Bị chửi sấp mặt nhưng Hye Yeong trong 'Love Alarm 2' xứng đáng thuộc về nữ chính JoJo với 3 lý do không thể chối cãi

(TGĐA) - Mặc dù bị đa số khán giả ném đá không thương tiếc nhưng trên thực tế Love Alarm 2 đã vẽ nên cái kết hợp tình hợp lý cho câu chuyện tay ba của Sun Oh – Jojo – Hye Yeong.

Xem ‘Love Alarm 2’ mà tức điên vì nữ chính Jojo cùng những quyết định ‘đi vào lòng đất’ Xem ‘Love Alarm 2’ mà tức điên vì nữ chính Jojo cùng những quyết định ‘đi vào lòng đất’
Fan Việt 'nổi điên' về đoạn kết của 'Love Alarm 2': Uổng công hơn một năm đợi chờ để rồi thất vọng! Fan Việt 'nổi điên' về đoạn kết của 'Love Alarm 2': Uổng công hơn một năm đợi chờ để rồi thất vọng!

*Lưu ý: bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Sau hơn 1 năm chờ đợi, khán giả của Love Alarm 2 đã rất mong chờ vào hồi kết mà cặp đôi Sun Oh – Jojo xứng đáng nhận được. Thế nhưng trái với mong đợi, nữ chính Jojo lại lựa chọn Hye Yeong thay vì bạn trai cũ và khiến nhiều người thất vọng tràn trề. Đa số đều cho rằng Jojo và Sun Oh mới là chân ái sau vô vàn phân cảnh lãng mạn cùng chemistry đỉnh cao ở phần 1. Thế nhưng khi đối diện với thực tế, Hye Yeong mới là mẫu đàn ông lý tưởng cho Jojo và dưới đây là những lý do tại sao.

Bị chửi sấp mặt nhưng Hye Yeong trong 'Love Alarm 2' xứng đáng thuộc về nữ chính JoJo với 3 lý do không thể chối cãi
Cái kết của của Love Alarm 2 khiến khán giả bất bình

1. Sẵn sàng chờ đợi Jojo rung Love Alarm

Hye Yeong có thể không đẹp trai, không giàu có, không nổi tiếng như Sun Oh nhưng có một thứ anh chắc chắn ăn đứt người bạn thân, đó là tấm lòng.

Ngay từ phần 1 chúng ta thấy Hye Yeong là người đầu tiên “cảm nắng” Jojo, âm thầm bên cạnh cô mỗi lúc cần thiết. Khi Jojo sử dụng tấm khiên để khóa cửa trái tim, mặc dù biết cô sẽ không thể rung động với ai được nữa nhưng Hye Yeong vẫn không vì thế mà từ bỏ tình cảm của mình. Trái lại anh còn khẳng định rằng sẽ mãi chờ đợi Jojo rung Love Alarm. Chính tình cảm chân thành này đã khiến không chỉ Jojo mà cả khán giả cũng phải xúc động.

Bị chửi sấp mặt nhưng Hye Yeong trong 'Love Alarm 2' xứng đáng thuộc về nữ chính JoJo với 3 lý do không thể chối cãi
Tình cảm mà Hye Yeong dành cho Jojo khiến ai cũng phải ngưỡng mộ
‘Love Alarm 2’: 3 lý do chứng minh Hye Yeong xứng đáng là chân ái của Jojo
Khoảnh khắc cặp đôi đến với nhau là khoảnh khắc đáng nhớ nhất phần 2

2. Chưa từng khiến Jojo tổn thương

Với tính cách điềm đạm, trưởng thành hơn người của mình, Hye Yeong chắc chắn là người xứng đáng với Jojo hơn. Trong khi Sun Oh năm lần bảy lượt đẩy bạn gái mình vào tình thế khó xử, bị tẩy chay thì ở chiều ngược lại, Hye Yeong chưa từng khiến Jojo tổn thương.

Suốt quãng thời gian quen Jojo khán giả thấy Hye Yeong luôn tìm mọi cách để cô cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khoảnh khắc anh chàng rung Love Alarm của Jojo đều khiến khán giả cảm thấy thích thú. Hye Yeong chính là người đã chữa lành trái tim tổn thương.

Bị chửi sấp mặt nhưng Hye Yeong trong 'Love Alarm 2' xứng đáng thuộc về nữ chính JoJo với 3 lý do không thể chối cãi
Jojo có rất nhiều khoảnh khắc đẹp với Hye Yeong không kém gì với Sun Oh

3. Mạnh mẽ, trưởng thành hơn Sun Oh

Nữ chính Jojo được xây dựng là một người có quá khứ nhiều tổn thương và cô đơn trong chính cuộc đời của mình. Do đó cô cần ở bên một người đem lại cảm giác an toàn, vững chãi và Hye Yeong mới là người làm được điều đó, không phải Sun Oh.

‘Love Alarm 2’: 3 lý do chứng minh Hye Yeong xứng đáng là chân ái của Jojo
Nhìn Hye Yeong soái ca sơ mi trắng thế này Jojo đổ cũng phải

Sun Oh là một người có tính cách trẻ con, bồng bột và có chút ngông cuồng. Trong khi đó Hye Yeong thì trưởng thành hơn nhiều. Ngay từ bé anh đã luôn là người đứng ra an ủi, bảo vệ cậu bạn thân. Lớn lên Hye Yeong tiếp tục cho thấy khả năng tự lập của mình và không muốn mãi dựa dẫm vào bất cứ ai.

Bị chửi sấp mặt nhưng Hye Yeong trong 'Love Alarm 2' xứng đáng thuộc về nữ chính JoJo với 3 lý do không thể chối cãi
Mẫu người đàn ông trưởng thành sẽ phù hợp hơn với Jojo

Một chi tiết đắt giá ở Love Alarm 2 chứng minh cho điều này chính là việc Hye Yeong phải đối diện với người cha tù tội của mình. Anh đã mạnh mẽ vượt qua giai đoạn trầm cảm đầy khó khăn và quyết định không ký giấy để đưa cha mình ra khỏi tù vì Hye Yeong biết ông vẫn là một kẻ nguy hiểm.

Tạm kết:

Love Alarm 2 có thể không được lòng khán giả vì nhiều lý do nhưng đoạn kết chắc chắn là một quyết định đúng đắn của Jojo và nó đã thoát khỏi motif thường thấy của một bộ phim tình cảm. Cảnh cuối phim khi dữ liệu về những lần Jojo rung Love Alarm của Hye Yeong là minh chứng cho việc hai người xứng đáng đến được với nhau và nó đã được bồi đắp qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ chứ không phải quyết định vội vã của biên kịch.

Xem ‘Love Alarm 2’ mà tức điên vì nữ chính Jojo cùng những quyết định ‘đi vào lòng đất’ Xem ‘Love Alarm 2’ mà tức điên vì nữ chính Jojo cùng những quyết định ‘đi vào lòng đất’
Fan Việt 'nổi điên' về đoạn kết của 'Love Alarm 2': Uổng công hơn một năm đợi chờ để rồi thất vọng! Fan Việt 'nổi điên' về đoạn kết của 'Love Alarm 2': Uổng công hơn một năm đợi chờ để rồi thất vọng!

Sơn Tùng