LHPQT Cannes lần thứ 67: Điểm hẹn tuyệt vời

(TGĐA) - Với 18 bộ phim chính thức cạnh tranh giải Cành cọ Vàng, bao gồm các phim đến từ Canada, Nga, Thổ Nhỹ Kỳ, Italy và Nhật Bản, dường như Cannes lần thứ 67 đã đạt được hai yếu tố cần có của một LHP quốc tế nổi tiếng. Đó là sự nổi bật ở phạm vi và tầm bao quát mang tính toàn cầu. Cũng như vậy, không quá lời khi Cannes 2014 được giám đốc LHP Thierry Fremaux gọi là "Điểm hẹn tuyệt vời của điện ảnh”.

Đậm đà vị Mỹ

Quyền lực ngôi sao Hollywood sẽ tranh đua với các tác phẩm đến từ các nền điện ảnh khác nhau trên thế giới và một mùa phim lớn của Pháp là những đặc điểm đáng chú ý nhất của LHP Cannes năm nay. Như thế để thấy rằng, nói thế nào thì nói, LHP Cannes chắc chắn không thể thiếu… mùi Mỹ.

Cnh_trong_phim_The_Homesman

Cảnh trong phim The Homesman

Người ta vẫn chưa hình dung rằng Cannes sẽ thế nào nếu thiếu vắng các ngôi sao đến từ kinh đô điện ảnh thế giới. Tommy Lee Jones, Meryl Streep và Hilary Swank với bộ phim tâm lí The Homesman sẽ góp thêm hương vị đặc trưng của Hollywood tại Cannes 2014. Một bộ phim Mỹ khác cũng nằm trong hạng mục cạnh tranh giải chính thức là Foxcatcher của đạo diễn Bennett Miller, dựa trên câu chuyện có thật về nhà vô địch Champion Wrestling Olympic Mark Schultz, người có liên quan đến cái chết của một tỷ phú lập dị là người thừa kế tài sản công ty hóa chất DuPont. Một phim Hollywood không tham gia dự thi mà chỉ trình chiếu trong chương trình LHP là phim hoạt hình How to Train Your Dragon 2, kể về một cậu bé lớn lên với một con rồng và gắn bó với nó như người bạn đời. Đạo diễn Woody Allen mang đến Cannes bộ phim Magic in the Moonlight, một phim hài với các diễn viên Colin Firth và Emma Stone được quay ở miền Nam nước Pháp. Nam diễn viên Robert Pattinson sẽ đến Cannes với The Rover trong khi các đồng nghiệp khác của anh là Ryan Reynolds và Rosario Dawson, Marion Cotillard… cũng sẽ có mặt tại đây cùng với phim tham dự.

Nu_o_din_ngi_Nht_Naomi_Kawase__cng_trn_tr_hy_vng_vi_b_phim_Still_the_Water

Nữ đạo diễn người Nhật Naomi Kawase cũng tràn trề hy vọng với bộ phim Still the Water

Tuy nhiên, không chỉ có người Mỹ ở Cannes thì LHP danh giá này mới nổi tiếng. Điều quan trọng nhất là các tác phẩm được lựa chọn tham gia LHP Cannes là một hành trình của thế giới điện ảnh và thế giới nói chung với rất nhiều gương mặt đáng chú ý khác. Đó là sự hiện diện của các nữ đạo diễn. Một người đến từ Italy - Alice Rohrwacher - với bộ phim Le Meraviglie; một người đến từ đất nước mặt trời mọc – đạo diễn Naomi Kawase với bộ phim Futatsume No Mado (Still the Water) và một người nữa đến từ New Zealand - đã từng giành giải Oscar - là Jane Campion, xuất hiện tại Cannes với tư cách thành viên ban giám khảo. Campion là nữ đạo diễn đầu tiên và duy nhất đã giành giải Cành cọ Vàng cho bộ phim The Piano năm 1993, và là một trong số ít các nữ đạo diễn được chú ý trong những năm gần đây.

Cnh_trong_phim_Saint_Laurent__ca_o_din_Bertrand_Bonello_s_tranh_ti_ti_Cannes_67_nm_nay

Cảnh trong phim Saint Laurent của đạo diễn Bertrand Bonello sẽ tranh tài tại Cannes 67 năm nay

Đại diện của điện ảnh Pháp là phim tiểu sử Saint Laurent (đạo diễn Bertrand Bonello) nói về cuộc đời của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, phim Sils Maria của đạo diễn Olivier Assayas với các diễn viên Juliette Binoche và phim The Search lấy bối cảnh cuộc nội chiến ở Chechnya của đạo diễn Michel Hazanavicius, người đã giành giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài hay nhất với The Artist vào năm 2012. Hai nhân vật từng chiến thắng giải Cành cọ Vàng, anh em nhà Jean-Pierre và Luc Dardenne đến từ nước Bỉ sẽ mang Deux Jours, Une Nuit (tựa tiếng Anh Two Days, One Night) với sự tham gia của các ngôi sao Marion Cotillard tới Cannes. Điện ảnh Canada góp mặt với 3 bộ phim Maps to the Stars của đạo diễn David Cronenberg, The Captive của Atom Egoyan và Mommy của Xavier Dolan. Đạo diễn được kính trọng người Anh Ken Loach và Mike Leigh cũng cạnh tranh ở hạng mục phim tranh giải với Jimmy HallMr Turner.

Cũng hi vọng đạt giải Cành cọ Vàng Cannes 67, đạo diễn người Nga Andrey Zvyagintsev mang đến LHP tác phẩm Leviafan. Đi cùng anh là người đồng nghiệp đến từ Turkey Nuri Bilge Ceylan với bộ phim Winter Sleep (Kis Uykusu). Đạo diễn Abderrahmane Sissako đến từ quốc gia hồi giáo Tây Phi Mauritania tràn trề hứng khởi với bộ phim Timbuktu còn đạo diễn Damian Szifron người Argentina sẽ giới thiệu bộ phim Relatos Salvajes.

Phim_cng_chiu_khai_mc_Grace_of_Monaco_vi_s_tham_d_ca_Nicole_Kidman

Phim công chiếu khai mạc Grace of Monaco với sự tham dự của Nicole Kidman

Phim được lựa chọn trình chiếu trong đêm khai mạc vào ngày 14/5 là một tác phẩm không dự thi: Grace of Monaco với sự tham gia của thiên nga nước Úc Nicole Kidman và do đạo diễn người Pháp Olivier Dahan dàn dựng. Hạng mục quan trọng thứ 2 tại Cannes là Un Certain Regard (Một góc nhìn) sẽ tập trung sự chú ý vào các đạo diễn mới. Đó là cuộc cạnh tranh giữa Party Girl của đạo diễn người Pháp Marie Amachoukeli và phim đầu tay của nam diễn viên Hollywood Ryan Gosling - Lost River và một phim tài liệu của Wim Wenders.

“Muôn hoa muôn sắc”

Cannes cũng như các LHP nổi tiếng khác trên thế giới đều không thiếu những câu chuyện kỳ quặc và những con người kỳ lạ. Ngoài việc 18 bộ phim xuất hiện trong danh sách phim tranh giải Cành Cọ Vàng, người hâm mộ cũng nghe nói rất nhiều những sự kiện độc đáo chỉ có ở Cannes.

o_din_83_tui_Jean-Luc_Godard_s_ti_ng_Cannes_67_vi_b_phim_Goodbye_to_Language

Đạo diễn 83 tuổi Jean-Luc Godard sẽ tái ngộ Cannes 67 với bộ phim Goodbye to Language

Khi biết tin nhà làm phim Godard sẽ giới thiệu Goodbye to Language, bộ phim đầu tiên của ông tại Cannes kể từ phim Socialisme năm 2010, giám đốc LHP Thierry Fremaux cũng đã lường trước tình huống rằng đạo diễn 83 tuổi rất dễ nổi cáu này sẽ ​​không xuất hiện trong buổi công chiếu phim. Tại LHP Canes 2010, Godard cũng vắng mặt mặc dù trước đó đã tuyên bố là sẽ xuất hiện. Goodbye to Language là phim truyện thứ 39 của đạo diễn đã góp phần hình thành French New Wave style (Làn sóng mới của điện ảnh Pháp) – được quay bằng định dạng 3D được ông ấp ủ trong suốt 13 năm chỉ nhằm mục đích gửi tham dự LHP Cannes. Phim thuộc thể loại trữ tình kể về một người phụ nữ đã lập gia đình và một người đàn ông độc thân với một chú chó đã mang họ đến với nhau.

Một “dị nhân” khác của Cannes năm nay là Nuri Bilge Ceylan, từng giành giải thưởng lớn cho bộ phim Once Upon a Time ở Anatolia năm 2011. Ông sẽ trở lại với Winter Sleep, một bộ phim mà không có lấy một chút thông tin nào trên internet. Điều đó cũng không khó hiểu bởi đây là đạo diễn vốn nổi tiếng là kín tiếng về các bộ phim của mình. Ông chỉ giới thiệu đó là bộ phim về Con người. Ngoài ra còn có Tommy Lee Jones, người đã không đạo diễn bộ phim nào trong 9 năm qua, nhưng sau khi xuất hiện tại Cannes năm 2005 với The Three Burials of Melquiades Estrada, ông đã quyết tâm làm một bộ phim để gửi tới LHP…

Tất cả điều này đều mang một ý nghĩa chiến lược cho dù họ có được giải hay là không. Bởi, ai cũng hiểu Cannes là một nơi mà các nhà làm phim cũng như các nhà sản xuất phim khôn ngoan, hiểu biết sẽ tìm ra đường tới Oscar như Weinstein Co. đã từng làm với The Artist của Michel Hazanavicius trong năm 2011.

Điểm đáng chú ý nữa, Cannes không chỉ là một trong những LHP lâu đời nhất trên thế giới mà còn là một sự kiện được đánh dấu bằng một thảm đỏ mà không ai có thể bỏ qua. Trước hết là một đoàn nhiếp ảnh gia chỉ được phép mặc vest tuxedo, kế đó là các du thuyền sang trọng nhấp nhô trong cảng chờ đón các ngôi sao và dàn diễn viên nổi tiếng đã được chuẩn bị sẵn tâm lý là phải hào phóng hơn bất cứ nơi nào trong vòng vây xin chữ ký của người hâm mộ.

Poster_LHP_Cannes_2014

Poster LHP Cannes 2014

Poster chính thức của LHP Cannes năm nay mang đậm màu sắc hoài cổ để tỏ lòng tôn kính những tài năng điện ảnh trong quá khứ. Đó là bức chân dung của diễn viên Ý Marcello Mastroianni, ngôi sao trong hai bộ phim kinh điển 8 and a halfLa Dolce Vita của đạo diễn Federico Fellini đã trình chiếu cách đây nửa thế kỷ thế kỷ.


Anh Đào