Truyền thông Nhật khẳng định tất cả trò chơi trong ‘Squid Game’ là của Nhật Bản

(TGĐA) - Tờ The Nikkei của Nhật Bản lên tiếng khẳng định tất cả những trò chơi trong Squid Game đều được lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian của nước này.

'Squid game 2' có thể tập trung vào nhân vật của Gong Yoo 'Squid game 2' có thể tập trung vào nhân vật của Gong Yoo
Gây bão toàn cầu nhưng 'Squid Game' vẫn mắc một lỗi nghiêm trọng, Netflix phải nhanh chóng sửa sai Gây bão toàn cầu nhưng 'Squid Game' vẫn mắc một lỗi nghiêm trọng, Netflix phải nhanh chóng sửa sai

Squid Game hiện đang là một trong những series phim thành công nhất của Netflix. Với hàng trăm triệu lượt xem trên khắp thế giới, bộ phim Hàn Quốc gây được tiếng vang và tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường phim ảnh toàn cầu.

Tuy thành công rực rỡ nhưng Squid Game lại nhận về nhiều chỉ trích cho rằng phim là một sản phẩm đạo nhái, nhất là từ phía những khán giả Nhật Bản.

Truyền thông Nhật khẳng định tất cả trò chơi trong ‘Squid Game’ là của Nhật Bản
Poster phim 'Squid Games'

Ngày 29/10, The Nikkei – một tờ báo kinh tế của Nhật đã khẳng định “hầu hết các trò chơi trong Squid Game đều đến từ Nhật Bản” và cho rằng đây chính là lý do giúp cho bộ phim được nhiều người yêu thích.

Theo đó, giám đốc Suzuki của The Nikkei cho rằng trò chơi “Mugunghwa” (đèn xanh, đèn đỏ) xuất hiện đầu tiên trong bộ phim có quy tắc chơi và giai điệu giống với trò “tượng Dharma ngã xuống” của Nhật.

Truyền thông Nhật khẳng định tất cả trò chơi trong ‘Squid Game’ là của Nhật Bản
Trò chơi "đèn xanh, đèn đỏ"

Vị giám đốc trên cũng nói thêm những trò khác như trò gấp giấy “Ddakji”, trò bắn bi hay trò tách kẹo nổi tiếng đều được lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian của Nhật.

Truyền thông Nhật khẳng định tất cả trò chơi trong ‘Squid Game’ là của Nhật Bản
Hay trò tách kẹo

Thậm chí, theo ông Suzuki, ngay trò chơi chính của bộ phim “Trò chơi con mực” mà các nhân vật chơi ở tập cuối cũng được lấy cảm hứng từ một trò chơi truyền thống của Nhật. Ông gọi đó là một “sự trùng hợp tuyệt vời”.

Truyền thông Nhật khẳng định tất cả trò chơi trong ‘Squid Game’ là của Nhật Bản
Và cả trò chơi chính đều được lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian của Nhật

Để khép lại những khẳng định của mình, giám đốc của tờ báo Nhật Bản bày tỏ sự thất vọng với những cuốn sách giáo khoa Hàn Quốc đang được sử dụng. Theo đó, ông đã kiểm tra 133 cuốn sách giáo khoa và nhận thấy chúng có nguồn gốc từ Nhật Bản nhưng lại không có chú thích nguồn nào liên quan đến vấn đề này.

Squid Game là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc do Hwang Dong Hyuk viết kịch bản và đạo diễn. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon… Bộ phim kể về một nhóm người mạo hiểm tính mạng tham gia trò chơi sinh tồn để nhận được số tiền 45.6 tỷ won. Sau khi phát hành trên Netflix vào 17/9/2021, phim thu về hơn 142 triệu lượt xem và trở thành tác phẩm có lượt xem cao nhất trên nền tảng này.

'Squid game 2' có thể tập trung vào nhân vật của Gong Yoo 'Squid game 2' có thể tập trung vào nhân vật của Gong Yoo
Gây bão toàn cầu nhưng 'Squid Game' vẫn mắc một lỗi nghiêm trọng, Netflix phải nhanh chóng sửa sai Gây bão toàn cầu nhưng 'Squid Game' vẫn mắc một lỗi nghiêm trọng, Netflix phải nhanh chóng sửa sai

Linh Trần

Theqoo