Chương trình hòa nhạc Bach alla Bach

(TGĐA) - Nhạc trưởng nổi tiếng người Mỹ gốc Nhật Kent Nagano từng tuyên bố rằng nhà soạn nhạc mà ông ngưỡng mộ nhất mọi thời đại chính là Johann Sebastian Bach. Và dường như là người thưởng thức âm nhạc Sài Gòn cũng có đồng suy nghĩ như vậy.

chuong trinh hoa nhac bach alla bach Hoà nhạc kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Bỉ
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Đêm nhạc Dvorak với các khách mời từ Hà Nội
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Dàn nghệ sĩ tài năng tham gia chuỗi 'Hòa nhạc An Yên'
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Đêm hòa nhạc Stéphane Trần Ngọc và Concerto cho Violin của Shostakovich
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Theo chân Trần Mạnh Tuấn & Nguyên Lê vào cuộc hành trình kỳ thú: Concert 'Âm hưởng Đông Phương'

Chắc chắn là như vậy bởi vì lần trước khi HBSO biểu diễn đêm nhạc Bach, khán phòng đã gần như không còn một chỗ trống nào.

Chương trình lần này của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. HCM sẽ không chỉ biểu diễn riêng các tác phẩm của Bach mà còn có các tác phẩm được ảnh hưởng từ phong cách âm nhạc của Bach như Bản Concerto Grosso Số 2 dành cho Violin, Oboe và dàn nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh.

chuong trinh hoa nhac bach alla bach

Đêm nhạc sẽ bắt đầu bằng tác phẩm Double Concerto dành cho Violin, Oboe và dàn dây của Bach. Tác phẩm được sáng tác năm 1736, nhưng chỉ được lưu truyền đến giờ là bản dành cho 2 harpsichords. Phiên bản dành cho Violin và Oboe này là phiên bản chuyển soạn từ bản được cho là chính thức được biểu diễn lần đầu tiên năm 1970.

Nghệ sĩ Violon Lidya Dobrevska và Oboe Gordana Josifova Nedelkovska đến từ Macedonia sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình.

chuong trinh hoa nhac bach alla bach
Nghệ sĩ Gordana Josifovska - Nedelkovska

Đây là hai nghệ sĩ khách mời của HBSO và sự tham gia của họ sẽ rất đặc biệt trong chương trình biểu diễn này. Nghệ sĩ violin Lidya Dobrevska cũng chính là phu nhân của nhạc trưởng tài năng Lê Phi Phi.

Hai nghệ sĩ sẽ tiếp tục biểu diễn solo trong tác phẩm thứ hai của chương trình, Concerto Grosso số 2 dành cho Violin, Oboe và dàn nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh.

chuong trinh hoa nhac bach alla bach
Nghệ sĩ violin Lidya Dobrevska

Nguyễn Mạnh Duy Linh là một nhạc sĩ và cũng là một thành viên của HBSO. Anh thường đảm nhiệm công việc chỉ huy đêm diễn trong các chương trình của HBSO.

Tiếp đến là Toccata and Fugue của Bach. Tác phẩm này ban đầu được soạn dành cho đại phong cầm, nhưng sau đó đã được chuyển soạn dành cho dàn nhạc giao hưởng bởi nhạc trưởng người Anh mang hai dòng máu Ai-len và Ba Lan là Leopold Stokowsky (1882 - 1977). Đây là phiên bản sẽ được biểu diễn trong đêm 09/8/2018.

chuong trinh hoa nhac bach alla bach
Nhạc trưởng Lê Phi Phi

Stokowsky cũng chịu trách nhiệm phối khí dàn nhạc cho tác phẩm Chacconne nổi tiếng của Bach. Ban đầu, đây là chương cuối của Partita số 2 dành cho Violin và được cho rằng tác phẩm như một tiếng thở dài dành cho sự ra đi của người vợ đầu tiên của ông. Thời lượng của tác phẩm này bằng độ dài 4 chương của Partita cộng lại, như một tác phẩm dành cho violin solo độc lập hoàn chỉnh, nghệ sĩ violin xuất sắc Joshua Bell từng nói “Đây không những là tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất được viết mà còn là một trong những thành tựu lớn nhất đối với bất cứ người đàn ông nào trong lịch sử”.

Đây chắc chắn là một tác phẩm phù hợp để kết thúc đêm diễn và tạo được nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia sẽ chỉ huy chương trình biểu diễn lần này. Chương trình diễn ra lúc 20h00 ngày 9/8/2018 tại Nhà hát thành phố.

chuong trinh hoa nhac bach alla bach Hoà nhạc kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Bỉ
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Đêm nhạc Dvorak với các khách mời từ Hà Nội
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Dàn nghệ sĩ tài năng tham gia chuỗi 'Hòa nhạc An Yên'
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Đêm hòa nhạc Stéphane Trần Ngọc và Concerto cho Violin của Shostakovich
chuong trinh hoa nhac bach alla bach Theo chân Trần Mạnh Tuấn & Nguyên Lê vào cuộc hành trình kỳ thú: Concert 'Âm hưởng Đông Phương'

Vũ Liên