Yoko Ono sắp trở thành đồng tác giả của ca khúc ‘Imagine’

(TGĐA) - Không lâu trước khi bị bắn chết vào năm 1980, John Lennon cho biết Yoko Ono vợ ông xứng đáng nhận được danh hiệu đồng tác giả bài hát Imagine vì ý tưởng về ca khúc này đến từ cuốn sách của bà.

tin nhap 20170618160055 Poster hiếm của ban nhạc The Beatles được bán với giá “khủng”
tin nhap 20170618160055 Những ngôi sao từng bị đuổi khỏi party sau các sự kiện lớn
tin nhap 20170618160055 Adele kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2016
tin nhap 20170618160055 Vợ của John Lennon xuất hiện lần đầu sau nhiều tháng
tin nhap 20170618160055
Trước khi chết vào năm 1980, John Lennon muốn vợ đứng tên chung đồng sáng tác ca khúc Imagine

Hơn 40 năm sau khi Imagine ra đời, Yoko Ono sắp được nêu tên như người đồng biên soạn ca khúc kinh điển này của Lennon. Công bố gây ngạc nhiên được đưa ra tại buổi lễ tôn vinh “ca khúc thế kỷ” của Hiệp hội các Nhà xuất bản âm nhạc quốc gia Mỹ (National Music Publishers Association-NMPA) tại New York.

Hội giải thích hành động này bằng việc phát lại clip Lennon nói: “Imagine nên được xem như ca khúc Lennon - Ono viết chung vì đa phần ý tưởng và giai điệu đến từ Yoko. Nhưng do tôi quá ích kỷ, quá xem trọng mình nên quên mất sự đóng góp của cô ấy. Ý tưởng về Imagine đến từ cuốn sách Grapefruit của Ono, ở đoạn này hay đoạn khác”.

tin nhap 20170618160055
Yoko Ono cùng con trai Sean Lennon, Patti Smith và con gái tại hậu trường lễ trao giải cho ca khúc Imagine.

Khi Ono và con trai Sean Ono Lennon đến dự lễ tôn vinh Imagine là “Ca khúc thế kỷ” do NMPA tổ chức, họ không hề biết trước vinh dự ca khúc được nhận.

Ca sĩ Patti Smith đã hát lại ca khúc trên nền nhạc piano của con gái Jessie. David Israelite, giám đốc Hiệp hội cho biết tiến trình đưa Ono vào đồng tác giả của Imagine hiện chưa hoàn tất vì có một số sự phản đối và theo luật Mỹ, gắn thêm tên Ono vào Imagine có nghĩa là bản quyền đối với ca khúc được tăng lên và nó sẽ tiếp tục phát sinh lợi nhuận thay vì chỉ có 70 năm là mãn hạn bản quyền sau khi tác giả qua đời.

Đối với Ono, các cơ ngơi khác mà Lennon để lại cón phát sinh lợi nhuận nhiều hơn.

tin nhap 20170618160055
Lennon và McCartney là đồng tác giả nhiều ca khúc của The Beatles.

Như đã biết, trước đó Ono đã dọa kiện Sir Paul McCartney không cho thay đổi thứ tự tên tác giả 19 ca khúc The Beatles trên album nhạc sống Back In The US (2002) của ông, trong đó có Eleanor Rigby, YesterdayLet It Be. Ono muốn giữ nguyên thứ tự là “Lennon-McCartney” thay vì “Paul McCartney and John Lennon”.

Lennon và McCartney đồng ý ghi tên chung trên những ca khúc họ cùng sáng tác trước khi The Beatles nổi tiếng. Hai thành viên còn lại của The Beatles, George Harrison và Ringo Starr không quan tâm đến việc xáo trộn tên tuổi trong các sản phẩm của nhóm nhưng Ono thì không bao giờ chấp nhận việc tên chồng bà để sau tên người khác!

tin nhap 20170618160055 Poster hiếm của ban nhạc The Beatles được bán với giá “khủng”
tin nhap 20170618160055 Những ngôi sao từng bị đuổi khỏi party sau các sự kiện lớn
tin nhap 20170618160055 Adele kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2016
tin nhap 20170618160055 Vợ của John Lennon xuất hiện lần đầu sau nhiều tháng

Lê Tây Sơn