Yoona: 'Nữ thần' đa năng của showbiz Hàn

(TGĐA) - Danh hiệu “nữ thần” khi gán cho một gương mặt nữ nào đó của showbiz Hàn đôi khi sẽ còn nhiều tranh cãi nhưng điều đó sẽ tuyệt nhiên nói không với Yoona, vì với ngôi sao 29 tuổi này, hầu hết công chúng đều công nhận cô gần như hoàn hảo. Cùng Thế giới Điện ảnh nhìn lại quãng thời gian từ lúc mới bắt đầu sự nghiệp của Yoona tới giờ, đặc biệt ở lĩnh vực diễn xuất.    

yoona nu than da nang cua showbiz han Yoona ăn mừng thành tích 10 triệu khán giả tới rạp 'phê pha' 'EXIT-Lối thoát trên không'
yoona nu than da nang cua showbiz han Jo Jung-seok và Im Yoona 'ăn ý' trong 'Lối thoát trên không'

Niềm mơ ước từ bé như bao đứa trẻ cùng trang lứa

Thử hỏi hầu như bất cứ cô gái nào lúc con bé tại Hàn Quốc tầm tuổi như Yoona, lại không say mê nhóm nhạc huyền thoại S.E.S được thành lập bởi công ty SM lừng danh với thứ âm nhạc say mê cùng nhan sắc quyến rũ lòng người. Thế nên S.E.S là một trong những lý do để cô bé Yoona lúc 12 tuổi cố gắng thi đậu bằng được cuộc tuyển chọn thực tập sinh của SM năm 2002.

yoona nu than da nang cua showbiz han
Yoona có ước mơ làm thần tượng từ bé

Vào được SM là ước mơ của bất cứ đứa trẻ nào đam mê nghệ thuật lúc đó nhưng cái giá phải trả chưa bao giờ dễ dàng: nếu bạn không luyện tập mệt nghỉ thì việc bị đào thải sớm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không ỷ lại vào nhan sắc trong trẻo, xinh xắn trời ban, Yoona luôn kiên trì rèn luyện và không bao giờ có thái độ hách dịch với các thực tập sinh khác.

Một thực tập sinh hồi đó tiết lộ về Yoona: “Chỉ nhìn thấy Yoona thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, chị ấy rất tốt, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy nặng lời với ai cả, luôn luôn nhã nhặn và hòa đồng và cười rất nhiều nữa. Trong suốt 3 năm làm thực tập sinh, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy tức giận với bất cứ ai, Yoona là cô gái đẹp cả về nhan sắc lẫn tâm hồn”.

yoona nu than da nang cua showbiz han

Ấy thế mà, Yoona từng có lúc mỏi mệt và tự ti về chất giọng thấp của mình nếu không nhờ một tiền bối cùng công ty khuyên bảo và mong muốn cô đừng rời bỏ SM. Yoona tiếp tục kiên trì và nhận lời xuất hiện trong các MV của những tiền bối khác là Super Junior, DBSK để khán giả biết tới cô nhiều hơn. Rốt cuộc, từ năm 2007 người ta cũng biết tới Yoona với tư cách là ca sĩ cùng vị trí quan trọng trong “nhóm nhạc quốc dân” SNSD.

Gánh trên mình trọng trách của SNSD

Thời điểm SNSD mới ra mắt, nhóm còn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, sự so sánh với các nhóm nữ khác, thậm chí là chỉ trích thì việc mỗi thành viên phát huy được sở trường bản thân là rất quan trọng, góp phần cải thiện hình ảnh nhóm. Vì vậy, SM sẽ phải luôn biết ơn những nhân tố như Yoona bởi quan niệm sống một mực không đổi thay của cô: “Tôi là người rất nghiêm khắc với bản thân mình và sẽ nỗ lực làm việc vì điều đó. Tôi thường có suy nghĩ kiểu như thế này vẫn chưa đủ và mình hoàn toàn có thể làm được tốt hơn nữa!”.

yoona nu than da nang cua showbiz han

Năm 2007, Yoona đá chéo qua lĩnh vực diễn xuất với bộ phim truyền hình đầu tiên là You are my destiny. Phim kể về câu chuyện tình yêu của cô gái mồ côi Jang Sae Byuk (Yoona) và Kang Ho Sae - con trai của một công ty chuyên sản xuất thiết bị nhà bếp. You are my destiny được nhận xét là câu chuyện hoàng tử - lọ lem có chiều sâu nhưng với riêng Yoona, phim đã mang lại cho cô quá nhiều điều để nhớ. You are my destiny không chỉ vượt mốc rating 40%, giúp công chúng nhìn SNSD bằng con mắt khác mà còn làm Yoona khẳng định bản thân như một diễn viên thực thụ. Cô đã vinh dự nhận giải thưởng “Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên được yêu mến nhất” tại lễ trao giải Baeksang.

yoona nu than da nang cua showbiz han
Phim You are my destiny

Những nốt thăng và nốt trầm trong nghiệp diễn

Năm 2009, SNSD đi tới bược ngoặt “cực đại” với việc cho ra mắt bản hit Gee. Đó là ca khúc K-pop đầu tiên trong lịch sử mang về hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube và khẳng định danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân” xứng đáng thuộc về SNSD.

yoona nu than da nang cua showbiz han

Cùng thời điểm đó, Yoona được mời đóng một truyền hình khác là Cinderella man của đài MBC nhưng kết quả thì hơi đáng tiếc. Bộ phim City hall của đài SBS phát sóng cùng thời điểm rất được hâm mộ, vì thế mà rating của Cinderella man không được như kỳ vọng khiến Yoona cực kỳ tiếc nuối: “Vừa phải diễn xuất, vừa phải hoạt động cùng SNSD nên tôi đã không thể chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn của mình, tôi cảm thấy thất vọng vì đã không phô diễn được hết!”. Lý do tương tự tiếp tục đến với một phim khác của cô là Love rain khi Yoona đóng cặp cùng “hoàng tử châu Á” Jang Geun Suk. Bối cảnh nên thơ năm 70 cùng chuyện tình đẹp trong phim không cứu nổi rating thảm hại. Dù vậy, ai nấy cũng đều biết những lời chê bai chỉ làm cho một con người của sự nỗ lực như Yoona gắng sức hoàn thiện mình hơn.

yoona nu than da nang cua showbiz han

Prime minister and I năm 2013 như một sự giải thoát cho Yoona vì nhân vật cô đảm nhận có tính cách cực kỳ gần gũi với mình dù đó là bà mẹ đơn thân nuôi nấng 3 đứa con, có hợp đồng hôn nhân với vị thủ tướng trẻ nhất Hàn Quốc. Yoona thổ lộ: “Bộ phim khiến tôi nhận ra cứ lo lắng mãi sẽ chẳng giải quyết được việc gì nên hồn!”.

Được đà thăng tiến, những phim truyền hình tiếp theo của Yoona là The K2 The King Loves đều nhận về những phản hồi tốt đẹp.

Với EXIT, đã là một Yoona trưởng thành và sắc sảo

Trong một lần phỏng vấn cách đây không lâu, Yoona chia sẻ: “Trong quá khứ, thực sự có nhiều lần tôi cảm thấy lúng túng và ngại ngùng nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình ngày càng thành thạo hơn và tìm ra được phong cách riêng”. Ví dụ như vào thời điểm mới ra mắt, Yoona luôn lo lắng đến nỗi không biết đăt tay ở đâu khi chụp hình còn bây giờ với chiếc váy đen bó sát cô ấy có thể nhập tâm ngay lập tức và đối mặt với camera.

yoona nu than da nang cua showbiz han

Điều đó cũng làm fan của Yoona liên tưởng tới diễn xuất vì thần tượng của họ nay đã quá quen với việc chịu áp lực để tìm kiếm thêm một sự công nhận mới trong phim điện ảnh đề tài thảm họa hài hước EXIT (Lối thoát trên không) ra mắt đầu tháng 8 vừa qua, mà cô có dịp đóng cặp cùng tài tử Lee Jong Suk. Ngày đầu tiên công chiếu, EXIT đã thu hút được 400.000 lượt khán giả tới rạp, thu về 2,6 triệu USD (hơn 61 tỷ VND) tại 1331 phòng chiếu, vượt qua cả Train To Busan để trở thành phim đề tài thảm họa có lượng vé đặt sớm cao nhất tại Hàn Quốc.

yoona nu than da nang cua showbiz han
EXIT (Lối thoát trên không)

Một Yoona có biểu cảm tuyệt vời, không còn gượng ép không chỉ chinh phục khán giả cùng giới phê bình, ngay chính bạn diễn kỳ cựu Lee Jong Suk cũng đã rất ấn tượng về hậu bối: “Bên cạnh tài năng về mặt diễn xuất, cô ấy rất tốt bụng và có nhân cách miễn chê!”.

Trong suốt sự nghiệp, cánh phóng viên chưa bao giờ có thể “bới móc” được một thông tin có xu hướng tiêu cực dù chỉ là thêu dệt về đời tư của Yoona vì nhân cách của cô ấy quá trong sáng, nhiệt tình và biết cách truyền năng lượng tới cho người mình tiếp xúc, thế nên Yoona còn được hay gọi với biệt danh “Quý cô không nhận xét tiêu cực”. Mối quan hệ tình cảm của cô với ngôi sao Lee Seung Gi cũng thật trong trẻo dù hai người đã chia tay được 4 năm trong khoảng thời gian 2 năm bên nhau.


Yoona từng cười vui vẻ khi nói về điều này: “Tất nhiên tôi cũng là người đã phạm phải vài lỗi lầm nhưng lỗi lầm mà tôi đang nghĩ đến không được tốt lắm… nên tôi không thể nói cho bạn đâu!”.

yoona nu than da nang cua showbiz han Yoona ăn mừng thành tích 10 triệu khán giả tới rạp 'phê pha' 'EXIT-Lối thoát trên không'
yoona nu than da nang cua showbiz han Jo Jung-seok và Im Yoona 'ăn ý' trong 'Lối thoát trên không'

Bá Kiến