Walt Disney mua lại Fox với giá kỉ lục

(TGĐA) - Hãng phim Walt Disney đã đồng ý mua trọn gói hoạt động kinh doanh giải trí của hãng 21st Century Fox thuộc tập đoàn truyền thông Murdoch với giá 52,4 tỉ USD. Cả hai công ty đều cho biết mục tiêu của việc sát nhập là để tăng sức cạnh tranh trong kỹ nghệ điện ảnh đang thay đổi nhanh chóng. 

tin nhap 20171216164050 Đạo diễn Bryan Singer bị sa thải khỏi bộ phim nói về Freddie Mercury
tin nhap 20171216164050 Sau 'The Boss Baby', đến lượt chú bò Ferdinand 'đốn tim' khán giả
tin nhap 20171216164050 Disney đối mặt với vụ kiện vi phạm công nghệ
tin nhap 20171216164050 ‘Nutcracker’ làm lại buộc ‘Mulan’ làm lại lùi ngày ra rạp
tin nhap 20171216164050 Disney giới thiệu Star Wars Land tại cho triển lãm D23 Expo 2019
tin nhap 20171216164050 Blake Lively thích chuột Minnie của Walt Disney
tin nhap 20171216164050
Giám đốc điều hành Bob Iger của Disney giữ vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận với Rupert Murdoch

Các studio phim và truyền hình của Fox, các kênh thể thao khu vực và quốc tế của Fox có tên trên danh mục “bán” cùng với 39% cổ phần của kênh truyền hình vệ tinh Sky. Phần không chuyển giao thuộc lĩnh vực tin tức thời sự và kinh tế Fox vẫn duy trì hoạt động bình thường và sẽ đầu tư hơn nữa vào đó.

Như vậy, các hoạt động điện ảnh và truyền hình của Fox đều phải chuyển cho Disney. Nếu kể luôn khoản nợ 13,7 tỉ USD của Fox mà Disney sẽ nhận trách nhiệm thanh toán, giá trị của hợp đồng chuyển nhượng lên đến 66 tỉ USD. Đổi lại, các cổ đông của Fox, kể cả gia đình Murdoch sẽ nhận được 25% cổ phần của Disney sau khi sát nhập.

tin nhap 20171216164050
Thương hiệu Star Wars nay đã thuộc về Disney

Thoả thuận được xem là đợt cơ cấu lại lớn nhất của tập đoàn Murdoch do Rupert Murdoch 86 tuổi làm chủ sau hơn nữa thế kỷ bành trướng mạnh trong lĩnh vực truyền thông. Ông đã biến tờ báo ngày thừa kế từ người cha năm mới 21 tuổi thành “đế chế” điện ảnh và tin tức lớn nhất thế giới.

tin nhap 20171216164050
Kênh FOX Business Network chuyên về tin tức vẫn thuộc về Fox

Murdoch nêu lý do cơ cấu lại tập đoàn là do bị đe doạ ngày càng nhiều từ quảng cáo trên mạng và từ các đối thủ bán phim ảnh và giải trí đến tận nhà qua internet.

Như vậy, Disney sẽ là chủ nhân mới của các thương hiệu như Star Wars, Avatar, Deadpool, các phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh Marvel và các bộ phim truyền hình nhiều tập ăn khách như Modern FamilyThe Simpsons.

tin nhap 20171216164050
Gia đình nhà Rupert Murdoch vẫn có cổ phần trong Disney

Ngoài ra, Disney cũng là chủ mới của công ty truyền thông Star India và kênh Tata Sky tại Ấn Độ đồng thời là cổ đông chính của dịch vụ phát hành phim Hulu, là cổ đông của Comcast và Time Warner.

tin nhap 20171216164050 Đạo diễn Bryan Singer bị sa thải khỏi bộ phim nói về Freddie Mercury
tin nhap 20171216164050 Tờ The New York Times hé lộ về vụ Bill O'Reilly quấy rối tình dục
tin nhap 20171216164050 Disney đối mặt với vụ kiện vi phạm công nghệ
tin nhap 20171216164050 ‘Nutcracker’ làm lại buộc ‘Mulan’ làm lại lùi ngày ra rạp
tin nhap 20171216164050 Disney giới thiệu Star Wars Land tại cho triển lãm D23 Expo 2019

Lê Tây Sơn