không gian trưng bày với chủ đề Tự hào người làm báo tại thành phố mang tên Bác, có sự tham gia của các nhà báo, giảng viên giàu kinh nghiệm và Góc trải nghiệm nghề báo, nơi sinh viên thực hành viết tin, ghi âm, quay phóng sự nhanh ngay tại triển lãm, lấy chất liệu từ các số báo lịch sử và hiện vật trưng bày.

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Tiến sĩ Kim Ngọc Anh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II nhấn mạnh: "Trong không khí cả nước kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hướng tới 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên hành trình 50 năm ấy, báo chí đã đi cùng từng bước phát triển của thành phố: từ những ngày đầu thống nhất bộn bề khó khăn, đến công cuộc đổi mới, hội nhập, rồi bước vào kỷ nguyên số với những đột phá về công nghệ truyền thông. Ở mỗi giai đoạn, báo chí vừa là nhân chứng lịch sử, vừa là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, góp phần khắc họa chân dung một thành phố anh hùng, năng động, sáng tạo, luôn đi đầu trong đổi mới. Không có báo chí, rất nhiều khoảnh khắc sẽ trôi qua mà không được ghi lại; nhưng nhờ báo chí, chúng ta có thể 'đọc lại' lịch sử bằng chính ngôn ngữ, cảm xúc của thời điểm nó diễn ra.

Chính vì vậy, nhà trường giới thiệu những ấn phẩm rất đặc biệt đang được trưng bày: Số báo Nhân Dân, Văn Nghệ, cùng nhiều tờ báo in ra năm 1976 – năm Quốc hội khóa VI quyết nghị chính thức đặt tên thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh. Những trang báo ấy không chỉ là giấy và mực, mà là chứng tích sống động của một giai đoạn chuyển mình lớn lao: chuyển từ chiến tranh sang hòa bình, từ chia cắt sang thống nhất, từ tên gọi Sài Gòn – Gia Định sang Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Người.

Đối với trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, triển lãm còn mang một ý nghĩa khác: đó là bài học trực quan cho sinh viên về mối liên hệ giữa lịch sử báo chí và nghề nghiệp mà các em đang theo đuổi. Khi đứng trước một trang báo năm 1976, các em có thể tự đặt câu hỏi: 50 năm trước, các nhà báo đi trước đã viết như thế nào để xứng đáng với thời đại của họ? Và 50 năm nữa, những dòng tin, phóng sự, tập podcast, chương trình phát thanh – truyền hình của sinh viên VOV College hôm nay sẽ được thế hệ sau đọc lại, nghe lại, nhìn lại với cái nhìn nào? Nhà trường mong rằng, qua không gian trưng bày, các em sinh viên sẽ cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của người làm báo trẻ: biết trân trọng di sản, nhưng không dừng ở hoài niệm; biết sử dụng công nghệ mới, nhưng không để đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp; dám dấn thân vào những vấn đề nóng của đời sống xã hội, nhưng luôn giữ cho mình một 'la bàn' về đạo đức và bản lĩnh chính trị. Mỗi sản phẩm báo chí – dù là một bản tin ngắn, một clip trên mạng xã hội hay một tập podcast – đều có thể trở thành một mảnh ghép của lịch sử ngày mai".

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình II triển lãm các ấn phẩm báo chí đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp chân thành chia sẻ những bộ sưu tập và hiện vật có giá trị về lịch sử báo chí cùng nhiều lĩnh vực khác mà anh lưu giữ, rất mong sẽ được đông đảo công chúng, nhà nghiên cứu, sinh viên, học sinh, kể cả các bạn bè quốc tế được tiếp cận trực tiếp để hiểu rõ và tự hào về lịch sử đất nước, cũng như quá trình viết tiếp câu chuyện hòa bình của các thế hệ tiếp nối.

Về quá trình lưu giữ phim, hiện vật và tư liệu quý, anh chia sẻ thêm: "Hiện ở Việt Nam có Viện Phim Việt Nam - trung tâm hàng đầu của Quốc gia lưu trữ bằng các kho lạnh tiêu chuẩn, kiểm soát nghiêm ngặt độ ẩm và nhiệt độ để chống phân hủy… Riêng với tôi sẽ cố gắng phân các loại hình tư liệu giấy như sau: Album lưu giữ tem, tiền, ảnh tư liệu, poster khổ nhỏ; Bao nilon hoặc bao giấy thì bọc poster khổ to hoặc báo. Album, bao bì... vừa là bảo quản, vừa là cách phân loại tư liệu, dễ tra cứu khi cần thiết. Ngoài ra, tư liệu giấy đặt trong album, bao bì hoặc bao nilon tránh cho tay (mồ hôi tay gây hại) tiếp xúc trực tiếp đến tư liệu giấy. Tất cả được đặt nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh sáng, ẩm ướt. Đặc biệt là nơi lưu trữ phim ảnh phải rất thoáng gió, tránh ẩm mốc.

Riêng về bộ sưu tập tư liệu điện ảnh của tôi như: programme, poster, báo chí, hình ảnh các tài tử trong và ngoài nước, với số lượng cũng trên 2.000 hiện vật. Đa số chất liệu được làm bằng giấy nên rất dễ bị hư. Tôi phải phân loại ra, như những programme phim trước 1975, thì cũng đã hơn 1/2 thế kỷ rồi! Phải rất cẩn thận vì chỉ cần sơ suất một chút là rách, có nhiều tờ giòn rụm. Tôi phân theo từng loại phim, theo thời gian cho vô album để bảo quản được lâu và dễ tìm khi cần nghiên cứu hay khoe với bạn bè, đồng nghiệp chỉ cần 30 giây là có liền. Những cuốn album phải được đặt nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Bộ sưu tập Programme và Poster Film của tôi đã 2 lần triển lãm, một là được tổ chức tại Tiệm Cà Phê Lúa Sài Gòn và một lần tại Viện Trao đổi Văn hóa Pháp năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp. Vào năm 2020 tôi được Trung tâm kỷ lục Việt Nam xác lập cùng lúc 2 kỷ lục Việt Nam và kỷ lục Người Việt toàn cầu về bộ sưu tập Programme và Poster Film cùng tư liệu về cải lương với số lượng nhiều nhất Việt Nam".

Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 Khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13

(TGĐA) – Vào sáng ngày 5/12, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ ...

Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sương' - Dấu ấn trong trẻo của đạo diễn Dương Huy Triển lãm ảnh nghệ thuật 'Sương' - Dấu ấn trong trẻo của đạo diễn Dương Huy

(TGĐA) - Từ ngày 03 đến 08/03/2026, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sương – Trong ...

Vũ Liên